Con đường kết nối tình hữu nghị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 19-7, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Gia Lai, Việt Nam) và Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Campuchia), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Ke KimYan đã chủ trì cắt băng thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam-Campuchia. Tuyến đường này sẽ góp phần thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông, phát triển kinh tế-xã hội, du lịch và mọi mặt đời sống nhân dân 2 nước.

Kết nối Việt Nam-Campuchia

Trước đây, Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia vốn tín dụng ưu đãi để hoàn thành cải tạo, nâng cấp đường 78 tại Campuchia (đi vào khai thác từ  tháng 2-2007). Đoạn nối 2 trạm kiểm soát cửa khẩu Lệ Thanh-Oyadav đưa vào khai thác tháng 12-2015 cùng dịp với khánh thành cột mốc 30. Đến nay, hạ tầng cơ sở khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav đã được triển khai hoàn thiện theo thỏa thuận đã cam kết. Do vậy, Chính phủ giữa 2 nước thống nhất tổ chức thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam-Campuchia tại cặp cửa khẩu này nhằm khai thông vận tải và thương mại qua lại khu vực biên giới, góp phần giảm chi phí vận tải, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, du lịch và mọi mặt đời sống nhân dân hai nước.


 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Ke KimYan cắt băng thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam-Campuchia. Ảnh: Đ.T
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Ke KimYan cắt băng thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam-Campuchia. Ảnh: Đ.T
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng: Việc thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam-Campuchia là sự kiện ý nghĩa được tổ chức ngay trước chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Vương quốc Campuchia. Đây là một trong chuỗi sự kiện chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2017) và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017.

Đặc biệt, việc thông xe vận tải đường bộ giữa 2 nước sẽ góp phần biến khu vực biên giới thành khu vực hòa bình, giao lưu và hợp tác cũng như gắn kết tình hữu nghị láng giềng truyền thống giữa 2 nước. Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Ke KimYan phấn khởi cho rằng: Việc tổ chức thông xe qua biên giới diễn ra trong niềm phấn khởi, tạo thuận lợi trong công tác vận tải hàng hóa, người tham gia giao thông, khách du lịch giữa 2 nước góp phần quan trọng trong việc giúp cải thiện đời sống của người dân, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế giữa 2 nước, nhất là nhân dân sống ở khu vực biên giới.
 
“Tôi mong rằng Chính phủ Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Campuchia trên các lĩnh vực: viện trợ về kỹ thuật, tài chính và cho vay ưu đãi giúp đỡ về lĩnh vực giáo dục-thể thao, đào tạo nguồn nhân lực trên lĩnh vực hành chính, an ninh-quốc phòng; hợp tác trao đổi thương mại; hoạt động du lịch, đầu tư; đặc biệt nhiều tuyến đường nối giữa các tỉnh biên giới đến khu vực cửa khẩu Campuchia-Việt Nam đã mang lại hiệu quả và chất lượng tốt góp phần to lớn cùng Chính phủ Campuchia thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội ngày càng phồn thịnh, xóa đói giảm nghèo  một cách nhanh chóng”-Phó Thủ tướng Vương quốc Campuchia Ke KimYan nhấn mạnh.

Tăng cường hợp tác toàn diện

 

Các đại biểu tham dự lễ thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Đ.T
Các đại biểu tham dự lễ thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia. Ảnh: Đ.T

Phát biểu tại lễ thông xe, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng biểu dương những nỗ lực của Bộ Giao thông-Vận tải, chính quyền tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri của Campuchia; các cơ quan liên quan và đề nghị 2 bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc tạo thuận lợi cho người dân và phương tiện vận tải qua lại biên giới; tăng cường quản lý chặt chẽ, đảm bảo trật tự về vận tải và an toàn đối với người và hàng hóa, góp phần tạo động lực cho khu vực phát triển.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định: Việc thông xe vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Campuchia góp phần làm giảm chi phí vận tải, rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 2 nước, khách du lịch quốc tế, phương tiện và hàng hóa qua lại biên giới giữa 2 nước. Đồng thời, thúc đẩy mối quan hệ, giao lưu kinh tế, thương mại, du lịch, vận tải giữa các tỉnh của Campuchia với các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung Việt Nam. Đây không chỉ là tin vui với người dân 2 nước mà còn đối với các đơn vị, doanh nghiệp vận tải quốc tế. Các chương trình hợp tác thương mại được tăng cường, giao lưu văn hóa giữa 2 nước không ngừng được mở rộng biên độ…

“Việc tổ chức thông xe vận tải đường bộ tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav cũng là kết quả to lớn mà 2 nước chúng ta đạt được từ nỗ lực hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền (hiện nay đã hoàn thành được trên 84% khối lượng công việc). Kết quả này cho thấy việc sớm hoàn thành công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với 2 nước, nhất là đối với những địa phương và người dân sinh sống ở khu vực biên giới. Mối quan hệ láng giềng truyền thống hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng gắn kết. Đây chính là điều kiện, cơ sở để góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa nhân dân 2 nước và mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân sinh sống ở khu vực biên giới”-Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hữu Quế-Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải: Việc hoàn thành và thông xe đường nối 2 Trạm kiểm soát Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-Oyadav sẽ tạo điều kiện thông suốt tuyến đường quan trọng này; khai thác tiềm năng kinh tế, du lịch cũng như các hoạt động thương mại, đầu tư giữa 2 nước nói riêng và vùng Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia nói chung.

 Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.