Pleiku: Giúp đỡ 109 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 26-7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Pleiku tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ hai khóa X (mở rộng) để sơ kết công tác Công đoàn thành phố 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2023.

Trong 6 tháng đầu năm, LĐLĐ thành phố đã tập trung chỉ đạo, bám sát kế hoạch, chỉ tiêu của LĐLĐ cấp trên và nhiệm vụ trọng tâm của thành phố để đưa phong trào công nhân, viên chức, người lao động và hoạt động Công đoàn đạt nhiều kết quả khích lệ trên các mặt công tác; chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động.

Liên đoàn Lao động TP. Pleiku trao hỗ trợ mái ấm công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: Bá Bính

Liên đoàn Lao động TP. Pleiku trao hỗ trợ mái ấm công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Ảnh: Bá Bính

Trong đó, Công đoàn các cấp đã hỗ trợ gần 100 triệu đồng cho 109 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, bệnh nghề nghiệp nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Tháng Công nhân năm 2023; hỗ trợ xây dựng 4 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với số tiền 160 triệu đồng.

Cùng với đó, LĐLĐ thành phố thành lập được 2 Công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước có từ 25 lao động trở lên, kết nạp 337 đoàn viên mới; 100% Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc tổ chức đại hội, hội nghị đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đặc biệt, đã tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn TP. Pleiku lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo trang trọng, đúng quy định và được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đánh giá cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu một số ý kiến đóng góp, bàn giải pháp để việc thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2023, LĐLĐ thành phố tiếp tục làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tiếp tục tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức, lao động tích cực tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động; tổ chức các phong trào thi đua, đợt thi đua cao điểm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch và nhiệm vụ năm 2023 lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; thu kinh phí Công đoàn khu vực kinh tế ngoài Nhà nước, gắn với vận động mở tài khoản Vietinbank, Agribank để thu kinh phí Công đoàn; tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành và hoạt động của các Công đoàn cơ sở...

Dịp này, LĐLĐ thành phố trao giấy khen cho 34 Công đoàn cơ sở đã có thành tích trong cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động” được diễn ra trong tháng 5 vừa qua, nhằm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, trong đó có 1 giải đặc biệt, 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 27 giải khuyến khích; Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Cù Chính Lan đã xuất sắc đạt giải nhất, giải đặc biệt được trao cho Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Lê Quý Đôn.

Có thể bạn quan tâm

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

Trao bò giống cho 3 hộ nghèo huyện Đak Pơ

(GLO)- Ngày 14-4, tại Trung tâm Giống vật nuôi huyện Đak Pơ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) tổ chức bàn giao mô hình sinh kế thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Mô hình trồng ngô ngọt của phụ nữ Ia Broăi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Vũ Chi

Phụ nữ Ia Broăi thay đổi nếp nghĩ, cách làm

(GLO)- Với sự đồng hành của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Ia Broăi (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), nhiều hội viên phụ nữ dân tộc thiếu số đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện gia đình, mang lại thu nhập ổn định, cải thiện cuộc sống.

Cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Đức Cơ phối hợp tuần tra, bảo vệ đường biên (ảnh đơn vị cung cấp).

Phụ nữ Đức Cơ góp sức bảo vệ bình yên biên giới

(GLO)- Huyện Đức Cơ có 3 xã biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Chính sự phối hợp hoạt động chặt chẽ giữa Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các xã biên giới và đồn Biên phòng đứng chân trên địa bàn đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và bảo vệ bình yên biên giới.

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

Canh cánh nỗi lo thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô

(GLO)- Hiện nay, nhiều giếng đào và giếng khoan tại một số thôn, làng trong tỉnh Gia Lai bắt đầu cạn khiến người dân thiếu nước sinh hoạt. Trước tình hình đó, chính quyền địa phương đã chuẩn bị các phương án hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn do thiếu nước sinh hoạt hàng ngày.

Đường từ trung tâm xã Đăk Song đến các xã phía Đông huyện Kông Chro đã được bê tông hóa. Ảnh: N.D

Xã vùng sâu chuyển mình

(GLO)- Những ngày tháng tư lịch sử, có dịp thăm lại các xã phía Đông huyện Kông Chro (gồm Sró, Đăk Song, Đăk Pling, Đăk Kơ Ning), chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sự khởi sắc của vùng quê một thời đối diện với bao khó khăn, thiếu thốn.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.