Phong trào tự quản đường biên và an ninh trật tự thôn, làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã phối hợp với xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) duy trì và phát huy hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, làng.

  Đại diện các thôn, làng ký cam kết tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.  Ảnh: P.D
Đại diện các thôn, làng ký cam kết tham gia phong trào bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Ảnh: P.D

Xã Ia Dom có đường biên giới dài 17,6 km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, trong đó có 6,2 km đường biên giới trên sông. Xã có 8 thôn, làng với 1.705 hộ/6.995 nhân khẩu, trong đó dân tộc Kinh là 1.133 hộ/4.338 nhân khẩu; dân tộc Jrai 482 hộ/2.217 nhân khẩu... Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về đầu tư phát triển kinh tế vùng khó khăn và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, xóa nhà dột nát… đời sống của nhân dân trong xã từng bước được cải thiện. Đặc biệt, nhân dân ở các thôn, làng đã không ngừng nâng cao tinh thần cảnh giác, đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế-xã hội và tích cực tham gia phong trào tự quản đường biên, cột mốc và trật tự an ninh thôn, làng. Già làng Siu Lon (làng Mook Trê) chia sẻ: “Trong các cuộc họp, tôi luôn tuyên truyền, vận động bà con phải tập trung làm nương rẫy, chăm sóc cây trồng, vật nuôi để xóa đói giảm nghèo; nhắc nhở con cháu luôn đoàn kết, yêu thương nhau, không được vượt biên, không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên khu vực biên giới; khi tham gia giao thông phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật…”.  

Hiện trên địa bàn xã đang duy trì 3 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới do các hộ có đất sản xuất giáp biên giới tham gia và 8 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hàng tháng, thành viên các tổ phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát đồng thời tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các hiệp định, quy chế biên giới. Bên cạnh đó, các tổ còn vận động nhân dân tích cực đấu tranh ngăn chặn hoạt động vượt biên, tuyên truyền đạo trái phép, buôn lậu và gian lận thương mại, vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội ở khu vực biên giới của xã.

Nói về hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và trật tự thôn, làng, Thượng tá Lê Thuần Chất-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, cho rằng, thông qua phong trào, quần chúng nhân dân đã phát hiện và thông tin kịp thời cho địa phương và Đồn xử lý, ngăn chặn các vụ việc xảy ra trên biên giới. Phong trào cũng đã góp phần đẩy lùi hoạt động xâm canh, xâm cư; thực hiện tốt các hiệp định, quy chế biên giới, thúc đẩy nhanh tiến trình phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia.

Ngoài ra, việc duy trì có hiệu quả mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới” giữa làng Mook Đen (xã Ia Dom) với làng Pó Lớn (xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri) từ năm  2014 đến nay đã thắt chặt hơn tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên biên giới nói riêng và nhân dân 2 tỉnh Gia Lai-Ratanakiri nói chung. Theo già Rơ Châm Tích-người có uy tín ở làng Mook Đen 1, cuộc sống của người dân đã giờ có nhiều thay đổi, nhà nào cũng có xe máy, ti vi…, vì vậy, bà con luôn nhắc nhở nhau phải có trách nhiệm với làng, với biên giới, không phát nương, làm rẫy xâm phạm vào đường biên giới; khi phát hiện người lạ vào khu vực biên giới phải báo ngay với chính quyền địa phương và Bộ đội Biên phòng để xử lý; khi qua lại thăm thân phải xin giấy.

Để tiếp tục vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, mới đây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã phối hợp với UBND xã Ia Dom tổ chức phát động và ký cam kết phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Theo đó, quần chúng nhân dân ở các thôn, làng đã cam kết tích cực tham gia các hoạt động: Quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, dấu hiệu đường biên giới quốc gia trên đất liền, mốc quốc giới; đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc; đấu tranh phòng-chống tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới của Tổ quốc; giữ gìn an ninh trật tự thôn, làng...

 Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.