Nghi nhiễm liên cầu lợn do ăn nem chua tại quán nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau 2 ngày ăn nem chua, nem nắm ở quán bia, nam thanh niên ở Yên Bái có triệu chứng sốt cao, đau lưng và nhiều dấu hiệu lạ khác nên phải nhập viện. Qua xét nghiệm, bệnh viện xác định người này nhiễm liên cầu lợn.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái thông tin vừa tiếp nhận điều trị cho nam bệnh nhân 30 tuổi trên địa bàn trong tình trạng sốt không rõ nguyên nhân. Trình bày với bác sĩ, anh cho biết cách thời điểm vào viện 1 ngày, bệnh nhân có xuất hiện sốt kèm đau lưng, nóng rát thượng vị, ợ chua. Trước đó, anh có ăn nem chua, nem nắm tại quán bia.

Nhiễm liên cầu lợn do ăn nem chua. Ảnh minh họa

Nhiễm liên cầu lợn do ăn nem chua. Ảnh minh họa

Kết quả chọc dịch não tủy nuôi cấy vi khuẩn và định danh hệ thống tự động cho thấy bệnh nhân này dương tính với liên cầu lợn (Streptococcus suis). Từ kết quả này, Sở Y tế Yên Bái đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Yên Bái cử cán bộ phối hợp điều tra, giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh liên cầu lợn trên địa bàn.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn tiết canh heo, không giết mổ heo chết, heo mắc bệnh làm thịt ăn. Ăn thịt heo nhiễm bệnh tái sống, hoặc tiếp xúc với heo bệnh thông qua các tổn thương, trầy xước trên da khi chế biến sẽ nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt heo đã được cơ quan thú y kiểm dịch.

Có thể bạn quan tâm

Axit uric cao nên ăn gì?

Axit uric cao nên ăn gì?

Bạn đang phải vật lộn với vấn đề axit uric cao, hãy tham khảo ngay chế độ ăn uống có thể giúp giảm axit uric tự nhiên dưới đây.

Cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại

Cam kết chung tay phòng-chống bệnh dại

(GLO)- Tại Gia Lai, bệnh dại là một trong các bệnh có số ca tử vong cao nhất. Tại lễ mít tinh phòng-chống bệnh dại diễn ra tại huyện Đức Cơ mới đây, các sở, ban, ngành và địa phương đã cùng cam kết chung tay phòng-chống loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm này.

Đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin cho tiêm chủng

Đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin cho tiêm chủng

(GLO)- Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vắc xin; các vắc xin sản xuất trong nước bảo đảm đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế; sản xuất được tối thiểu 5 loại vắc xin.