402 trẻ em và thiếu niên bị bạo hành tại nhiều cơ sở từ thiện được Cảnh sát Malaysia giải cứu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cảnh sát Malaysia vừa thực hiện chiến dịch có quy mô lớn giải cứu hơn 402 trẻ em và thiếu niên, gồm 201 em trai và 201 em gái, tuổi từ 1 đến 17 bị bạo hành tại nhiều cơ sở từ thiện của nước này.

Theo đó, tại chiến dịch, Cảnh sát Malaysia đã đồng loạt đột kích vào 20 cơ sở từ thiện, bảo trợ xã hội tại 2 bang Selangor và Negeri Sembilan.

Ông Razarudin Husain-Chánh Thanh tra Cảnh sát Malaysia cho biết, một số em đã bị ép tấn công tình dục các em khác. Một số khác thì bị đánh đập và lạm dụng tình dục. Nhiều em mới chỉ 5 tuổi đã bị phạt bằng cách lấy vật thể như muỗng ăn được nung nóng áp vào người, gây bỏng. Một số bị xâm hại tình dục nhưng kẻ xâm hại nói các em đang được điều trị y tế theo giáo lý của đạo.

Một trong những cơ sở bị Cảnh sát Malaysia khám xét ngày 11-9. Ảnh: CẢNH SÁT HOÀNG GIA MALAYSIA

Một trong những cơ sở bị Cảnh sát Malaysia khám xét ngày 11-9. Ảnh: CẢNH SÁT HOÀNG GIA MALAYSIA

Ngoài ra, ông Razarudin cho biết thêm: Trong các cuộc đột kích có “171 đối tượng từ 17 đến 64 tuổi, bao gồm những người chăm sóc, giáo viên và người đứng đầu cơ sở” đã bị bắt.

Các cơ sở từ thiện này do Công ty Global Ikhwan Services and Business (GISB) quản lý. Theo như website của công ty, GISB là công ty Malaysia liên quan hoạt động từ siêu thị, giặt ủi và có cơ sở tại nhiều nước.

Theo điều tra sơ bộ của cảnh sát, ông Razarudin cho hay, những đứa trẻ được cứu là con của các nhân viên người Malaysia của GISB. Chúng được đưa đến các cơ sở này sau khi chào đời. Các nạn nhân bị những người giám hộ xâm hại và lại bị ép phải xâm hại các trẻ em khác ở chung.

Cũng trong chiến dịch, sáng 12-9, 1 người phụ nữ 19 tuổi bị bắt, được đưa ra tòa và bị truy tố tội lạm dụng trẻ em và thiếu trách nhiệm. Theo như cáo buộc, người này có thể bị tuyên án tối đa 20 năm tù và 50.000 ringgit (282 triệu đồng) tiền phạt.

Có thể bạn quan tâm

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

Vì sao Tổng thống Thụy Sĩ chỉ tại vị một năm?

(GLO)- Trong khi Tổng thống ở nhiều quốc gia có nhiệm kỳ kéo dài nhiều năm, người đứng đầu chức danh Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ chỉ đảm nhiệm vị trí này trong 1 năm. Đây là đặc trưng của mô hình lãnh đạo tập thể, trong đó quyền hành pháp không tập trung vào một cá nhân.

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

Australia siết visa du học, sinh viên Việt Nam vẫn được đưa người thân đi cùng

(GLO)- Từ ngày 2-10, Australia áp dụng các quy định mới nhằm hạn chế tình trạng “nhảy visa” và siết việc đưa người thân theo diện du học. Tuy nhiên, công dân Việt Nam thuộc nhóm ASEAN được hưởng ngoại lệ nên vẫn có thể đưa thành viên gia đình đủ điều kiện đi cùng khi xin visa sinh viên.

Vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo FP-7 của Ukraine. Ảnh: Fire Point

Tin thế giới sáng 2-10: Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến

(GLO)- Ukraine lần đầu đưa tên lửa đạn đạo FP-7 vào tác chiến; Loạt tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz; Iran gọi việc Mỹ rút quân khỏi Iraq là “chiến thắng lịch sử”; Hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà lịch sử ở St. Petersburg... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-10. 

null