Gia Lai gia tăng người già nhập viện do đột quỵ, viêm phổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoa Lão (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) biên chế 80 giường bệnh nhưng những ngày qua, số bệnh nhân là người già nhập viện điều trị có chiều hướng tăng cao, có lúc lên đến gần 100 bệnh nhân; trong đó nhiều người bị đột quỵ não, viêm phổi…

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công-Trưởng Khoa Lão (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) thông tin: Thời tiết lạnh khiến người già nhập viện tăng cao. Những ngày qua, khoa tiếp nhận và điều trị lượng bệnh nhân tăng cao so với số giường biên chế. Để đáp ứng nhu cầu điều trị cho người bệnh, chúng tôi đã bố trí kê thêm giường và quán triệt nhân viên y tế nỗ lực chăm sóc, điều trị cho người bệnh. “Các mặt bệnh chủ yếu ở người già mùa lạnh là bệnh phổi, đột quỵ chiếm khoảng 50%…, hầu hết là bệnh nặng nên thời gian điều trị sẽ lâu dài hơn”- tiến sĩ Công nhấn mạnh.

z6195257145902-acbb0d0fdfb785a84b0ea4358037018c.jpg
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Như Nguyện

Chị Nguyễn Thị Mỹ Trang (tổ 2, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa) cho biết: Ba tôi bị nhiều bệnh như: sỏi thận, dạ dày và từng có lần bị xuất huyết dạ dày rất nặng. Mấy ngày qua trời lạnh, ông bị sốt, ho, khó thở nghi ngờ viêm phổi nên gia đình cho nhập viện điều trị tại Khoa Lão.

“Khi vào đây, do bệnh nhân đông nên nhân viên y tế kê giường ngoài hành lang cho ông nằm tạm và sẽ sắp xếp phòng bệnh ngay khi có giường trống. Bệnh nhân đông nên các y, bác sĩ cũng rất vất vả chăm sóc người bệnh nên gia đình chúng tôi phối hợp tốt để các bác sĩ đỡ vất vả”- chị Trang nói.

Cùng chăm sóc cha nằm điều trị tại Khoa Lão (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai), chị Nguyễn Thị Kim Trang (thôn 4, xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông) cho hay: Cha tôi bị suy tim và viêm phổi nặng đã điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi nên chuyển sang Khoa Lão. Lúc mới vào viện, ông khó thở, sốt cao, mệt mỏi… Qua điều trị, hiện bệnh tình đã có chuyển biến tốt lên, tuy nhiên bác sĩ cho biết phải nằm viện điều trị thời gian lâu.

z6195257168098-ff79d6814179016b462ad33e94e5fe90.jpg
Theo thống kê tại Khoa Lão (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai), ngoài viêm phổi, số người già nhập viện do đột quỵ não cũng tăng cao trong thời gian qua. Ảnh: Như Nguyện

Theo thống kê tại Khoa Lão (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai), ngoài viêm phổi, số người già nhập viện do đột quỵ não cũng tăng cao. Thời tiết lạnh khiến các mạch máu dễ co lại làm tăng huyết áp, tăng áp lực trong lòng mạch. Với người đã có biến chứng xơ vữa động mạch hay huyết khối, mạch máu dễ bị tắc, thậm chí có thể vỡ mạch máu dẫn đến xuất huyết não, đột quỵ với nguy cơ tử vong và các biến chứng vô cùng nặng nề.

“Có ngày, khoa tiếp nhận, điều trị cho 3 đến 4 bệnh nhân đột quỵ não. Ngoài bệnh nhân đột quỵ mới còn có bệnh nhân đột quỵ cũ và kèm theo các bệnh lý khác như viêm phổi, tiểu đường, tim mạch… nên thời gian điều trị lâu dài hơn so với các bệnh nhân khác.

Hiện trong điều trị đột quỵ não, Khoa Lão đã triển khai kĩ thuật khai thông lọc não bằng thuốc tiêu sợi huyết trên bệnh nhân đột quỵ cấp đã đem lại kết quả rất tốt. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiến hành thêm kỹ thuật chụp mạch não bằng hệ thống máy DSA và can thiệp để phục vụ người bệnh””- tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công cho biết thêm.

Bệnh nhân đông và hầu hết đều là bệnh nhân nặng nên việc chăm sóc, điều trị cho người bệnh cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả. Chị Nguyễn Thị Thanh Lan- Điều dưỡng trưởng Khoa Lão (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) chia sẻ: Bệnh nhân nằm điều trị tại khoa tăng gấp rưỡi so với các năm trước, có thời điểm chúng tôi phải kê thêm giường ngoài hành lang cho bệnh nhân nằm. Ban lãnh đạo bệnh viện cũng đã bố trí, tăng cường thêm nhân lực cho khoa để đáp ứng yêu cầu chăm sóc và điều trị cho người bệnh. Về phía các y, bác sĩ, mọi người luôn nỗ lực chăm sóc, điều trị và động viên người bệnh, người nhà yên tâm và phối hợp tốt với bác sĩ, nhân viên y tế để giúp bệnh nhân điều trị tốt nhất.

z6195245412202-00dc8969742c7442c6aaec66f6df2173.jpg
Bệnh nhân tăng cao, công việc vất vả nhưng các y, bác sĩ Khoa Lão (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) luôn nỗ lực chăm sóc, điều trị cho người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công, người già khi bệnh thì kèm theo nhiều mặt bệnh cùng lúc nên tình trạng thường nặng và thời gian điều trị lâu dài. Đặc biệt, những ngày trời lạnh, người già dễ có các đợt bộc phát cấp như viêm phổi, tăng huyết áp gây xuất huyết não, tăng đường huyết, tim mạch… “Để chủ động phòng bệnh, người già nếu có các bệnh nền thì cần thăm khám uống thuốc theo chỉ định của các bác sĩ. Khi có các dấu hiệu bệnh như: Đau thắt ngực, cảm giác khó chịu vùng ngực, khó thở, tức ngực, buồn nôn, nhức đầu… Đặc biệt là các dấu hiệu cảnh báo tai biến mạch máu não như: Đột ngột tê hay yếu một bên mặt, tay, chân; đột ngột choáng, nói khó; đột ngột đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân…thì cần nhanh chóng nhập viện để được thăm khám, điều trị kịp thời tránh bệnh diễn tiến nặng điều trị lâu dài và tốn kém hơn”- tiến sĩ Công khuyến cáo.

Có thể bạn quan tâm

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null