Đức Cơ: Tặng 70 ngôi nhà Chữ thập đỏ cho người nghèo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 13-1, tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người (Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội) phối hợp với UBND huyện Đức Cơ tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”; đồng thời, tặng 200 suất quà tết và 70 ngôi nhà chữ thập đỏ cho đồng bào nghèo thuộc huyện Đức Cơ.
70 ngôi nhà tặng cho đồng bào nghèo và bệnh nhân phong thuộc 7 xã: Ia Din, Ia Dom, Ia Krêl, Ia Kla, Ia Lang, Ia Kriêng, Ia Nan với tổng số tiền trên 3,7 tỷ đồng. Trong đó, Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người hỗ trợ 2,11 tỷ đồng, huyện Đức Cơ xuất 1,05 tỷ đồng từ nguồn ngân sách huyện và nguồn ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp cùng 723 ngày công của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Đức Cơ.
Ông Trần Ngọc Phận-PCT UBND huyện Đức Cơ đại diện lãnh đạo huyện Đức Cơ nhận quà từ Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người. Ảnh: Chí Hào
Ông Trần Ngọc Phận-PCT UBND huyện Đức Cơ đại diện lãnh đạo huyện Đức Cơ nhận quà từ Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người. Ảnh: Chí Hào
Với nguồn kinh phí trên, UBND huyện Đức Cơ giao nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị của huyện và UBND các xã phụ trách xây dựng nhà ở cho từng đối tượng. Hơn 2 tháng triển khai xây dựng, đến nay, 70 ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người đã tặng 200 suất quà trị giá 500 nghìn đồng/suất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và nạn nhân chất độc da cam.
Trao quà cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam huyện Đức Cơ. Ảnh: Ngọc Sang
Trao quà cho các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam huyện Đức Cơ. Ảnh: Ngọc Sang
Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Vinh Hiển-Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng ban truyền thông và phát triển nguồn lực Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người cho biết: Chương trình trao quà Tết và trao nhà cho người nghèo, bệnh nhân phong tại huyện Đức Cơ thể hiện sự sẻ chia, sự ân cần, gần gũi mà các thành viên Chi hội gửi đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và giúp họ vươn lên trong cuộc sống.
Được biết, năm 2018, Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người đã triển khai 7 chương trình trên toàn quốc như: Trao nhà chữ thập đỏ, tri ân thương binh liệt sỹ, thăm hỏi bệnh nhân nghèo ở các bệnh viện, trao bò cho các hộ nghèo, trao xe đạp cho các học sinh nghèo vượt khó vươn lên học tập, tặng quà và các chương trình đột xuất…với tổng số tiền gần 37 tỷ đồng.
Ngọc Sang-Chí Hào

Có thể bạn quan tâm

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

Bàn giao 2 công trình giếng khoan và tặng quà cho người nghèo tại huyện Phú Thiện, Chư Sê

(GLO)- Ngày 11-4, Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cùng Nhóm Thiện nguyện tỉnh An Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Thiện, Chư Sê tổ chức khánh thành công trình giếng khoan cho các trường học và tặng quà cho người nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn.
Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

Vợ chồng nghèo nuôi 2 con bại não

(GLO)- Không có đất sản xuất và công việc ổn định, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng Thủy (SN 1987, thôn 2, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) hàng ngày phải bươn chải để kiếm sống và chăm sóc 2 người con trai mắc bệnh bại não.
Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

Bà Phạm Thị Hồng rộng lòng cưu mang những trẻ em bất hạnh

(GLO)- Xót thương những mảnh đời bất hạnh, suốt 40 năm qua, bà Phạm Thị Hồng (tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku) đã nhận nuôi hàng trăm trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ chậm phát triển trí tuệ. Được nuôi dạy chu đáo tại nhà số 57 Trần Nhật Duật, các cháu đều trìu mến gọi bà Hồng là mẹ nuôi.
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.