Nguyễn Hoàng Yến đăng quang "Nữ hoàng trang sức Việt Nam" năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Vòng chung kết cuộc thi “Nữ hoàng trang sức Việt Nam” năm 2022 vừa diễn ra vào tối 29-12 tại Trung tâm hội nghị Pleiku Palace (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ngôi vị cao nhất đã thuộc về thí sinh Nguyễn Hoàng Yến (18 tuổi, đến từ Quảng Ninh)-sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại (Học viện Ngoại giao).

Đêm chung kết có sự góp mặt của 24 thí sinh đến từ các tỉnh thành trên cả nước; riêng chủ nhà Gia Lai có 2 thí sinh. Các người đẹp lần lượt trải qua 3 phần thi: trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội. Phần trình diễn đầy tự tin, duyên dáng cùng những bước đi catwalk chuyên nghiệp của thí sinh đã mang đến cho Ban Giám khảo và khán giả nhiều cung bậc cảm xúc đan xen. 

Các thí sinh duyên dáng trong phần thi trang phục áo dài. Ảnh: Đức Thụy
Các thí sinh duyên dáng trong phần thi trang phục áo dài. Ảnh: Đức Thụy

Chị Bùi Thị Mỹ Dung (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) cho hay: “Tôi biết đến cuộc thi này qua một người bạn và theo dõi các thí sinh tranh tài từ vòng bán kết. Phải nói rằng so với vòng thi trước, trong đêm chung kết này, các thí sinh đã thật sự lột xác từ phong cách trình diễn, thần thái đến bản lĩnh sân khấu. Thông qua cuộc thi, tôi cũng hiểu hơn về việc chế tác sản phẩm trang sức của các nghệ nhân kim hoàn. Tôi mong rằng, thời gian tới sẽ có nhiều cuộc thi nhan sắc khác được tổ chức tại Gia Lai để người xem được mãn nhãn, đồng thời cũng là cơ hội để tỉnh quảng bá và phát triển du lịch”.

Điểm nhấn của đêm chung kết chính là phần thi trình diễn trang phục dạ hội với sự kết hợp của những bộ trang sức lỗng lẫy được thiết kế bởi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân kim hoàn trên toàn quốc.Đây là những bộ trang sức tinh xảo đã đạt giải trong cuộc thi Thiết kế trang sức năm 2022; mỗi bộ đều mang một ý nghĩa và gửi gắm thông điệp riêng.

Những bước đi đầy quyến rũ, tự tin của các thí sinh trong phần thi trang phục dạ hội gắn với trình diễn các bộ trang sức lộng lẫy do nghệ nhân kim hoàn chế tác. Ảnh: Đức Thụy
Những bước đi đầy quyến rũ, tự tin của các thí sinh trong phần thi trang phục dạ hội gắn với trình diễn các bộ trang sức lộng lẫy do nghệ nhân kim hoàn chế tác. Ảnh: Đức Thụy

Tại đêm chung kết, Ban Tổ chức đã tiến hành trao 12 giải đặc biệt, 3 giải kim cương, 5 giải vàng và 7 giải bạc cho các cá nhân, đơn vị xuất sắc.Trong số 12 giải đặc biệt, 10 giải thuộc về Nghệ nhân ưu tú Cao Kim Trọng-Tổng Giám đốc Tập đoàn vàng bạc đá quý Kim Tín(TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng); Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Vĩnh Thạnh I và Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Vĩnh Thạnh II (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) mỗi đơn vị đạt 1 giải. Riêng sản phẩm Vương miện Nữ hoàng Trang sức năm 2022 của Công ty TNHH N-Queen Jewelry do Nghệ nhân quốc gia Triệu Đăng Khoa chế tác đã đạt được giải kim cương. 

Bà Lù Thị Nghị-Giám đốc Công ty TNHH N-Queen Jewelrycho biết: Đây là lần đầu tiên Công ty tham gia thiết kế và tài trợ độc quyền vương miện cho “Nữ hoàng trang sức Việt Nam” năm 2022. Nghệ nhân của chúng tôi mất khoảng 4 tháng từ lúc lên ý tưởng đến khi hoàn thiện sản phẩm. Vương miện mang tên “Nữ hoàng xanh” với ý nghĩa vì hòa bình, thể hiện sự kiên cường, nghị lực, trí tuệ, tài năng và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam sẽ dành cho thí sinh xứng đáng nhất.

