Nhớ phòng bệnh tay chân miệng!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Số lượng bệnh nhân tay chân miệng tại Bình Ðịnh có xu hướng tăng; thống kê cho thấy, số ca mắc và ổ dịch đã gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương triển khai phòng, chống dịch bệnh.

Giám sát phát hiện sớm, khoanh vùng xử lý

Nếu cả năm 2024, TX Hoài Nhơn chỉ có 2 ca bệnh tay chân miệng (TCM) và không có ổ dịch thì năm nay, chỉ mới hết tháng 4, địa phương này đã ghi nhận 2 ổ dịch/28 ca TCM. Ổ dịch TCM gần đây nhất là tại tổ 1, khu phố Giao Hội 1, phường Hoài Tân với 2 ca mắc là trẻ sinh đôi (SN 2023).

Ngày 21.4, TTYT thị xã và Trạm Y tế phường Hoài Tân đã xử lý, giám sát chặt chẽ ca bệnh. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền hướng dẫn xử lý lau nhà cửa, bề mặt, đồ chơi… bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn và tiến hành phun hóa chất phòng chống dịch bệnh cho các hộ gia đình có trẻ dưới 5 tuổi nằm trong bán kính 100 m tính từ nhà bệnh nhân.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chủ yếu gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. - Trong ảnh: Bệnh nhi tay chân miệng điều trị tại Khoa Nhi (BVĐK tỉnh), sáng 27.4. Ảnh: M.H

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chủ yếu gặp ở trẻ dưới 5 tuổi.

-  Trong ảnh: Bệnh nhi tay chân miệng điều trị tại Khoa Nhi (BVĐK tỉnh), sáng 27.4. Ảnh: M.H

Trước đó, ngày 14.4, TX Hoài Nhơn cũng xử lý 1 ổ dịch TCM với 2 trường hợp mắc ở chung nhà là hai trẻ 3 tuổi và 1 tuổi, ở tại tổ 4, khu phố Định Bình, phường Hoài Đức. Đến ngày 24.4, ổ dịch này đã được khống chế và kết thúc.

Với dự báo bệnh TCM có thể tăng thời gian tới, ngày 25.4, TTYT TX Hoài Nhơn đã xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh TCM. Bác sĩ CKI Trần Quang Hải, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật (TTYT TX Hoài Nhơn) cho hay: “Chúng tôi chủ động tăng cường giám sát dịch bệnh TCM hằng ngày, hằng tuần tại cơ sở y tế, tại cộng đồng, trường học. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ sở giáo dục trong giám sát, phát hiện trẻ có các biểu hiện nghi ngờ, thông tin kịp thời cho cán bộ y tế và gia đình chăm sóc trẻ để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế. Phối hợp tuyên truyền và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch tại trường học, nhà trẻ và tại cộng đồng”.

Dự báo trong thời gian tới số ca mắc TCM có thể tiếp tục gia tăng, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Tuyết Nhung yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh này trên toàn tỉnh; phát hiện sớm ổ dịch mới, tổ chức khoanh vùng, xử lý triệt để. TTYT tuyến huyện kịp thời tham mưu cho UBND cấp huyện chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường giám sát, phát hiện sớm ca bệnh tại cộng đồng và cơ sở y tế; kịp thời khoanh vùng, xử lý ổ dịch, không để dịch lan rộng…

Phối hợp tuyên truyền

Bệnh TCM có thể lây truyền qua nhiều đường như tiếp xúc trực tiếp với phân, dịch mũi họng, hoặc qua đồ chơi, vật dụng nhiễm vi rút. Các biến chứng nguy hiểm của bệnh như viêm não, viêm cơ tim, phù phổi cấp có thể dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Bác sĩ CKII Phạm Văn Dũng, Trưởng Khoa Nhi (BVĐK tỉnh) khuyên, khi phát hiện trẻ có triệu chứng của bệnh như sốt, nổi mụn nước trên tay, chân và miệng, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để được chẩn đoán và điều trị đúng cách, không nên tự ý điều trị tại nhà. Hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh TCM, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa là rất quan trọng.

Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật triển khai và hướng dẫn các đơn vị tăng cường hoạt động truyền thông phòng, chống bệnh TCM theo hướng dẫn của Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương; tập trung vào các biện pháp phòng ngừa chủ động như vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và phát hiện sớm ca bệnh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung nhấn mạnh, các TTYT tuyến huyện tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về phòng chống bệnh TCM tại cộng đồng và trường học; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và rửa tay bằng xà phòng. Đồng thời, phối hợp với Phòng GD&ĐT triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tại trường học; hướng dẫn cơ sở giáo dục tổ chức vệ sinh lớp học, đồ chơi, khu vực ăn uống… đảm bảo điều kiện vệ sinh và phát hiện sớm ca bệnh trong trường học để xử lý kịp thời.       

• Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế), đến cuối tháng 4, toàn tỉnh ghi nhận 6 ổ dịch/192 ca mắc bệnh tay chân miệng - tăng 3 ổ dịch/121 ca mắc so với cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, trong tuần 16 (từ ngày 16-22.4) toàn tỉnh ghi nhận 33 ca, tăng 18 ca so với tuần trước đó; tập trung chủ yếu ở TX Hoài Nhơn (1 ổ dịch/12 ca mắc), huyện Tây Sơn (1 ổ dịch/6 ca mắc)…

• Đến sáng 27.4, tại Khoa Nhi (BVĐK tỉnh) còn 2 trẻ mắc bệnh tay chân miệng điều trị nội trú. Chưa vào cao điểm, chưa ghi nhận số lượng ca bệnh tăng mạnh, song các bác sĩ lưu ý tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính, chủ yếu gặp ở trẻ em dưới 5 tuổi, đặc biệt trẻ dưới 3 tuổi, do vi rút Coxsackie và Enterovirus 71 gây ra, có khả năng lây lan nhanh trong cộng đồng.

MAI HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Huyết áp cao: 4 điều cần tránh làm sau 20 giờ

Đối với người bị huyết áp cao, kiểm soát huyết áp không chỉ phụ thuộc vào thuốc mà còn chịu ảnh hưởng đáng kể từ lối sống. Sau 20 giờ, một số thói quen tưởng vô hại nhưng có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn.

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Biển Hồ

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong do sốt xuất huyết (SXH) tại thôn Tiên Sơn 2, xã Biển Hồ. Trường hợp tử vong là anh L.V.P (SN 1999) mắc SXH và tiền sử có mắc bệnh đái tháo đường type 2. Đây là ca tử vong đầu tiên do SXH trong năm 2026.

null