(GLO)- Theo Hãng tin AFP, gần 6.000 công chức Thái Lan có thể bị đình chỉ công tác, sau khi cảnh sát phát hiện dấu hiệu bất thường trong kết quả các kỳ thi bắt buộc trong chính phủ.
Chủ tịch Liên đoàn Cử tạ quốc tế (IWF) Tamas Ajan đã từ chức sau những cáo buộc về tham nhũng và vi phạm doping được thực hiện trong một bộ phim tài liệu hồi đầu năm nay.
Tòa án tối cao Iran ngày 4-2 kết án tử hình một công dân nước này vì tội làm gián điệp cho Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA), hai người khác bị kết án 5 và 10 năm tù.
Toàn bộ hội đồng Liên đoàn điền kinh Nga (RUSAF) đã từ chức khi chính phủ nỗ lực tìm cách thoát khỏi cuộc khủng hoảng doping trầm trọng của đất nước trước Olympic năm nay.
Theo hãng tin Kyodo, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Isshu Sugawara sáng 25/10 đã đệ đơn từ chức sau khi có cáo buộc văn phòng của ông cấp tiền và hoa viếng đám ma cho những người ủng hộ - hành động vi phạm luật bầu cử.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ GTVT nhiệm kỳ 2011 – 2016 và đồng chí Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ GTVT. Đáng chú ý, ông Trường từng gắn tới nhiều vụ “bê bối“ khi còn ngồi ghế Thứ trưởng Bộ GTVT.
Trong một bài đăng cuối năm trên Facebook, CEO Mark Zuckerberg cho biết ông tự hào về những tiến bộ mà hãng truyền thông xã hội lớn nhất thế giới đã đạt được để cải thiện nền tảng của mình trong năm 2018.
Ngoài Bộ GTVT chịu trách nhiệm chính, những hạn chế, vi phạm của các dự án BOT còn có trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương và một số bộ ngành liên quan.