Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai hỗ trợ chuyên môn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 9-6, tại TP. Pleiku, Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh ký kết hỗ trợ về chuyên môn với Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai dưới sự chứng kiến của các đại biểu đại diện các sở, ngành, các cơ quan thông tấn báo chí.

Tại lễ ký kết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết-Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh và ông Phạm Văn Học-Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã ký thỏa thuận hỗ trợ chuyên môn.

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ký kết hỗ trợ chuyên môn. Ảnh: Như Nguyện

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai ký kết hỗ trợ chuyên môn. Ảnh: Như Nguyện

Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh là bệnh viện sản phụ khoa hàng đầu khu vực phía Nam, là bệnh viện hạng 1, thuộc tuyến Trung ương. Sau khi ký kết, Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong các lĩnh vực chuyên môn liên quan đến sản phụ khoa và hiếm muộn như: Đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế của Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai tại các khóa huấn luyện, tập huấn chuyên môn, hội nghị chuyên ngành do Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh tổ chức; chỉ đạo tuyến, chuyển giao kỹ thuật liên quan đến sản phụ khoa và hiếm muộn dưới hình thức online và trực tiếp từ đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm quản lý của Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ hội chẩn online và hội chẩn trực tiếp khi có trường hợp cấp cứu sản phụ khoa tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai; nhận theo dõi điều trị các bệnh nhân có các bệnh lý đặc biệt; các trường hợp cấp cứu; các ca khó phải chuyển lên tuyến trên để điều trị…từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai chuyển đến.

Ông Phạm Văn Học-Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Như Nguyện

Ông Phạm Văn Học-Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: Như Nguyện

Lễ ký kết hỗ trợ chuyên môn giữa Bệnh viện Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh và Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sẽ là một bước tiến mới cho Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai trong công tác khám và điều trị cho người bệnh, đặc biệt là trong lĩnh vực sản phụ khoa và hiếm muộn. Từ đó góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, khu vực miền Trung-Tây Nguyên và 2 nước bạn Lào và Campuchia.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

Gia Lai: 60 phút căng thẳng cứu sống bệnh nhân sốc mất máu do băng huyết sau sinh

(GLO)- Ngày 5-11, Bệnh viện Đại học Y Dược- Hoàng Anh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa kích hoạt báo động đỏ toàn viện cứu sống 1 bệnh nhân sốc mất máu nặng do băng huyết sau sinh thường giờ thứ 3. Sau hơn 60 phút căng thẳng, ê kíp y, bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật thành công, cứu sống người bệnh.

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

null