Phát hiện trường hợp đầu tiên sử dụng doping tại ASIAD 2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo ITA, mẫu thử A của võ sỹ Mohammad Khaibar Nooristani, người Afghanistan, thi đấu ở hạng cân 71kg cho kết quả dương tính với hai chất cấm, đều là steroid đồng hóa.
Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 29/9, Cơ quan Kiểm tra Quốc tế (ITA) thông báo võ sỹ Mohammad Khaibar Nooristani (người Afghanistan) đã bị đình chỉ thi đấu tại ASIAD 2023 do có kết quả dương tính với doping.

Vận động viên 37 tuổi nói trên cũng là trường hợp đầu tiên bị phát hiện sử dụng doping khi tham dự đấu trường thể thao châu lục đang diễn ra tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Theo ITA, mẫu thử A của Mohammad Khaibar Nooristani cho kết quả dương tính với hai chất cấm, cả hai đều là steroid đồng hóa.

Ngày 25/9 vừa qua, Mohammad Khaibar Nooristani đã tham gia vòng đấu sơ loại hạng cân 71kg và để thua đối thủ.

Bài kiểm tra doping được tiến hành 4 ngày trước khi diễn ra trận đấu này, nhưng cần có thời gian để khẳng định kết quả một cách chính xác.

Thông báo của ITA nêu rõ: “Mẫu xét nghiệm được ITA thu thập tại Đại hội Thể thao châu Á Hàng Châu trong quá trình lấy mẫu kiểm tra chống doping ngày 21/9/2023. Vận động viên này đã được thông báo về kết quả kiểm tra và đã bị đình chỉ thi đấu ngay lập tức. Vận động viên có quyền yêu cầu phân tích mẫu thử B".

Trong một phát biểu đầu tuần này, Cố vấn Ủy ban Chống doping của Hội đồng Olympic châu Á Mani Jegathesan khẳng định tình trạng gian lận chất kích thích tại Á vận hội sẽ bị loại bỏ hoàn toàn.

Quan chức này nêu rõ: “Mọi vận động viên tham gia Á vận hội cần phải hiểu rằng họ có thể bị kiểm tra đột xuất bất cứ lúc nào. Đó là biện pháp tốt nhất để đảm bảo rằng chúng ta có một sự kiện trong sạch."

Có khoảng 12.000 vận động viên tham gia ASIAD lần thứ 19 tại Hàng Châu và ông Jegathesan thừa nhận sẽ không thể kiểm tra doping đối với toàn bộ các vận động viên.

Thay vào đó, cơ quan chức năng sẽ lựa chọn ngẫu nhiên, trong đó bao gồm cả những vận động viên có thành tích cao như phá kỷ lục thế giới hoặc châu Á, hay những trường hợp mà họ "nhận được thông tin mật báo".

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null