(GLO)- Sáng 11-7, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 2 đồng phạm trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội năm 2016.
Ông Nguyễn Đức Chung - cựu Chủ tịch TP.Hà Nội - bị truy tố do để công ty của vợ làm trung gian mua chế phẩm làm sạch từ Đức về bán cho công ty thoát nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã áp dụng lệnh kê biên tài sản đối với 3 bất động sản của ông Nguyễn Đức Chung để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 36 tỉ đồng.
Theo Bộ Công an, nguyên giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Mạnh Quyền (hiện là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) không trực tiếp tham gia nhưng với tư cách thủ trưởng phải chịu trách nhiệm liên đới về những sai phạm trong quá trình đấu thầu tại Sở KH-ĐT.
Trưa 11.12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội - bị cáo Nguyễn Đức Chung và 3 bị cáo trong vụ án “Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước“.
Ông Nguyễn Đức Chung đã vi phạm rất nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ bí mật nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm...
Trong vụ án ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, người giúp ông Chung chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước vốn không phải là người quen biết, người này có mục đích gì trong vụ giúp ông Nguyễn Đức Chung, đây là câu hỏi cần được giải đáp.
Nhiều công an mặc sắc phục và đại diện VKSND đã có mặt tại nhà ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tại số 88 phố Trung Liệt (quận Đống Đa, TP Hà Nội) để tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam và khám nhà.
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.