Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ thế giới từ chức vì bê bối tham nhũng và doping

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF) Tamas Ajan đã từ chức sau những cáo buộc về tham nhũng và vi phạm doping được thực hiện trong một bộ phim tài liệu hồi đầu năm nay.
 
Chủ tịch IWF Tamas Ajan quyết định từ chức. Ảnh: AFP
"IWF cảm ơn Tamas Ajan trong hơn bốn thập niên phục vụ môn cử tạ", chủ tịch tạm quyền của IWF Ursula Papandrea cho biết trong một tuyên bố trên trang web của tổ chức sau khi ông Ajan từ chức. Bà Papandrea nói thêm: "Bây giờ chúng tôi có thể bắt đầu công việc xác định một hướng đi mới để thúc đẩy toàn bộ tiềm năng của môn thể thao của chúng tôi". Tuyên bố của liên đoàn có trụ sở tại Budapest (Hungary) ghi nhận một cuộc điều tra độc lập đang diễn ra đối với các cáo buộc của đài truyền hình ARD (Đức) trong một báo cáo vào tháng 1. Bộ phim tài liệu cáo buộc "văn hóa tham nhũng" đã được thiết lập trong môn thể thao Olympic với những vận động viên cử tạ nổi tiếng hiếm khi bị kiểm tra doping và hối lộ tiền mặt để các mẫu nước tiểu bị thao túng.
Ajan (81 tuổi, người Hungary) - người đã làm việc ở IWF từ năm 1976 phục vụ 24 năm với tư cách tổng thư ký và 20 năm qua làm chủ tịch, tuyên bố những cáo buộc từ ARD là không có cơ sở.
 
Các VĐV cử tạ Thái Lan bị cấm dự Olympic 2020 do doping. Ảnh: AFP
Bộ phim trên được thực hiện bởi các nhà báo ARD, trong đó có Hajo Seppelt - người đã phanh phui vụ bê bối doping bảo trợ của Nga, đã tuyên bố một nửa trong số 450 nhà vô địch thế giới hoặc đoạt huy chương Olympic từ năm 2008 đến 2017 đã không được yêu cầu thực hiện bất kỳ bài kiểm tra doping nào. Trong khi đó, một bác sĩ của đội tuyển Moldova bị phát hiện trong một clip giải thích cách xử lý bất hợp pháp mẫu nước tiểu để né kiểm tra doping.
Ngoài doping, báo cáo cáo buộc IWF đã chuyển 5 triệu USD tài trợ từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vào hai tài khoản Thụy Sĩ do Ajan giám sát. Ajan tuyên bố ông là nạn nhân của "một cuộc tấn công bất công" của ARD. "Bộ phim này đã hủy hoại hoàn toàn cuộc đời và 50 năm làm việc của tôi. Một phần lớn công việc của tôi là về phòng chống doping", ông Ajan nói.
Quan chức người Hungary nhấn mạnh thêm: "Tôi đã cống hiến những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời mình cho môn thể thao yêu thích của chúng tôi. Khi sức khỏe không được đảm bảo do đại dịch (Covid-19), tổ chức bầu cử sẽ cho phép một thế hệ mới bắt đầu công việc càng sớm càng tốt để đảm bảo một tương lai tươi sáng cho môn thể thao mà chúng ta yêu thích".
Papandrea cũng ca ngợi Ajan vì đã làm việc "trong những năm gần đây để đảm bảo chương trình chống doping đáp ứng các tiêu chuẩn của IOC (đang) được áp dụng". Theo báo giới quốc tế, việc ông Ajan từ chức đã giúp IWF giảm nguy cơ môn cử tạ bị loại khỏi Olympic sau khi IOC đưa ra cảnh báo yêu cầu phải giải quyết dứt điểm những cáo buộc tham nhũng và vấn nạn doping trong môn thể thao này. Trước đó, Năm 2018, hơn 10 quốc gia đã bị cấm tranh tài các giải đấu cử tạ quốc tế do hàng loạt VĐV hàng đầu bị dính doping như Thái Lan, Trung Quốc, Nga…
Nguyên Khoa (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null