Kẻ giết cháu ruột, lãnh 18 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Ngày 28-2, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Hồ (SN 1973, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Đặng Ngọc Hồ tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK
Bị cáo Đặng Ngọc Hồ tại phiên tòa. Ảnh: R'Ô HOK

Theo hồ sơ vụ án, Hồ là chú ruột của anh Đặng Minh Cường (SN 1990, cùng trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê). Khoảng 18 giờ đến 23 giờ ngày 23-8-2022, Hồ và anh Cường ngồi uống bia, hát karaoke tại phòng bếp trong nhà của Hồ.

Tuy nhiên, lúc Hồ say, mệt vào giường nằm ngủ thì anh Cường lôi kéo Hồ dậy để tiếp tục hát. Bực tức vì bị lôi kéo, Hồ lấy con dao nhọn để dưới đầu giường ra đâm trúng cổ, ngực phải của anh Cường. Hậu quả, anh Cường tử vong.

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).