Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có điểm chuẩn cao nhất là ngành Y khoa với 25,4 điểm, tiếp đó là ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng với 20,5 điểm.
Khám chữa bệnh cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2024. Theo đó, đây là trường đại học khối ngành y dược đầu tiên công bố điểm chuẩn năm nay.
Cụ thể, có điểm chuẩn cao nhất là ngành Y khoa với 25,4 điểm, tiếp đó là ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng với 20,5 điểm. Các ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học cùng có mức điểm chuẩn 20 điểm.
Có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Điều dưỡng với 19 điểm.
Trường lưu ý thí sinh phải xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 23/8.
Tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2024, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT nêu quan điểm về việc các trường đại học (ĐH) xét tuyển sớm có tác động tiêu cực đến giáo dục phổ thông ở giai đoạn cuối.
Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho biết, đang dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, sẽ xin ý kiến rộng rãi dư luận xã hội và tiếp thu, chỉnh sửa để có thể ban hành trong tháng 11-2024.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm chuẩn theo điểm thi tốt nghiệp THPT, với ngành cao nhất là quan hệ công chúng khối C00 (Văn, Sử, Địa), với 29,1 điểm.
Với điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm chuẩn các ngành hot của ĐH Bách khoa Hà Nội đã giảm nhẹ so với năm 2023, do ĐH Bách khoa Hà Nội đã dành thêm các chỉ tiêu phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT cho các ngành này.
Việc lọc ảo nhằm đảm bảo mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng ưu tiên cao nhất. Sau thời gian lọc ảo, các trường sẽ bắt đầu công bố điểm chuẩn và danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1.
Theo Bộ GD-ĐT, năm 2024, số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT trên cả nước là 1 triệu, trong đó, hơn 733.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển (68,5%) đại học.
Tuyển sinh, điều kiện đảm bảo chất lượng, kiểm định, nghiên cứu khoa học… là những nội dung được Bộ GD&ĐT đưa ra tại Hội nghị giáo dục đại học (ĐH) năm 2024 được tổ chức hôm qua tại Hà Nội.
Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cho biết công tác tuyển sinh mặc dù đã có nhiều đổi mới nhưng nhiều trường vẫn còn quá nhiều phương thức, phương án xét tuyển phức tạp, phân bổ chỉ tiêu chưa hợp lý.
Kỳ tuyển sinh đại học năm 2024 dần kết thúc khi các trường chuẩn bị công bố điểm chuẩn, dự kiến trễ nhất ngày 19.8. Thí sinh đã trải qua một hành trình dài 'cân não', đôi khi hết sức căng thẳng không phải vì chuyện học tập, thi cử mà để "giải mã" về các… phương thức xét tuyển.
Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025 dự kiến diễn ra trong ngày 26 và ngày 27/6/2025.
Theo số liệu chính thức từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học qua cả nước có gần 2 triệu học sinh các cấp (tăng 499.960 em). Tỉ lệ học sinh/lớp ở cấp tiểu học là 32,1, THCS là 37,71 và THPT là 40,27.
Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngành công nghệ cao như ngành vi mạch bán dẫn có số lượng tăng khá. Tổng số nguyện vọng ngành thiết kế vi mạch bán dẫn tăng 30%, nguyện vọng 1 tăng 40%.
Hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ GD-ĐT ghi nhận tổng số hơn 733.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tương đương 68,5% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT.
Từ ngày 31/7, thí sinh bắt đầu thanh toán lệ phí xét tuyển đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thí sinh có thể thanh toán qua 17 kênh khác nhau như MoMo, VNPT Money, ngân hàng...
Sau 17 giờ chiều nay, hệ thống tuyển sinh chung sẽ đóng để phục vụ công tác xét tuyển. Việc xét tuyển sẽ theo nguyên tắc ưu tiên nguyện vọng cao nhất nếu thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.