Nhiều hoạt động tại Đà Nẵng dịp lễ hội pháo hoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khu chụp hình check in, nghệ thuật sắp đặt thuyền thúng, ván lướt, khám phá bầu trời đêm qua kính thiên văn... sẽ lần đầu tiên được tổ chức.
Ngày 23-4, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết dịp lễ 30-4 và 1-5 thành phố ước đón 342 ngàn lượt khách, tăng 10% so với cùng kỳ 2017 (dù số ngày nghỉ lễ tương đương như năm ngoái), trong đó khách quốc tế ước đạt 108 ngàn lượt.
Điểm nhấn của dịp lễ năm nay là Lễ hội pháo hoa quốc tế, khai mạc tối 30/4 và kéo dài 2 tháng. Đây là năm thứ hai UBND TP Đà Nẵng giao cho doanh nghiệp thực hiện. Khán đài chính tại đường Trần Hưng Đạo (đối diện Cảng sông Hàn).
 Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 sẽ khai mạc vào tối 30/4.
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018 sẽ khai mạc vào tối 30-4.
Từ ngày 27-4 đến 1-5, tại công viên Biển Đông và dọc bãi biển du lịch ở quận Sơn Trà, thành phố sẽ khai mạc mùa du lịch biển với nhiều chương trình mới như khu chụp hình check in, nghệ thuật sắp đặt thuyền thúng, ván lướt, trưng bày ảnh "Đa dạng sinh học Sơn Trà", không gian sắp đặt đèn lồng, chong chóng ở ven biển Mỹ Khê, khám phá bầu trời đêm qua kính thiên văn...
Nhiều hoạt động từng được tổ chức những năm trước tiếp tục được duy trì, như gian hàng lưu niệm, ẩm thực, giới thiệu thông tin du lịch; Fun games; ca nhạc hàng đêm, cuộc thi vẽ tranh chủ đề "biển đảo quê em", thi đắp tượng cát, đua thuyền Kayak “Vượt sóng Mỹ Khê”, trình diễn thể thao giải trí biển, thi ngoáy thuyền thúng, thả diều nghệ thuật, vũ điệu Zumba.
Riêng bãi biển Nguyễn Tất Thành (quận Thanh Khê) sẽ diễn ra ngày hội đổi rác lấy vở (sáng 27-4, tại vỉa hè bãi tắm Thanh Khê); âm nhạc bãi biển diễn ra vào tối 27 và 29/4 tại khu vực Lăng Ông.
Bảo tàng Đà Nẵng sẽ triển lãm ảnh cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ IX tại Việt Nam vào ngày 24-4; tái hiện lễ dựng cây nêu và trình diễn dân ca, dân vũ của đồng bào dân tộc Xơ Đăng ngày 26-4. Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng triển lãm chủ đề "Sắc màu tháng 4-2018" từ ngày 26-4 đến 10-5.
UBND quận Sơn Trà tổ chức vũ hội đường phố tại đường Trần Hưng Đạo ngày 28-4. Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng trưng bày 300 đèn lồng in logo du lịch Đà Nẵng tại công viên Biển Đông từ 30-4 đến 30-6.
Câu lạc bộ Dân ca bài Chòi thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố tổ chức Hô hát bài Chòi vào thứ bay và chủ nhật hàng tuần tại vỉa hè đường Trần Hưng Đạo, phía Nam bờ Đông cầu Rồng.
Câu lạc bộ Kèn hơi Đà Nẵng-Trung tâm Văn hóa thành phố Tổ chức biểu diễn nhạc hơi vào chủ nhật hàng tuần, tại Công viên bờ Tây cầu Rồng. Tại khu vực này còn diễn ra sân chơi cuối tuần, âm nhạc đường phố...
Nhà hát Trưng Vương tổ chức Chương trình nghệ thuật kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4, dự kiến tối 27-4, tại khu vực đường Như Nguyệt.
Yêu cầu khách sạn niêm yết và kê khai giá

Ông Trần Chí Cường-Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết từ năm 2017, thành phố không ban hành kế hoạch bình ổn giá như các năm trước. Khách sạn được phép điều chỉnh tăng hoặc giảm giá tuỳ thuộc vào thực tế nhân công, cơ sở vật chất, dịch vụ nhưng phải niêm yết và kê khai giá trực tuyến gửi Sở Tài chính và UBND các quận, huyện.

