Huyện Đoàn Phú Thiện ra quân “Tháng Thanh niên” năm 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Sáng 28-2, Huyện Đoàn Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ ra quân “Tháng Thanh niên” năm 2023 với chủ đề: “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” tại làng Pông (xã Chư A Thai) với sự tham gia của hơn 50 đoàn viên, thanh niên các tổ chức cơ sở đoàn trong toàn huyện.

Huyện Đoàn Phú Thiện tặng mô hình phát triển kinh tế cho anh Rmah Thuynh-Bí thư Chi đoàn làng Pông. Ảnh: Anh Huy

Huyện Đoàn Phú Thiện tặng mô hình phát triển kinh tế cho anh Rmah Thuynh-Bí thư Chi đoàn làng Pông. Ảnh: Anh Huy

Tại lễ ra quân, Huyện Đoàn đã trao tặng 1 mô hình phát triển kinh tế gồm 2 con dê sinh sản trị giá 5 triệu đồng cho anh Rmah Thuynh-Bí thư Chi đoàn làng Pông. Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên đã tham gia hưởng ứng Chương trình “Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày”; tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm ở các trục đường làng Pông.

Trong tháng thanh niên, Huyện Đoàn phấn đấu thực hiện 10 chỉ tiêu thi đua, gồm: Cấp huyện tổ chức ít nhất 1 hành trình hoặc hoạt động về nguồn đến với các địa chỉ đỏ, di tích lịch sử; Đoàn cấp huyện phối hợp hỗ trợ hiện thực hóa ít nhất 1 ý tưởng, sáng kiến; phối hợp tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 1.500 đoàn viên, thanh niên trở lên, có ít nhất 10 thanh niên được giới thiệu việc làm; mỗi tổ chức cơ sở Đoàn nhận giúp đỡ thường xuyên ít nhất 1 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Có thể bạn quan tâm

Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh

Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho em Nguyễn Quốc Nhật Minh

(GLO)- Chiều 8-4, tại lễ chào cờ của Trường THPT chuyên Hùng Vương, Tỉnh Đoàn Gia Lai phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ tuyên dương em Nguyễn Quốc Nhật Minh (lớp 11C2A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) vì có thành tích xuất sắc tại vòng thi quý II cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia.
Kỳ vọng vào thanh niên

Kỳ vọng vào thanh niên

Trong cuộc đối thoại với thanh niên nhân ngày thành lập Đoàn 26.3 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá rất đúng về vai trò của thanh niên và của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng.