Giám đốc đăng kiểm đường thủy cùng 3 thuộc cấp ở Thái Bình bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Trung Hải (SN 1964, Giám đốc Chi cục đăng kiểm số 11) cùng 3 thuộc cấp về hành vi nhận hối lộ.

Cụ thể, căn cứ kết quả điều tra ban đầu và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23-2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi làm việc, bắt tạm giam đối với: Nguyễn Trung Hải (SN 1964, trú tại phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng)-Giám đốc Chi cục Đăng kiểm số 11; Vũ Văn Hạnh (SN 1979, trú tại phường Trần Lãm, TP. Thái Bình); Trần Văn Quyết (SN 1987, trú tại phường Quang Trung, TP. Thái Bình) và Trần Công Trịnh (SN 1984, trú tại phường Quang Trung, TP. Thái Bình)-đều là đăng kiểm viên về tội “Nhận hối lộ”.

Trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 11-Cục Đăng kiểm Việt Nam ở số 16 Trần Phú (phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình).

Trụ sở Chi cục Đăng kiểm số 11-Cục Đăng kiểm Việt Nam ở số 16 Trần Phú (phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình).

Đây là diễn biến tố tụng mới liên quan việc điều tra mở rộng những sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm ở Thái Bình.

Theo đó, cơ quan chức năng xác định lãnh đạo cùng một số cán bộ thuộc Chi cục đăng kiểm số 11 (trụ sở ở phường Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã nhận trên 120 triệu đồng từ chủ phương tiện thủy nội địa khi làm thủ tục đăng kiểm. Sau đó, phía đăng kiểm bỏ qua những lỗi như không có đầy đủ thiết bị neo, trang bị chữa cháy, trang bị cứu sinh... cho các phương tiện thủy nội địa.

Cũng tại Thái Bình, hôm 19-1, Công an tỉnh này khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lưu Quang Hải-Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 17-01D, ông Bùi Ngọc Diệp-Phó giám đốc cùng 6 người khác tại các trung tâm đăng kiểm 17-01D và 17-02D về tội nhận hối lộ.

Như vậy, suốt 3 tháng qua, công an tại 27 tỉnh, thành phố khác đã khám xét trên 55 trung tâm đăng kiểm, khởi tố gần 300 bị can về 5 tội danh liên quan sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Trong số đó có ông Đặng Việt Hà-Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam và ông Trần Kỳ Hình-nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

HUỲNH LÊ (congan.thaibinh.gov.vn; zingnews.vn; baodauthau.vn)

Có thể bạn quan tâm

 Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

Tuyên truyền phòng-chống tội phạm trên không gian mạng

(GLO)-

Chiều 26-4, tại Hội trường TP. Pleiku, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh phối hợp với Văn phòng Bộ Công an tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Gia Lai: Xử phạt 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Gia Lai: Xử phạt 3 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Qua kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 22-4 đến 26-4, Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo ATTP trong Tháng hành động vì ATTP của tỉnh Gia Lai đã phát hiện lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 cơ sở vi phạm.
Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

Kbang: 2 xe máy tông nhau, 1 người tử vong

(GLO)- Khoảng 18 giờ 10 phút ngày 25-4, tại km 302, đường Trường Sơn Đông, thuộc khu vực làng Brock, xã Đông (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe mô tô khiến 1 người tử vong.