Âm sắc Tây Nguyên trên quê Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ ngày 16 đến 20-5, gần 40 ca sĩ, diễn viên, nghệ nhân Gia Lai đã tham gia 2 sự kiện vô cùng ý nghĩa tại tỉnh Nghệ An. Đó là hội diễn nghệ thuật quần chúng “Tiếng hát Làng Sen” và triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” năm 2025.

Âm sắc Tây Nguyên vang lên tại 2 hoạt động văn hóa-chính trị chính là cách bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh-vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Người.

Hội diễn “Tiếng hát Làng Sen” do Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An khai mạc tối 16-5, quy tụ 31 đoàn nghệ thuật trong cả nước. Những tiết mục đặc sắc ngợi ca Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngợi ca tình yêu quê hương đất nước và bản sắc văn hóa dân tộc đã làm nên một chương trình nghệ thuật sâu lắng, giàu cảm xúc.

Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San tham gia hội diễn “Tiếng hát Làng Sen” với 5 tiết mục hát múa, hòa tấu nhạc cụ dân tộc đặc sắc gồm: Nhớ lời Bác, Theo lời Bác gọi, Người là niềm tin tất thắng, Cái chữ Bác Hồ, Tây Nguyên nhớ Bác.

Chương trình được dàn dựng công phu với cách dẫn chuyện thu hút, bắt đầu từ sự kiện Bác Hồ gửi thư cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số miền Nam tổ chức tại Pleiku vào ngày 19-4-1946.

Ca sĩ Nguyễn Thị Thùy Dương-Biên tập chương trình-nhấn mạnh: Bức thư ấy đã trở thành lời hiệu triệu khích lệ hàng triệu con tim sục sôi quyết tâm đứng lên đoàn kết, chung sức chung lòng đấu tranh vượt qua gian khổ của 2 cuộc kháng chiến trường kỳ để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Sau gần 80 năm khắc sâu lời dạy của Người, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên ngày nay luôn vững một niềm tin yêu theo Đảng, theo Bác Hồ kính yêu, đoàn kết một lòng phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

1-5218.jpg
Một tiết mục của đoàn Gia Lai tham gia hội diễn “Tiếng hát Làng Sen”. Ảnh: Hồng Thắm

Mạch nguồn cảm xúc ấy cùng lối trình diễn chuyên nghiệp của tập thể diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San và nghệ nhân làng Pleiku Roh (phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) đã hoàn toàn chinh phục khán giả đến với hội diễn.

Bà Nguyễn Thị Hòa (phường Lê Lợi, TP. Vinh) trò chuyện: “Tôi rất ấn tượng với phần biểu diễn của đoàn Gia Lai. Tiết mục nào cũng ý nghĩa, nội dung sâu sắc, dàn dựng hoành tráng. Trong đó, tôi thích nhất tiết mục hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Tây Nguyên nhớ Bác” vì rất sôi nổi, đúng với thực tế cuộc sống của người dân Tây Nguyên”.

Cũng trong tối 16-5, triển lãm “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người” được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An. Triển lãm trưng bày hơn 400 hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý; qua đó, tái hiện một cách sinh động hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh-một biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước và tình thương bao la với Nhân dân.

Trong số đó, không gian trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Việt Nam” đã thể hiện quan điểm của Người về nước Việt Nam đoàn kết, thống nhất, các dân tộc đều bình đẳng, gắn bó ruột thịt để cùng đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

doi-nghe-nhan-thon-pleiku-roh-tp-pleiku-trong-chuong-trinh-giao-luu-van-hoa-tai-trien-lam-ho-chi-minh-dep-nhat-ten-nguoi-anh-hong-tham.jpg
Đội nghệ nhân thôn Pleiku Roh (TP. Pleiku) trong chương trình giao lưu văn hóa tại triển lãm "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người". Ảnh: Hồng Thắm

Tại chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật diễn ra trong thời gian triển lãm, đoàn Gia Lai cũng đã “cháy hết mình” qua 10 tiết mục mang đậm bản sắc: Bài chiêng “Tây Nguyên nhớ Bác”; hòa tấu “Âm vang hội làng”; tam ca “Chàng trai dũng cảm”; đơn ca “Hái rau bên bờ suối”; phục dựng nghi lễ “Rước nước về làng” và “Mừng chiến thắng” của người Jrai…

Dịp này, Nhà hát còn trưng bày một số gian hàng nhằm quảng bá sản phẩm OCOP, xúc tiến du lịch, giới thiệu ẩm thực đặc trưng của tỉnh Gia Lai tới du khách trong và ngoài nước. Đến với chương trình, em Đặng Bá Quân-Học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An-bày tỏ niềm xúc động, tự hào về vẻ đẹp của bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, trong đó có sự góp mặt của đồng bào Tây Nguyên.

Quân chia sẻ: “Em rất ấn tượng khi lần đầu tiên được chứng kiến những tiết mục hay đến như vậy. Em hy vọng một lần được đến với Gia Lai”.

Để biểu diễn thành công cả 2 hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2025 là một nỗ lực không nhỏ đối với tập thể diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San và nghệ nhân làng Pleiku Roh.

Ca sĩ Thùy Dương cho hay: Đoàn đến Nghệ An sát ngày tập dượt trên sân khấu, chỉ kịp nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ là lập tức vào việc. Song không khí sôi nổi, thiêng liêng những ngày này tại quê Bác đã khiến ai nấy đều phấn chấn, quên hết mệt nhọc.

Cứ thế, âm điệu Tây Nguyên, cồng chiêng Tây Nguyên cùng những lời ca dâng Bác đã tự hào vang lên ở quê hương vị lãnh tụ kính yêu, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam bằng tình cảm thiêng liêng và lòng biết ơn sâu sắc...

Có thể bạn quan tâm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

Giải Booker 2025: Danh sách đề cử đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm

(GLO)-Danh sách đề cử của Giải Booker 2025 danh giá mới được công bố, trong đó có 13 tác phẩm của các tác giả đến từ nhiều quốc gia khác nhau, cũng như sự cân bằng về tỷ lệ nam - nữ và sự đan xen giữa tên tuổi cũ và mới. Điều này cho thấy sự đa dạng nhất trong lịch sử 56 năm của giải thưởng này.

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

Triển vọng “Cây cọ nhí” Nguyễn Trịnh Gia Thy

(GLO)- 11 tuổi, Nguyễn Trịnh Gia Thy (học sinh lớp 5.9, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku) được nhiều người ưu ái gọi là “cây cọ nhí”. Những bức tranh của Thy không chỉ khéo léo về đường nét, bố cục, màu sắc mà còn chứa đựng những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống.

Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

Cặp đôi nghệ sĩ Nguyễn Cơ-Hồng Mai: Hòa điệu cùng tình yêu nghệ thuật múa

(GLO)- Cùng sinh năm rồng (1988) và lớn lên với tình yêu dành cho từng nhịp vũ đạo, Nguyễn Văn Cơ và Trần Thị Hồng Mai-hai nghệ sĩ trưởng thành từ Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San trở thành cặp đôi hiếm hoi của làng múa ở cao nguyên Pleiku, luôn song hành cả trên sân khấu và trong đời sống.

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

Ngọn đèn nhỏ bên khung cửa

(GLO)- Chồng tôi nhận quyết định chuyển công tác vào một sáng cuối tháng Năm, khi sương vẫn còn giăng mờ trên những con dốc quen thuộc của phố núi Pleiku. Tin anh phải xuống Quy Nhơn theo diện hợp nhất 2 tỉnh không bất ngờ.

Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa, Đại Nội Huế.

Phục chế ngai vàng triều Nguyễn: Trả lại nguyên trạng năm 2015, đảm bảo đúng tinh thần bảo vật quốc gia

(GLO)-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) vừa có văn bản chính thức góp ý kế hoạch phục chế ngai vua triều Nguyễn, bảo vật quốc gia bị phá hoại hồi tháng 5 - 2025 tại điện Thái Hòa, yêu cầu phục hồi hiện trạng "gần giống nhất" so với năm 2015, thời điểm hiện vật được lập hồ sơ công nhận.

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

Vở ca kịch bài chòi trò chơi của quỷ: Tôn vinh chiến sĩ công an, cảnh tỉnh kẻ lầm lạc

(GLO)- Vở diễn Trò chơi của quỷ do Ðoàn ca kịch bài chòi Bình Ðịnh (thuộc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Gia Lai) dàn dựng vừa giành huy chương đồng tại Liên hoan Nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân” lần thứ V-năm 2025.

"Núi trên đất bằng"

"Núi trên đất bằng"

(GLO)- Tiến sĩ Hà Thanh Vân đã nhận xét Tiểu thuyết "Núi trên đất bằng" của Võ Đình Duy là một tác phẩm văn chương đầu tay ra mắt năm 2025, đánh dấu bước chuyển đầy bất ngờ từ một kiến trúc sư trẻ sống ở Gia Lai sang hành trình kiến tạo thế giới văn chương.

NHÀ THƠ ĐÀO AN DUYÊN: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

Nhà thơ Đào An Duyên: Thiết tha giữ lại những xanh tươi cuộc đời

(GLO)- Với nhà thơ Đào An Duyên, đọc và viết chính là hành trình nuôi chữ. Trong hành trình ấy, chị chọn một lối đi riêng, chắt chiu xúc cảm, gửi tiếng lòng vào từng con chữ với niềm mong giữ lại những xanh tươi cuộc đời, từ đó góp thêm một giọng thơ giàu hương sắc cho văn chương Gia Lai.

BẢO TỒN CÁC KỊCH BẢN TIÊU BIỂU CỦA HÁT BỘI BÌNH ĐỊNH: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

Bảo tồn các kịch bản tiêu biểu của hát bội Bình Định: Nên tìm hướng đi mới, phù hợp thực tế

(GLO)- Hát bội Bình Định là một di sản văn hóa đặc sắc với nhiều vở tuồng kinh điển như: Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Ngũ hổ Bình Tây, Hồ Nguyệt Cô hóa cáo (còn có tên khác là Chém cáo, Cổ miếu vãn ca) của Nguyễn Diêu, Trầm hương các, Diễn võ đình và Cổ thành… của Đào Tấn.

null