Quỹ "Vì người nghèo": Hiệu quả, thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh Gia Lai đã giúp 220 hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
Gia đình ông Đoàn Văn Minh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ) thuộc diện hộ nghèo. Trước đây, 6 thành viên sinh sống trong căn nhà chật chội, xiêu vẹo. Để giúp gia đình ông vơi bớt khó khăn, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng căn nhà mới từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”. Ông Minh phấn khởi chia sẻ: “Được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ kinh phí, tôi vay mượn thêm 20 triệu đồng để xây căn nhà với diện tích 70 m2. Gia đình tôi chuyển về nhà mới từ tháng 10-2021. Nếu không được hỗ trợ tiền thì gia đình không thể có căn nhà xây kiên cố như thế này. Tôi cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã quan tâm đến gia đình chúng tôi”.
Còn ở làng Brang Đak Kliết (xã Ya Hội, huyện Đak Pơ), gia đình ông Đinh Đâm lại khấp khởi chờ đón con bò mẹ sinh bê con. Ông chia sẻ: “Sau khi được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ bò và hướng dẫn cách nuôi, làm chuồng, cả nhà mình tập trung chăm sóc để bò phát triển khỏe mạnh. Nó sắp sinh bê con, gia đình mình mừng lắm. Mong là nó sinh ra bê cái để sau nhân đàn”. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ Nguyễn Thị Kim Dung thông tin: Năm nay, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong huyện đã huy động được hơn 589 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, chúng tôi đã hỗ trợ hơn 113 triệu đồng cho 10 hộ nghèo xây, sửa chữa nhà ở và hỗ trợ sinh kế cho 12 hộ nghèo với số tiền trên 63 triệu đồng nhằm giúp họ vươn lên trong cuộc sống. 
Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Đoàn Văn Minh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ). Ảnh: Lê Đại
Bàn giao nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Đoàn Văn Minh (thôn Tân Tụ, xã Tân An, huyện Đak Pơ). Ảnh: Lê Đại
Gia đình ông Yứi (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) cũng rất phấn khởi khi được dọn về nhà mới. Ngôi nhà có diện tích hơn 40 m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 50 triệu đồng, từ sự ủng hộ của Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp-Chi nhánh Gia Lai thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku. Theo ông Y Khum-Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku: Từ nguồn ủng hộ của các Mạnh Thường Quân, Mặt trận các cấp đã tập trung thực hiện các hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, yếu thế trong xã hội. Riêng từ đầu năm đến nay, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã huy động được trên 1,4 tỷ đồng để hỗ trợ hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.
Trao đổi với chúng tôi, bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh-cho biết: Từ đầu năm đến nay, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã huy động được trên 9,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, đã hỗ trợ xây mới 149 căn nhà “Đại đoàn kết” và sửa chữa 71 căn nhà ở cho hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 7,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cũng hỗ trợ 2,4 tỷ đồng nhằm tạo sinh kế cho các hộ dân. Đây là việc làm thể hiện sự chia sẻ, đùm bọc của cộng đồng với các hộ khó khăn, tiếp thêm động lực giúp họ vươn lên xây dựng cuộc sống. Hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và địa phương đang vận động các Mạnh Thường Quân ủng hộ kinh phí nhằm triển khai các hoạt động để hỗ trợ hộ nghèo đón Tết cổ truyền đầm ấm, yên vui.
THIÊN DI - LÊ ĐẠI

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.