Khách Hàn Quốc mặc áo dài, chụp ảnh tại điểm du lịch Nhà thờ Con gà Đà Nẵng.
Khách Hàn Quốc mặc áo dài, chụp ảnh tại điểm du lịch Nhà thờ Con gà Đà Nẵng.
Đa số khách sạn khối 3 đến 5 sao và tương đương đều phụ thu thêm 10-50% so với mức giá công bố hoặc phụ thu thêm 10-30% so mức giá ký kết với các đơn vị lữ hành, chủ yếu phụ thu vào ngày 30/4, một số khách sạn phụ thu thêm vào ngày 1-5.
Các khách sạn 2 sao trở xuống ở vị trí đẹp, gần khu vực bắn pháo hoa như dọc đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Phạm Văn Đồng... tăng giá 20-50% (do giá bao gồm chi phí mua vé xem pháo hoa trên tầng thượng, chi phí ăn uống).
Đến ngày 30-4, Đà Nẵng có 712 cơ sở lưu trú du lịch với 29.735 phòng, tăng 113 cơ sở với trên 7.000 phòng so với cùng kỳ năm 2017. Do số lượng phòng khách sạn tăng mạnh, các khách sạn đều cân nhắc trong việc tăng giá vì sợ không cho thuê được phòng.
Hiện tại khối khách sạn 4 đến 5 sao và tương đương, công suất buồng phòng bình quân ước đạt 75-80%, ngày lưu trú bình quân 2 ngày. Lượng khách quốc tế ước chiếm 65-70% tổng số khách lưu trú, chủ yếu là khách đến từ các thị trường như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và một số từ thị trường châu Âu, Australia...
Trong dịp 30-4, 1-5 năm nay, lượng khách quốc tế trực tiếp đến Đà Nẵng bằng đường hàng không ước đạt 27.450 lượt khách, tăng 77,7% so với cùng kỳ năm 2017. Số chuyến bay quốc tế hiện tại là 183 chuyến bay, tăng 76 chuyến bay so với dịp lễ năm 2017, góp phần tăng lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng cũng như tạo điều kiện để người dân Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung đi du lịch các quốc gia trong khu vực.
Nguyễn Đông (VNE) 

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

Nâng cao vị thế du lịch Gia Lai

(GLO)- Tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026 với nhiều sự kiện, lễ hội đặc sắc, kết hợp thế mạnh rừng và biển, hứa hẹn thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

Rộn ràng lễ hội ẩm thực đường phố Pleiku

(GLO)- Nhằm tạo không gian văn hóa-ẩm thực sôi động, góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu các món ăn đặc trưng, đặc sản và sản phẩm OCOP của tỉnh Gia Lai, UBND phường Pleiku tổ chức “Lễ hội ẩm thực đường phố” gắn với Chương trình Countdown đón năm mới.

Trải nghiệm trà đạo ở phố Núi

Trải nghiệm trà đạo ở phố núi Pleiku

(GLO)- Có một không gian lặng lẽ dành cho trà tại Tâm Việt Trà Quán (192 Nguyễn Thái Bình, phường Hội Phú). Đây là nơi hiếm hoi ở phố núi Pleiku mang đến trải nghiệm thú vị cho những người đam mê thức uống tao nhã này.

Du lịch Gia Lai mùa mới, kỳ vọng mới.

E-magazine Du lịch Gia Lai mùa mới, kỳ vọng mới

(GLO)- Gia Lai sẽ tổ chức chương trình countdown đón chào năm mới 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giải trí quy mô lớn. Sự kiện này được xem là bước khai mở quan trọng của ngành du lịch địa phương hướng đến mục tiêu phục hồi và bứt tốc.

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

Lên Pleiku hái dâu tây Nhật Bản

(GLO)- Những ngày cuối năm, khi tiết trời cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai) dần chuyển lạnh cũng là lúc các vườn dâu tây Nhật Bản bắt đầu vào mùa thu hoạch. Trải nghiệm dạo bước giữa vườn dâu, tự tay hái những trái dâu Hana đỏ tươi, mọng nước mang đến cảm giác thư thái, gần gũi thiên nhiên.

Nồng nàn hương vị tơr'đin

Nồng nàn hương vị tơr'đin

Cây tơr’đin thuộc họ cau, thường mọc ở nơi có độ cao từ 1.000 m (so với mực nước biển), thích hợp với môi trường ẩm ướt, râm mát. Cây sinh trưởng đến 6-7 năm sau sẽ ra buồng.

null