Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương: Tập trung chuẩn bị tốt công tác đại hội Đảng các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 21-11, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa và Ia Pa về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2024 cũng như công tác trong thời gian tới.

Trong đó, nội dung trọng tâm là công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải cùng lãnh đạo một số sở, ngành và Văn phòng Tỉnh ủy.

Kinh tế-xã hội nhiều khởi sắc

Báo cáo với đoàn công tác, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa Hồ Văn Thảo thông tin: Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ đầu năm nên kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2024 tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật. Dự ước tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) đạt 6.957,7 tỷ đồng, đạt 100,8% nghị quyết; tốc độ tăng trưởng đạt 11,38%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn ước đạt 47,9 tỷ đồng, đạt 100% nghị quyết và đạt 117,8% kế hoạch tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên 1.800 tỷ đồng, đạt 100% nghị quyết.

22.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Pa. Ảnh: Đ.T

Bên cạnh đó, trong năm, huyện đã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 ước đạt 51,95 triệu đồng, đạt 103,6% nghị quyết. Đến cuối năm 2024, toàn huyện còn 1.950 hộ nghèo, chiếm 9,06%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo là 3,49%, vượt 0,49% so với nghị quyết; còn 3.005 hộ cận nghèo, chiếm 13,97%.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo. Đặc biệt, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025-2030) đảm bảo tiến độ đề ra.

2bg.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Pa. Ảnh: Đ.T

“Bên cạnh những mặt đạt được, huyện vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác khám-chữa bệnh cho người dân có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; tai nạn giao thông chưa được kéo giảm; tai nạn khác và vấn nạn tự tử vẫn ở mức cao. Một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cơ sở và chi bộ trong Đảng bộ cơ sở thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 còn chậm. Công tác cải cách hành chính, nhất là thực hiện dịch vụ công trực tuyến còn hạn chế; giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực đất đai còn một vài trường hợp trễ hẹn”-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa nêu rõ.

Còn theo Bí thư Huyện ủy Ia Pa Nguyễn Minh Trưởng: Triển khai thực hiện nhiệm vụ 10 tháng năm 2024, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định, dự kiến các chỉ tiêu đều đạt và vượt nghị quyết đề ra và tăng so với năm 2023.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất (theo giá hiện hành) 10 tháng năm 2024 đạt trên 6.168 tỷ đồng, đạt 81,57% chỉ tiêu nghị quyết, tăng 12,35% so với cùng kỳ năm trước. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế được triển khai thực hiện có hiệu quả; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Toàn huyện hiện còn 1.621 hộ nghèo, chiếm 11,16%, giảm 4,1% so với năm 2023...

Huyện cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Công tác đấu tranh, phòng-chống tham nhũng, lãng phí tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

2-ong-truong.jpg
Ông Nguyễn Minh Trưởng-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ia Pa báo cáo công tác chuẩn bị đại hội. Ảnh: Đ.T

Bí thư Huyện ủy Ia Pa nhấn mạnh: “Đặc biệt, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời, thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2025-2030; chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo kế hoạch đề ra, nhất là đại hội điểm, đại hội thí điểm và đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở”.

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Krông Pa Tô Văn Chánh kiến nghị: Krông Pa là huyện vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế-xã hội gặp nhiều khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi. Do đó, đề nghị tỉnh quan tâm bố trí vốn để huyện đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, kênh mương thủy lợi… nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Cùng với đó, tỉnh cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị phục vụ việc khám-chữa bệnh tại Trung tâm Y tế huyện hiện bị xuống cấp, hư hỏng; đầu tư cơ sở vật chất, trang-thiết bị tại một số trạm y tế tuyến xã. Đồng thời, bố trí đội ngũ y-bác sĩ, nhất là bác sĩ chuyên khoa nhằm đáp ứng yêu cầu khám-chữa bệnh cho người dân.

3krongpa3.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa, Ảnh: Đức Thụy

Trong khi đó, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ia Pa Huỳnh Văn Trường cho biết: Khó khăn lớn nhất của huyện hiện nay là nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn hiện chỉ có 15 trạm bơm thủy lợi, đáp ứng được khoảng 10% tổng diện tích sản xuất. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất của người dân. Người dân cũng như chính quyền huyện rất mong chờ Dự án công trình thủy lợi Ia Thul sớm triển khai và đưa vào sử dụng để góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Cùng với đó, tỉnh cần quan tâm bố trí vốn nâng cấp, sửa chữa các cầu tràn bắc qua các suối trên địa bàn nhằm tạo thuận lợi cho người dân đi lại, tránh bị chia cắt mỗi khi vào mùa mưa bão, gây mất an toàn.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của các địa phương, các thành viên đoàn công tác của tỉnh đã thông tin, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, đề xuất các giải pháp tháo gỡ để các địa phương thực hiện trong thời gian tới.

