Sacombank Gia Lai: Chung tay vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với phương châm “Đồng hành cùng phát triển”, gần 13 năm qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín-Chi nhánh Gia Lai (Sacombank Gia Lai) đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội nhằm tạo sự gắn kết với địa phương, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng.
Sacombank đặt chi nhánh tại Gia Lai từ năm 2007. Từ đó đến nay, song song với việc đảm bảo hoạt động kinh doanh theo tiêu chí an toàn-bền vững, Sacombank Gia Lai còn đặc biệt quan tâm đến hoạt động an sinh xã hội, triển khai thực hiện nhiều chương trình thường niên như tổ chức Giải việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng”, chương trình “Ấm tình mùa xuân” tặng quà Tết cho người nghèo, trao học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ”, hiến máu nhân đạo, đóng góp cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”… Thông qua các chương trình này, Sacombank Gia Lai mong muốn thắt chặt hơn mối quan hệ với địa phương, nhân dân trên địa bàn hoạt động.
  Sacombank tặng cầu dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân 2 làng Kret Krot, Bok Ayơl  (xã Hà Ra, huyện Mang Yang). Ảnh: S.C
Sacombank tặng cầu dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân 2 làng Kret Krot, Bok Ayơl (xã Hà Ra, huyện Mang Yang). Ảnh: S.C
Chỉ tính riêng trong năm 2019, Sacombank đã dành hơn 25 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội tại các tỉnh thành có chi nhánh, phòng giao dịch, trong đó có Gia Lai. Tiếp nối tinh thần thiện nguyện “tương thân tương ái” vì cộng đồng, trong tháng 1-2020, Sacombank đã tổ chức chương trình “Ấm tình mùa xuân” lần thứ 17 với chủ đề “Lan hạnh phúc-Tỏa yêu thương” tại 52 tỉnh, thành trong nước và 2 nước láng giềng là Lào và Campuchia. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 8 tỷ đồng được trích từ quỹ phúc lợi, quỹ Công đoàn và đóng góp của cán bộ, nhân viên Sacombank. Tại Gia Lai, lãnh đạo và nhân viên Sacombank đã thăm hỏi, tặng 260 suất quà (tổng trị giá 120 triệu đồng) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mang Yang, Chư Sê và thị xã An Khê. Không đơn thuần chung tay san sẻ yêu thương, nhân sự kiện này, Sacombank đã bàn giao 1 cây cầu dân sinh phục vụ nhu cầu đi lại của người dân 2 làng đặc biệt khó khăn Kret Krot, Bok Ayơl (xã Hà Ra, huyện Mang Yang). Kinh phí xây dựng cầu dân sinh do cán bộ, nhân viên Sacombank khu vực Đông TP. Hồ Chí Minh, khu vực Tây Nam bộ, khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên đóng góp.
Bà Võ Thị Nhược Thủy-Giám đốc Sacombank Gia Lai-chia sẻ: “Cây cầu có chiều ngang 4 m, chiều dài 12 m, tải trọng 2,5 tấn, đường dẫn 2 đầu cầu dài 120 m. Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy nét mặt phấn khởi của các em nhỏ, người dân khi có cây cầu mới giúp giao thông hàng ngày giữa các làng thuộc xã Hà Ra được thuận tiện, an toàn. Việc đưa cây cầu vào sử dụng góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho bà con. Điều này cũng thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của Sacombank đối với người dân vùng sâu, vùng xa”.
Trong ngày khánh thành cầu dân sinh, anh Kui (làng Kret Krot) phấn khởi cho biết: “Hồi trước, bà con trong làng đi lên rẫy, trẻ em đi học đều phải qua cầu gỗ. Cầu thì nhỏ mà con suối ngăn cách 2 làng có địa thế dốc, hẹp nên mùa mưa nước dâng cao, bà con không thể đi lại được, phải đi đường vòng rất xa. Giờ có cây cầu mới, bà con 2 làng đi lại thuận tiện, nhanh hơn trước nên rất phấn khởi. Chúng tôi rất cảm ơn nhà tài trợ Sacombank”.  
Không chỉ đi lại thuận tiện hơn trước, cây cầu dân sinh mới còn giúp người dân 2 làng Kret Krot, Bok Ayơl dễ dàng vận chuyển nông sản, hàng hóa. Anh Sum (làng Kret Krot) bày tỏ: “Bây giờ có cây cầu mới, xe công nông, xe máy có thể chạy qua, hàng hóa nông sản có thể vận chuyển dễ dàng hơn”.
Đón nhận món quà ý nghĩa từ Sacombank dành cho bà con 2 làng Kret Krot và Bok Ayơl, ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang-nhấn mạnh: “Chúng tôi rất xúc động trước tấm lòng, nghĩa cử của Sacombank đã chung tay hỗ trợ, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng của xã Hà Ra và huyện nhà. Mang Yang là địa phương còn rất nhiều khó khăn, điều kiện cơ sở hạ tầng ở nhiều khu vực còn hạn chế. Do vậy, chúng tôi rất mong ngành Ngân hàng nói chung, các ngân hàng thương mại, trong đó có Sacombank tiếp tục quan tâm hỗ trợ”.
 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.