An Giang: Đến nhà em, chị họ “tiện tay” trộm chiếc lắc 41 chỉ vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sang thăm nhà em nhưng thấy không có người, chị họ “tiện tay” trộm chiếc lắc 41 chỉ vàng 18k, trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Chiều 28-1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) thông tin đã xác định rõ vụ trộm 41 chỉ vàng xảy ra tại xã Vĩnh Thành. Đối tượng chính là chị họ của bị hại.

Phạm Thị Triều.

Phạm Thị Triều.

Theo kết quả điều tra, ngày 26-1, Công an huyện Châu Thành tiếp nhận tin tố giác của chị Phạm Thị Huỳnh Như (SN 1998, ở xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) về việc kẻ gian trộm lắc vàng 18k có trọng lượng 41 chỉ, trị giá khoảng 120 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Công an huyện nhanh chóng phối hợp với Công an xã Vĩnh Thành tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra xác minh vụ việc. Qua đó, lực lượng Công an xác định đối tượng nghi vấn là Phạm Thị Triều (SN 1988, trú tại ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn nên mời về trụ sở làm việc. Triều chính là chị họ của Như.

Tang vật là chiếc lắc có trọng lượng 41 chỉ vàng.

Tang vật là chiếc lắc có trọng lượng 41 chỉ vàng.

Qua đấu tranh, Triều khai: Sau khi đến nhà cha ruột tại ấp Đông Bình Trạch (xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành) chơi Tết, khoảng 9 giờ ngày 26-1, Triều tiếp tục qua nhà Như chơi. Thấy không có người ở nhà, Triều vào trong phòng và nhìn thấy chiếc lắc vàng nên đã lấy trộm.

Triều đang trong thời gian nuôi con nhỏ nên Công an huyện Châu Thành cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra.

HUỲNH LÊ (zingnews.vn; baoangiang.com.vn)

Có thể bạn quan tâm