Phát huy truyền thống anh hùng trong xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO) Phát huy truyền thống của xã 2 lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gào (TP. Pleiku) đã đoàn kết một lòng phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).
Người dân là chủ thể
Nằm cách trung tâm TP. Pleiku khoảng 18 km, xã Gào hiện có 7 thôn, làng; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 58% dân số của xã. Hầu hết người dân nơi đây đều sản xuất nông nghiệp với các loại cây công nghiệp dài ngày, như: cà phê, hồ tiêu và cao su…
 Người dân xã Gào chủ yếu trồng cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu. Ảnh: N.D
Người dân xã Gào chủ yếu trồng cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu. Ảnh: N.D
Ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của các cấp, các ngành, Đảng ủy, UBND xã Gào xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và lâu dài. Vì vậy, công tác tuyên truyền được địa phương xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn xã về mục đích và ý nghĩa của chương trình, từ đó tạo sự đồng thuận, huy động mọi người cùng chung sức xây dựng NTM. Đặc biệt, xã đã chú trọng phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”. Xã đã vận động người dân trên địa bàn tham gia hiến đất làm đường giao thông nông thôn, xây hội trường, cầu dân sinh; thực hiện vệ sinh đường làng ngõ xóm; chuyển đổi đất trồng cây hàng năm sang trồng cây lâu năm; đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nhân rộng mô hình trồng hồ tiêu xen canh cây cà phê, chuyển đổi vùng khô hạn thường xuyên sang trồng hoa màu…
Ông Nguyễn Ngọc Anh (thôn 5) bộc bạch: “Từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, người dân trong thôn đều tham gia các phong trào do xã phát động. Bà con đóng góp tiền mặt và ngày công lao động để cùng chung sức xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất. So với những năm trước đây, bộ mặt nông thôn của xã đã khởi sắc rất nhiều và người dân rất hài lòng khi những đóng góp của họ mang lại hiệu quả thiết thực”. Cùng niềm vui này,  ông Siu Lêr (làng C) cho biết thêm: “Bà con trong làng đều tham gia rất nhiệt tình bằng cách đóng góp ngày công lao động, tiền mặt và hiến đất để cùng chung sức với Nhà nước làm đường bê tông nông thôn, tu sửa nhà rông văn hóa. Tính sơ bộ cả làng đã đóng góp trên 400 ngày công lao động cùng 15 triệu đồng để làm sân bóng chuyền của làng; hiến đất làm cống Ia Kuông thoát nước… Riêng gia đình tôi còn hiến hơn 200 m2 đất vườn để làm con đường bê tông trong làng, chưa kể đóng góp ngày công lao động”.
Cùng chung sức xây dựng NTM, không chỉ làng C mà bà con ở các làng khác trong xã cũng tham gia đóng góp ngày công làm 10 công trình giao thông. Nhiều gia đình cũng đã hiến đất làm các công trình công cộng, như các ông Rơ Châm Brít (làng B), Pui Theng (làng A), Kpă En (làng C)…
Chung sức xây dựng nông thôn mới
Ông Văn Phú Bộ-Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh: Mới đây, Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh đã họp và thống nhất đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Pleiku hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM vào năm 2017.

Để hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM, xã Gào còn nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị kết nghĩa. Điển hình như phường Diên Hồng xây nhà ở và hỗ trợ heo giống cho hộ nghèo làng B; hỗ trợ 20 triệu đồng cho các hộ khó khăn tại làng D mua bảo hiểm y tế. Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Pah hỗ trợ bò sinh sản, tặng cây bời lời cho người dân sản xuất; xây tặng nhà rông văn hóa và trường mầm non tại làng D; làm sân bóng chuyền và đầu tư tuyến đường giao thông từ làng D qua xã Ia Pếch (huyện Ia Grai) để người dân đi lại thuận lợi. Các phường khác như Ia Kring, Đống Đa cũng hỗ trợ người dân xã Gào tiền mua bảo hiểm y tế, làm sân bóng chuyền…
Ông Trần Ngọc Thanh-Chủ tịch UBND xã Gào-phấn khởi cho biết, xã Gào là một trong 3 xã của thành phố được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2017. Đây là vinh dự của cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã. Phát huy thành quả này, trong thời gian tới, xã sẽ tập trung mọi nguồn lực để tiếp tục củng cố và nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Bên cạnh đó, xã sẽ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các thiết chế văn hóa, khu vui chơi cho người già và trẻ em ở các thôn, làng; tuyên truyền, vận động người dân mua bảo hiểm y tế tự nguyện đạt trên 85%, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất. Đặc biệt, gắn Nghị quyết số 06 của Thành ủy Pleiku về tham mưu thành phố quy hoạch, tôn tạo Khu di tích lịch sử khu 9 xã Gào để giáo dục truyền thống cho thanh-thiếu niên và từng bước hướng tới du lịch cộng đồng…
Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

Chuẩn bị 42 khu tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Xây dựng về tình hình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

null