Ban Tổ chức trao giải đặc biệt cuộc thi Thiết kế trang sức năm 2022 cho Nghệ nhân ưu tú Cao Kim Trọng-Tổng Giám đốc Tập đoàn vàng bạc đá quý Kim Tín (TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Đức Thụy
Ban Tổ chức trao giải đặc biệt cuộc thi Thiết kế trang sức năm 2022 cho Nghệ nhân ưu tú Cao Kim Trọng-Tổng Giám đốc Tập đoàn vàng bạc đá quý Kim Tín (TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng). Ảnh: Đức Thụy

Còn Nghệ nhân quốc gia Trần Thị Hằng-Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc đá quý Phú Gia (TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) thì bày tỏ: Tại cuộc thi Thiết kế trang sức năm nay, tôi có 2 bộ sản phẩm tham gia là “Nắng ban mai” và “Hào khí Lam Sơn”. Trong đó, “Hào khí Lam Sơn” được chế tác với ý nghĩa tri ân những vị anh hùng đã hy sinh cho Tổ quốc, còn “Nắng ban mai” tượng trưng cho ngày mai tươi sáng khi đã vượt qua hết những khó khăn của ngày hôm qua. Tôi rất vui vì cả 2 bộ trang sức mà mình chế tác đều đạt giải bạc. Cuộc thi là cơ hội để nghệ nhân kim hoàn như chúng tôi được giao lưu, trao đổi nghiệp vụ và nâng cao tay nghề.

Các thí sinh lọt vào top 5 chung cuộc; trong đó có thí sinh Nguyễn Huyền Diễm My đến từ Gia Lai (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Đức Thụy
Các thí sinh lọt vào top 5 chung cuộc, trong đó có thí sinh Nguyễn Huyền Diễm My đến từ Gia Lai (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Đức Thụy

Sau phần trao giải Thiết kế trang sức, Ban Tổ chức đã lần lượt công bố các thí sinh lọt vào top 10 và top 5 chung cuộc. Theo đó, top 5 bước vào phần thi ứng xử gồm: Nguyễn Thùy Linh (Ninh Bình), Nguyễn Huyền Diễm My (Gia Lai), Nguyễn Hoàng Yến (Quảng Ninh), Phạm Thị Thùy Trang (Đak Nông) và Nguyễn Thị Vân Anh (Bình Dương). Mỗi thí sinh lần lượt bốc thăm vị Giám khảo đặt câu hỏi và có 2 phút để trả lời. 

Với chất giọng truyền cảm cùng phần trả lời lưu loát, thuyết phục, Nguyễn Hoàng Yến-thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi-đã đăng quang “Nữ hoàng trang sức Việt Nam” năm 2022. Ngoài vương miện danh giá, người đẹp còn nhận được giải thưởng 300 triệu đồng và quà tặng voucher đến từ nhà tài trợ. 

Tân
Tân "Nữ hoàng trang sức Việt Nam" năm 2022 Nguyễn Hoàng Yến trong giờ phút đăng quang. Ảnh: Đức Thụy

Trước đó, thí sinh Nguyễn Hoàng Yến nhận được câu hỏi từ Đại tá, Nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng rằng: “Khi tham gia cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam năm 2022, em đặt cho mình mục tiêu như thế nào và em đã làm những gì để đạt được mục tiêu đó?”.

Người đẹp trả lời: “Bất kỳ ai khi tham gia một cuộc thi nào đó cũng sẽ đặt cho mình những mục tiêu nhất định và bản thân em cũng vậy. Khi tham gia cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam năm 2022, em đặt cho mình mục tiêu có thể chạm đến danh hiệu cao quý nhất. Để làm được điều đó, em luôn cố gắng trau dồi kiến thức cũng như tu dưỡng đạo đức để bản thân mình có thêm nhiều kiến thức về trang sức, xã hội. Đồng thời, em cũng trau dồi thêm ngoại ngữ để có thể đóng góp một phần tiếng nói của mình trong việc quảng bá hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thanh lịch, duyên dáng và sang trọng gắn với những bộ trang sức kim hoàn đá quý đến với bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, em cũng tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện nhằm giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống”.

Chiến thắng của Nguyễn Hoàng Yến không quá bất ngờ bởi cô luôn cho thấy sự nổi bật qua từng vòng thi. Ngoài ngôi vị cao quý nhất, cô còn giành được giải phụ “Người đẹp ứng xử”. Trước đây, Hoàng Yến cũng được xướng tên cho ngôi vị cao nhất tại cuộc thi “Duyên dáng áo dài tỉnh Quảng Ninh” năm 2020; quán quân bảng C (lứa tuổi thanh niên) cuộc thi “Tìm kiếm người mẫu tài năng Quảng Ninh 2021”; danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc quốc gia năm 2020… và sở hữu bảng thành tích học tập ấn tượng.

Từ trái sang Á hoàng 1 Phạm Thị Ngọc Trang, Nữ hoàng Nguyễn Hoàng Yến và Á hoàng 2 Nguyễn Thùy Linh. Ảnh: Đức Thụy
Từ trái sang Á hoàng 1 Phạm Thị Ngọc Trang, Nữ hoàng Nguyễn Hoàng Yến và Á hoàng 2 Nguyễn Thùy Linh. Ảnh: Đức Thụy

Á hoàng 1 và 2 lần lượt được trao cho Phạm Thị Ngọc Trang và Nguyễn Thùy Linh. Các thí sinh này cũng nhận được vương miện cùng giải thưởng trị giá 200 và 100 triệu đồng. 2 người đẹp còn lại của top 5 đạt giải khuyến khích với phần thưởng trị giá 50 triệu đồng. Thí sinh Nguyễn Huyền Diễm My chia sẻ: “Mặc dù hơi tiếc nuối khi không chinh phục được ngôi vị cao nhất, mang về niềm tự hào cho tỉnh nhà Gia Lai, song em cũng cảm thấy rất vui khi mình đã được gọi tên vào top 5 chung cuộc. Kết quả này sẽ là động lực để em tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân và tiếp tục thử sức với các đấu trường nhan sắc khác trong thời gian tới”.

