Krông Pa: Cựu chiến binh chung sức xây dựng nông thôn mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Krông Pa luôn làm nòng cốt trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới (NTM). Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo do Hội CCB phát động đã mang lại hiệu quả tích cực.

 Làm nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo. Ảnh: N.S
Làm nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho hội viên nghèo. Ảnh: N.S



Những năm trước đây, các cháu nhỏ học Mẫu giáo của thôn Hưng Phú (xã Chư Drăng) phải học nhờ tại điểm Trường Tiểu học số 2 Chư Drăng. Dự kiến huyện sẽ đầu tư xây dựng tại Hưng Phú một trường Mẫu giáo nhưng thực tế quỹ đất của thôn không còn, vì vậy CCB Bùi Văn Vương (cùng thôn) đã tình nguyện hiến hơn 300 m2 đất để xây trường. Ông Vương tâm sự: “Mặc dù điều kiện kinh tế gia đình tôi cũng chưa phải là khá giả, song thực hiện phong trào thi đua “CCB xã Chư Drăng chung tay xây dựng NTM” do Ban Chấp hành Hội CCB xã phát động, tôi đã tình nguyện hiến đất để xây trường học cho các cháu”.

Không chỉ hiến đất làm đường, xây trường học mà công tác xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm cho hội viên cũng đã được Hội CCB huyện Krông Pa hết sức quan tâm. Trước đây, gia đình bà Phạm Thị Hải-hội viên chi hội CCB thôn Đồng Tĩnh (xã Chư Drăng) không chỉ lo cái ăn, cái mặc mà còn lo căn nhà mình đang ở có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Vì vậy, Hội CCB huyện Krông Pa đã vận động hội viên giúp gia đình bà Hải xây mới ngôi nhà rộng 60 m2, trị giá hơn 80 triệu đồng, trong đó Hội CCB tỉnh và huyện hỗ trợ 28 triệu đồng. Bà Hải tâm sự: “Trước đây, mẹ con tôi ở trong nhà mà như ngoài sân, mùa mưa đến thì dột tứ bề, còn mùa nắng thì nóng như lửa đốt. Được Hội CCB tỉnh và huyện hỗ trợ xây ngôi nhà mới, từ nay trở đi mẹ con tôi đã yên tâm vì không còn phải sống trong căn nhà dột nát như trước. Đối với tôi, đây sẽ là kỷ niệm không thể nào quên bởi lần đầu tiên tôi được sống trong ngôi nhà mới khang trang ấm tình đồng đội”.

 Hội Cựu chiến binh huyện Krông Pa bàn giao bò nuôi cho hội viên từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Ảnh: N.S
Hội Cựu chiến binh huyện Krông Pa bàn giao bò nuôi cho hội viên từ nguồn Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Ảnh: N.S



Xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thời gian qua, Hội CCB huyện Krông Pa đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Qua công tác tuyên truyền, đến nay, Hội CCB huyện đã vận động hội viên và nhân dân tu sửa được 12 km đường giao thông nông thôn; nạo vét 15 km kênh mương thủy lợi; hiến 4.565 m2 đất; đổ được 1,8 km đường bê tông liên thôn; tham gia đóng góp cùng với địa phương 651 triệu đồng và 1.500 ngày công lao động...

Trao đổi với P.V, ông Hoàng Quốc Việt-Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Krông Pa-cho biết: “Muốn góp sức xây dựng NTM thì trước hết phải làm cho tổ chức Hội vững mạnh, đời sống hội viên ngày càng được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Do đó, hội viên CCB toàn huyện đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, giúp đỡ nhau về mọi mặt. Thời gian tới, để giúp hội viên vươn lên làm giàu chính đáng, các cấp Hội sẽ tổ chức tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; tăng cường quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay, góp phần cùng địa phương hoàn thành các tiêu chí của chương trình xây dựng NTM”.

Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.