Nhộn nhịp khách đặt tour du xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Qua ghi nhận, cùng với khách tàu biển tấp nập đến với TPHCM nói riêng và các tỉnh thành nói chung, những ngày đầu năm, lượng khách đặt tour du xuân, trải nghiệm tết cổ truyền cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Những tín hiệu này hứa hẹn một năm mới nhiều khởi sắc của ngành du lịch.

Qua ghi nhận, cùng với khách tàu biển tấp nập đến với TPHCM nói riêng và các tỉnh thành nói chung, những ngày đầu năm, lượng khách đặt tour du xuân, trải nghiệm tết cổ truyền cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ. Những tín hiệu này hứa hẹn một năm mới nhiều khởi sắc của ngành du lịch.

Khách Việt kiều về nhiều

Ông Vũ Hải Sâm, Phó Giám đốc Khối du lịch nội địa Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, cho hay, dịp Tết Nguyên đán năm nay, những tour đi miền Bắc trị giá từ 9-15 triệu đồng vẫn hút khách. Khách đi tour chuộng xu hướng không tivi, điện thoại, internet… với mong muốn ngày tết thật sự thư giãn. Lữ hành Saigontourist đang có chương trình “Mua tour tết nhân đôi quà tết”, “săn” hoa mai, đổi điểm thưởng kéo dài đến hết mùng 2 Tết Nguyên đán như món quà dành cho du khách trong dịp này.

Du khách quốc tế đi dạo trên bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) chiều 23-1. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Du khách quốc tế đi dạo trên bến Bạch Đằng (quận 1, TPHCM) chiều 23-1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ghi nhận, nhiều du khách đã đăng ký đi những hành trình khắp 3 miền đất nước cùng các điểm đến nước ngoài đặc sắc. Các doanh nghiệp lữ hành vẫn nhận khách đăng ký tour tết trong nước và một số tuyến du lịch đi các nước thuộc khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á... Với các tuyến trong nước, khách tìm hiểu nhiều về chùm tour đường bộ, khởi hành từ TPHCM đến các địa điểm như Bảo Lộc, Nha Trang, Đà Lạt, Phan Thiết, Buôn Ma Thuột, Măng Đen…

Đánh giá chung của các hãng lữ hành, dòng khách Việt kiều về quê vui xuân, du lịch Tết Nguyên đán Giáp Thìn tăng mạnh. Thống kê của Lữ hành Saigontourist, khách Việt kiều đặt tour chiếm từ 60%-80% tổng số tour Tết 2024. Ước tính, cao điểm tết từ 23 tháng Chạp đến mùng 10 Tết Nguyên đán, Lữ hành Saigontourist phục vụ khoảng hơn 28.000 du khách trong nước và quốc tế vui tết, du xuân. Con số này đạt mức tăng trưởng khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing TST Tourist cũng nhìn nhận, lượng khách Việt kiều lựa chọn tour đến các tỉnh khu vực phía Bắc (Tây Bắc, Đông Bắc) tăng đáng kể so với các năm trước. Mùa tết này, bà con về nước nhiều hơn, có thời gian vui chơi dài ngày hơn và quan tâm đến tour từ 7-10 ngày. “Số lượng khách vui chơi trước và trong tết rải đều, riêng lượng khách khởi hành ngay sau tết đông hơn, do giá vé máy bay sau tết nhiều ưu đãi”, ông Nguyễn Minh Mẫn nói.

Sẵn sàng phương án đón khách

Những ngày này, TPHCM tấp nập đón các đoàn khách trong nước cũng như quốc tế đến vui chơi, trải nghiệm. Lãnh đạo một công ty du lịch tàu biển lớn tại TPHCM tiết lộ, mỗi ngày đơn vị này đón hàng ngàn khách đến TPHCM, sau đó khách tiếp tục các hành trình tham quan khu vực ĐBSCL, các quốc gia lân cận. Tại một số điểm đến như chợ Bến Thành (quận 1), chợ Bình Tây (quận 6), các tuyến đường trung tâm quận 1, quận 3… cũng đang nhộn nhịp khách quốc tế, bà con Việt kiều vui chơi. Anh Nguyễn Lâm, Việt kiều Mỹ, chia sẻ, đã đón chuyến bay về TPHCM ăn Tết Nguyên đán sớm cùng gia đình, thay vì đợi tới cận tết mới về như thời điểm trước dịch Covid-19.

Khách nước ngoài vui chơi tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ những ngày đầu năm mới 2024. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khách nước ngoài vui chơi tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ những ngày đầu năm mới 2024. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin, giai đoạn phục vụ cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 26-1 đến 24-2), dự kiến mỗi ngày đón khoảng 860-900 chuyến bay đi và đến, tương đương 135.000-140.000 khách/ngày. Nhằm đảm bảo cho hành khách đến sân bay trong dịp này, cảng chủ động đưa ra các phương án thống nhất với tất cả các đơn vị tham gia hoạt động khai thác tại sân bay; phối hợp, bố trí nhân sự kịp thời tại Trung tâm điều phối khai thác; xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết tại từng vị trí, cũng như trong công tác khẩn nguy; điều tiết các phương tiện, trang thiết bị hợp lý, không để xảy ra tắc nghẽn…

Bên cạnh đó, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp triển khai thông tin chuyến bay tại các khung giờ cao điểm để phân bổ nguồn lực cũng như tăng cường rà soát slot (khoảng thời gian mà Cục Hàng không Việt Nam phân bổ cho các hãng hàng không cất/hạ cánh các chuyến bay) khai thác phù hợp năng lực nhà ga; kết hợp với các hãng xe taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ nâng số lượng phương tiện phục vụ…

Ông Bùi Lê Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay, các công chức hải quan sẽ hỗ trợ hành khách trong việc tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn và hỗ trợ về thủ tục đối với hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh…; hỗ trợ khai các tờ khai hải quan đối với hàng hóa, hành lý của người xuất cảnh, nhập cảnh; phối hợp các đơn vị mặt đất trong việc hỗ trợ hành lý, hỗ trợ ở các khu vực hành lý của hành khách.

Thông tin từ Sở Du lịch TPHCM, trong tháng đầu tiên của năm mới 2024, TPHCM đón khoảng 416.000 lượt khách quốc tế, hơn 2,3 triệu lượt khách nội địa; tổng doanh thu du lịch đạt gần 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 57% so với cùng kỳ năm 2023. Trong năm 2024, ngành du lịch TPHCM tập trung vào các nhóm nhiệm vụ cụ thể, gồm: nâng cao nhận thức về công tác phát triển du lịch, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; tạo điều kiện môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; thực hiện chuyển đổi số… Bên cạnh đó, Sở Du lịch TPHCM tiếp tục phối hợp với các quận, huyện, TP Thủ Đức, doanh nghiệp lữ hành… giới thiệu các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng của TPHCM; quảng bá, tuyên truyền các sản phẩm du lịch hấp dẫn…

GIA HÂN

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null