Bên cạnh việc chia sẻ với những khó khăn, thách thức của các địa phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, sáng tạo của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa và Ia Pa thời gian qua cũng như chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ các địa phương đã đạt được. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa và Ia Pa tiếp tục quán triệt và quyết tâm, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2020-2025.

4-di-kiem-tra-cong-trinh.jpg
Đi kiểm tra công trình thủy lợi Ia Mlah. Ảnh: Đ.T

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế công trình thủy lợi Ia Mláh (xã Ia Mláh, huyện Krông Pa). Qua nắm tình hình, Phó Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, năng lực tưới của công trình hiện nay mới chỉ đạt 2.700/5.200 ha theo thiết kế. Do đó, Sở Nông nghiệp và PTNT cùng huyện Krông Pa cần tính toán đầu tư xây dựng hệ thống kênh mương phụ để phát huy hiệu quả vùng tưới của công trình.

“Đặc biệt, các địa phương cần quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, sớm hoàn thành Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện để kịp thời lấy ý kiến Nhân dân và đại hội cấp dưới. Tập trung thực hiện tốt công tác nhân sự trên tinh thần đúng tiến độ, có chất lượng, có đổi mới và có tính liên thông, thống nhất ở các cấp với nhau. Cùng với đó, các địa phương không được chủ quan, cần nắm chắc tình hình tư tưởng của đội ngũ đảng viên, các tầng lớp nhân dân; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh, tránh xảy ra các “điểm nóng” phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị của địa phương, đến đại hội”-Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Pa và Ia Pa tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chú trọng ứng dụng khoa học-công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa dạng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tạo ra sản phẩm phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường. Bên cạnh nguồn lực nhà nước, các huyện cần phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, nội lực địa phương cũng như tranh thủ, kêu gọi các nhà đầu tư vào phát triển kinh tế-xã hội, từ đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của các địa phương và sẽ tổng hợp chuyển đến cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri cao tuổi Gia Lai gửi gắm niềm tin trước ngày hội non sông

Cử tri cao tuổi Gia Lai gửi gắm niềm tin trước ngày hội non sông

(GLO)- Cùng với cả nước, cử tri tỉnh Gia Lai đang hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều kỳ vọng. Trong đó, cử tri cao tuổi luôn theo dõi sát sao công tác chuẩn bị và thể hiện rõ trách nhiệm trước ngày hội lớn của đất nước.

Cử tri mong muốn có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại quê nhà

Cử tri mong muốn có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại quê nhà

(GLO)- Ngày 11-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 tại đơn vị bầu cử số 6 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú và Ia Ko để vận động bầu cử theo luật định. Tại đây, cử tri bày tỏ mong muốn có chính sách hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tại quê nhà.

Cử tri kỳ vọng ĐBQH khóa XVI sẽ luôn gần dân, sát dân, vì dân

Cử tri kỳ vọng ĐBQH khóa XVI sẽ luôn gần dân, sát dân, vì dân

(GLO)- Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, ngày 10-3, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri phường An Nhơn Bắc và xã Phù Cát. Tại đây, cử tri bày tỏ kỳ vọng các ĐBQH khóa XVI sẽ luôn gần dân, sát dân, vì dân.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Huỳnh Quốc Huy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử

(GLO)- Ngày 10-3, đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các xã: Kông Chro, Chơ Long, Pờ Tó, Chư Krey, Ya Ma, Đăk Song và Sró.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI cam kết đồng hành, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương

(GLO)- Ngày 10-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 9 xã, phường khu vực Tây Gia Lai, gồm Diên Hồng, Gào, Chư Păh, Ia Khươl, Ia Ly, Ia Phí, Ia Krái, Ia Grai, Ia Hrung.

Triển khai công tác bầu cử với quyết tâm chính trị cao nhất

Triển khai công tác bầu cử với quyết tâm chính trị cao nhất

(GLO)- Sáng 10-3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Mai Việt Trung làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại 3 xã Tuy Phước Tây, Tuy Phước Đông và Tuy Phước Bắc.

Những cử tri đặc biệt nơi biên giới Ia Pnôn.

Những cử tri đặc biệt nơi biên giới Ia Pnôn

(GLO)- Hơn nửa thế kỷ trước, để thoát nạn diệt chủng Pol Pot, nhiều người Campuchia sang Việt Nam định cư tại làng Triêl (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai). Khi được công nhận quốc tịch Việt Nam, bà con tích cực tham gia bầu cử, gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Nhớ những chuyến đi chỉ đạo bầu cử vùng khó

Nhớ những chuyến đi chỉ đạo bầu cử ở vùng khó

(GLO)- Nhận thức được tinh thần trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ công dân, từ cuộc bầu cử Quốc hội khóa VI đến khóa XV, lần nào tôi cũng đi bầu cử rất nghiêm túc. Có hai cuộc bầu cử mà tôi đặc biệt nhớ mãi, đó là một lần ở xã Tân Cảnh (huyện Đak Tô) và lần nữa là ở xã Đak Pet (huyện Đak Glei).

null