Pleiku tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm sau đại hội điểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến nay, các chi bộ, Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku chọn tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Tổ chỉ đạo đại hội điểm và các tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) đã họp đánh giá, rút kinh nghiệm để các TCCSĐ còn lại tiến hành đại hội đạt kết quả tốt.

Hoàn thành đại hội điểm

Ngày 17-1 vừa qua, Đảng bộ xã An Phú đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo đại hội Đảng bộ các xã trực thuộc.

Đại hội đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; góp ý dự thảo văn kiện của cấp ủy cấp trên; bầu ban chấp hành và đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Ông Nguyễn Văn Quang-Bí thư Đảng ủy xã-cho hay: Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII đề ra đều đạt và vượt. Cơ cấu kinh tế của địa phương chuyển dịch đúng hướng, trong đó, xã đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2024 đạt trên 54 triệu đồng (gấp 1,3 lần so với đầu nhiệm kỳ). Số hộ nghèo giảm từ 29 hộ (năm 2020) xuống còn 4 hộ (năm 2024); hộ cận nghèo giảm từ 12 hộ (năm 2020) xuống còn 3 hộ (năm 2024).

1-9868.jpg
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Phú nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: A.H

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã An Phú đã kết nạp được 25 đảng viên (đạt 100% chỉ tiêu nghị quyết). Đến nay, tỷ lệ trưởng thôn là đảng viên đạt 100%; bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn đạt 89%; chi bộ thôn, làng có cấp ủy đạt 100%. Căn cứ vào tình hình thực tế, đại hội đã thảo luận, xác định cơ cấu kinh tế của địa phương trong nhiệm kỳ 2025-2030 là nông nghiệp-thương mại dịch vụ-tiểu thủ công nghiệp và tiếp tục tập trung mọi nguồn lực xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trước đó, ngày 16-1, Đảng bộ phường Tây Sơn cũng đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở khối phường. Đảng bộ phường có 11 chi bộ với 516 đảng viên. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường đã triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Thanh Vân-Bí thư Đảng ủy phường Tây Sơn-thông tin: Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp giai đoạn 2020-2024 bình quân đạt 109,3%/năm. Công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng luôn được quan tâm, nhiều công trình, dự án được triển khai theo đúng kế hoạch, đưa vào sử dụng có hiệu quả góp phần xây dựng đô thị ngày càng khang trang, sạch đẹp.

Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng nâng lên. 100% đường hẻm được đầu tư và duy tu, bảo dưỡng, có điện chiếu sáng. Phường không còn hộ nghèo và cận nghèo; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,6%; 100% tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa…

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được tăng cường. Tỷ lệ tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên đạt 100%; chi bộ tổ dân phố có cấp ủy đạt 100%; bí thư chi bộ đồng thời là tổ trưởng tổ dân phố đạt 100%.

Với mục tiêu xây dựng phường Tây Sơn phát triển toàn diện và bền vững, góp phần xây dựng TP. Pleiku theo hướng đô thị thông minh, “Cao nguyên xanh vì sức khỏe”, Đại hội đã thống nhất 19 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó, quyết tâm giữ vững phường không có hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND TP. Pleiku là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở trực thuộc Thành ủy Pleiku. Ngày 7-1, Chi bộ đã tổ chức thành công đại hội, bầu cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm 4 đồng chí và thống nhất 5 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ.

Trong đó, Chi bộ lãnh đạo 2 cơ quan (Văn phòng HĐND-UBND thành phố và Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp Diên Phú) hàng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; cơ quan đạt “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, đạt “An toàn về an ninh trật tự”.

Đánh giá, rút kinh nghiệm

Ngay sau khi tổ chức xong đại hội điểm, Tổ chỉ đạo đại hội điểm và cấp ủy nhiệm kỳ mới cùng đại diện các TCCSĐ về tham dự đại hội đã họp đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội.

Ông Võ Phúc Ánh-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo đại hội điểm, đại hội thí điểm của thành phố-đánh giá: Các TCCSĐ được chọn tổ chức đại hội điểm đã triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cũng như kế hoạch, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy về đại hội Đảng các cấp.

Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị chu đáo. Các báo cáo chính trị trình đại hội đã tập trung đánh giá khách quan những kết quả đạt được và thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém cần khắc phục; phân tích làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2025-2030 sát, đúng với tình hình thực tế.

Công tác nhân sự được các TCCSĐ thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đảm bảo quy trình, quy định. Tại đại hội, các đại biểu đã phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, sáng suốt lựa chọn những cán bộ đủ tiêu chuẩn, uy tín, năng lực bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới để tiếp tục lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

pho-bi-thu-thuong-truc-thanh-uy-vo-phuc-anh-thu-5-tu-trai-sang-tang-hoa-ban-chap-hanh-dang-bo-xa-an-phu-nhiem-ky-moi-1101.jpg
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Võ Phúc Ánh (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Phú nhiệm kỳ mới. Ảnh: A.H

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại hội điểm vẫn còn một số hạn chế cần rút kinh nghiệm như báo cáo chính trị còn dàn trải; báo cáo kiểm điểm chưa đi sâu làm rõ trách nhiệm của cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo; dự thảo nghị quyết chưa có tính khái quát cao; thời gian dành cho việc thảo luận còn hạn chế; công tác điều hành đại hội còn có phần lúng túng, nhất là khi phát sinh tình huống tại đại hội…

Rút kinh nghiệm từ đại hội điểm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Pleiku yêu cầu các TCCSĐ còn lại tập trung nghiên cứu, nắm chắc quy định, quy trình về tổ chức đại hội, bầu cử; công tác chuẩn bị đại hội và điều hành; thành viên đoàn chủ tịch phải thống nhất nội dung, phân công nhiệm vụ, phân bổ thời gian hợp lý với từng nội dung để tránh bị động, lúng túng.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai tận tâm với công tác Hội, gắn kết đồng đội

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh tỉnh Gia Lai Nay Hứ tận tâm với công tác Hội, gắn kết đồng đội

(GLO)- Gần 10 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai, ông Nay Hứ luôn gương mẫu, tận tụy và nhiệt tình trong công việc. Với tinh thần trách nhiệm cao, ông đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình trong các phong trào, hoạt động công tác Hội.

Xây dựng Gia Lai ngày càng văn minh, giàu bản sắc

Xây dựng Gia Lai ngày càng văn minh, giàu bản sắc

(GLO)- L.T.S: 50 năm không phải là thời gian dài trong lịch sử dân tộc nhưng là một dấu mốc quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quá khứ luôn được trân trọng

Quá khứ luôn được trân trọng

(GLO)- Đó là cảm xúc của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Kpă Ó (làng Bạc 1, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông) khi gặp lãnh đạo Đảng, Chính phủ trong những ngày tháng 3 lịch sử tại Thủ đô Hà Nội và TP. Đà Nẵng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp (phải) chúc mừng linh mục Nguyễn Quang Vinh trong chuyến thăm Lễ Giáng sinh năm 2024 tại Giáo xứ Đức An, TP.Pleiku. Ảnh Thanh Nhật

Gia Lai: Tôn giáo luôn đồng hành cùng sự phát triển tỉnh nhà

(GLO)- Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đến nay, sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai luôn được duy trì; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân luôn được tôn trọng, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách và pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Ayun Pa: Hành trình 18 năm xây dựng và phát triển

Ayun Pa: Hành trình 18 năm xây dựng và phát triển

(GLO)- Sau 18 năm xây dựng và phát triển, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh cũng như phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc để vươn mình mạnh mẽ, phát triển toàn diện, ghi dấu ấn trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (giữa) trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tập thể Ban Biên tập Báo Gia Lai mới. Ảnh: Đ.T

Công bố quyết định hợp nhất Báo Gia Lai và Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh thành Báo Gia Lai

(GLO)- Sáng 29-4, tại Trụ sở Báo Gia Lai (TP. Pleiku), Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức và cán bộ. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.