Đức Cơ: Khởi công xây dựng 2 “Ngôi nhà hạnh phúc” cho học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 1-7, tại làng Phang (xã Ia Lang), Huyện Đoàn Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) khởi công xây dựng 2 “Ngôi nhà hạnh phúc” cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và mồ côi.

Theo đó, 2 học sinh được hỗ trợ xây dựng "Ngôi nhà hạnh phúc" lần này là Rơ Châm H’Điền và Rơ Lan The (cùng trú làng Phang, xã Ia Lang). Cả 2 em đều mồ côi cha, có đông anh chị em; gia đình thuộc diện hộ nghèo.

Huyện Đoàn Đức Cơ khởi công xây dựng "Ngôi nhà hạnh phúc" cho em Rơ Lan The (làng Phang, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ). Ảnh: Thanh Tịnh
Huyện Đoàn Đức Cơ khởi công xây dựng "Ngôi nhà hạnh phúc" cho em Rơ Lan The (làng Phang, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ). Ảnh: Thanh Tịnh

Mỗi căn nhà có diện tích 36 m2, gồm: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 phòng bếp, nền lát gạch hoa. Tổng giá trị 2 căn nhà là 80 triệu đồng, do Dự án Nuôi em (nhóm Từ thiện Niềm tin-TP. Hà Nội) hỗ trợ.

Đây là nguồn động viên to lớn, giúp gia đình 2 em Rơ Châm H’Điền và Rơ Lan The vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời, tạo động lực để các em vươn lên và đạt thành tích cao hơn nữa trong học tập.

Dự kiến 2 "Ngôi nhà hạnh phúc" này sẽ được khánh thành và bàn giao vào tháng 8-2024. Đây là công trình nhằm chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, hướng tới Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Đức Cơ nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung (nhiệm kỳ 2024-2029).

Có thể bạn quan tâm

Kiệt quệ vì vợ chồng cùng mắc bệnh

Kiệt quệ vì vợ chồng cùng mắc bệnh

(GLO)- Nhắc đến vợ chồng ông Siu Nam-bà Rơ Châm Lang, người dân làng C (xã Gào, TP. Pleiku) ai cũng thương xót vì cả 2 đều bị bệnh tật trong khi gia cảnh rất khó khăn. Hiện nay, gia đình ông rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ trao mô hình sinh kế nuôi heo đen cho 2 hộ nghèo

Đak Pơ trao mô hình sinh kế cho 4 hộ nghèo

(GLO)- Ngày 25-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao các mô hình sinh kế cho 4 hộ nghèo. Đây là hoạt động nhằm thực hiện cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.