3 cô gái Việt cùng nhóm người ngoại quốc phê ma túy trong căn hộ ở Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng bắt quả tang 7 đối tượng gồm 4 nam, 3 nữ đang sử dụng ma túy ở một căn hộ ven biển.

Ngày 22-3, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) tạm giữ 2 đối tượng người nước ngoài để tiếp tục làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma túy ở một căn hộ khu vực biển Đà Nẵng.

4 người ngoại quốc cùng 3 cô gái Việt bị bắt quả tang đang mở tiệc ma túy

4 người ngoại quốc cùng 3 cô gái Việt bị bắt quả tang đang mở tiệc ma túy

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 19-3, Công an quận Ngũ Hành Sơn ập vào căn hộ B2-Ocean Villa (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) bắt quả tang 2 đối tượng Kim Myeong Jun (SN 1984) và Kim Young Kwang (SN 1997, cùng mang quốc tịch Hàn Quốc) có hành vi tổ chức sử dụng ma túy trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra còn có 5 đối tượng khác gồm Kwon Tae Kyung (SN 1990, quốc tịch Hàn Quốc); Guan Wen Qiang (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc); Nguyễn Nhật Bảo Trâm (SN 1996, trú tỉnh Quảng Nam); Đỗ Thị Kim Thanh (SN 1996) và Nguyễn Ánh Hồng (SN 1999, cùng trú tỉnh Thanh Hóa).

Qua kiểm tra, cả 7 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Công an quận đã tạm giữ 2 đối tượng Kim Myeong Jun và Kim Young Kwang, 5 người còn lại tạm thời được bảo lãnh tại ngoại.

Như đã thông tin, thời gian qua, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng mở đợt cao điểm trấn áp các hành vi sử dụng ma túy, mở tiệc bay lắc. Qua đó, công an liên tục đột kích các tụ điểm, cơ sở lưu trú, xử lý nhiều dân chơi ma túy.

Đồng thời, các lực lượng cũng tăng cường kiểm tra người nước ngoài vi phạm pháp luật, đã bóc gỡ nhiều đường dây nhập cảnh trái phép trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.