Nữ hoàng trang sức Việt Nam năm 2015 Đặng Phạm Phương Chi (thứ hai từ phải sang) là một trong 6 thành viên Ban Giám khảo tại vòng thi chung kết. Ảnh: Đức Thụy
Nữ hoàng trang sức Việt Nam năm 2015 Đặng Phạm Phương Chi (thứ hai từ phải sang) là một trong 6 thành viên Ban Giám khảo tại vòng thi chung kết. Ảnh: Đức Thụy

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 12 giải phụ (20 triệu đồng/giải) gồm: Người đẹp nhân ái, Người đẹp áo dài, Người đẹp dạ hội, Người đẹp ứng xử, Người đẹp có khuôn mặt khả ái, Người đẹp thương hiệu, Người đẹp có làn da đẹp nhất, Người đẹp truyền thông, Người đẹp du lịch, và Người đẹp Biển Hồ, Người đẹp thời trang, Người đẹp tài năng cho các thí sinh đạt thành tích tốt. Trong đó, danh hiệu Người đẹp Biển Hồ đã thuộc về thí sinh Võ Thị Kiều Diễm đến từ Gia Lai.

MỘC TRÀ-MAI KA

Có thể bạn quan tâm

Chờ đón đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 tại Pleiku

Chờ đón đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 tại Pleiku

(GLO)- Vòng Chung kết cuộc thi Hoa Hậu Doanh Nhân Việt Nam 2026 diễn ra tại Pleiku từ ngày 9-14/3 là sự kiện tôn vinh sắc đẹp, trí tuệ và bản lĩnh nữ doanh nhân. Chương trình đêm chung kết sẽ được livestream lúc 19h30 ngày 14/3/2026 trên các nền tảng mạng xã hội của Báo và PT-TH Gia Lai. 

Các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 lan tỏa yêu thương qua hoạt động thiện nguyện

Các thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026 lan tỏa yêu thương qua hoạt động thiện nguyện

(GLO)- Sáng 11-3, trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026, đại diện Ban Tổ chức và các thí sinh tham gia cuộc thi đã thực hiện chương trình thiện nguyện “Trao yêu thương - Lan tỏa nhân ái” tại trụ sở Cơ sở 2 của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Những ứng cử viên sáng giá tại Oscar 2026

Những ứng cử viên sáng giá tại Oscar 2026

Trước thềm lễ trao giải Oscar, Michael B Jordan, Timothée Chalamet là ứng cử viên hàng đầu ở hạng mục nam chính. Còn Jessie Buckley được đoán định sẽ giành chiến thắng hạng mục nữ chính. Trong khi đó, Phim hay nhất là cuộc cạnh tranh sít sao của 'One Battle After Another' và 'Sinners'.

Top 20 thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và trình diễn áo dài

Top 20 thí sinh Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(GLO)- Chiều 9-3, trong khuôn khổ các hoạt động của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Việt Nam 2026, Top 20 thí sinh đã tham gia lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và trình diễn áo dài tại Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng).

Đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn” thu hơn 300 triệu đồng để làm thiện nguyện

Đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn” thu hơn 300 triệu đồng để làm thiện nguyện

(GLO)- Tối 1-3, tại Công viên Văn hóa Đồng Xanh (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) diễn ra đêm nhạc “Ngân vang khát vọng đại ngàn”. Ban tổ chức đêm nhạc đã thu được hơn 300 triệu đồng từ bán vé để thực hiện các hoạt động thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai và một số địa phương khác.

MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đạt 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số sau 1 tháng ra mắt

MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đạt 1 tỷ lượt xem trên các nền tảng số sau 1 tháng ra mắt

(GLO)- Theo số liệu thống kê mới nhất, tổng lượt xem của các nội dung liên quan đến MV “Trộm vía” của Vũ Thùy Linh đã đạt 1 tỷ, trong đó phần lớn đến từ nội dung do người dùng sáng tạo (UGC) với 965 triệu lượt xem, bên cạnh 43,3 triệu lượt xem từ nội dung chính thức (PGC).

Kể chuyện Tây Sơn bằng ngôn ngữ điện ảnh

Kể chuyện Tây Sơn bằng ngôn ngữ điện ảnh

(GLO)- Xuân về trên quê hương “đất Võ, trời Văn”, câu chuyện về 3 người con quê gốc Bình Định: Phan Phúc, Võ Đức và Đỗ Khôi (hiện đang sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) bỗng trở nên ấm áp lạ thường, khi cùng nhau thực hiện bộ phim dã sử Tây Sơn thất hổ tướng.

null