Ngoại hạng Anh: Tân binh Gakpo ghi bàn đầu tiên, Liverpool thắng trận derby

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cody Gakpo ghi bàn thắng đầu tiên cho Liverpool giúp 'Quỷ đỏ' đánh bại Everton 2-0 trong trận derby vùng Merseyside ở vòng 23 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay (14.2).

Everton vẫn chưa có chiến thắng nào tại sân Anfield kể từ năm 1999 và đã bị thủng lưới sớm bởi bàn thắng đầu tiên của kể từ khi các giải đấu trở lại sau World Cup 2022 cuối năm ngoái. Gakpo đã không đáp ứng được kỳ vọng sau khi chuyển đến Liverpool từ PSV Eindhoven vào kỳ chuyển nhượng tháng 1. Nhưng tuyển thủ Hà Lan hy vọng bàn thắng đầu hiệp 2 trong trận derby vùng Merseyside sẽ là bước ngoặt giúp "Quỷ đỏ" vực dậy sau chuỗi 4 trận không thắng.

Gakpo ghi bàn đầu tiên cho Liverpool. Ảnh: AFP

Gakpo ghi bàn đầu tiên cho Liverpool. Ảnh: AFP

Ở trận này, cùng với cầu thủ 18 tuổi Stefan Bajcetic chơi ấn tượng. Tốc độ của tiền đạo Darwin Nunez là mối đe dọa thường xuyên đối với hàng thủ Everton, trong khi bộ đội hậu vệ cánh Andy Robertson và Alexander-Arnold dần tìm lại phong độ vốn có.

Sự lạc quan của Liverpool một phần nhờ họ đối đầu với một Everton mới chỉ thắng 1 sau 12 trận. Chiến thắng đó đến vào cuối tuần trước trong trận đấu ra mắt của HLV Sean Dyche khi đánh bại đội đầu bảng Arsenal 1-0 trên sân nhà Goodison Park. Và giờ HLV Dyche đã hiểu rõ hơn về những vấn đề mà ông sẽ đối mặt.

HLV Klopp tạm giải tỏa được áp lực. Ảnh: AFP

HLV Klopp tạm giải tỏa được áp lực. Ảnh: AFP

Với chiến thắng này, , nhưng có thể rút ngắn khoảng cách đó khi "Quỷ đỏ" hành quân đến sân St. James' Park của Newcastle (đội đang đứng thứ 4) vào ngày 19.2.

Cuộc đụng độ với Newcastle diễn ra chỉ vài ngày trước chuyến làm khách của Real Madrid tới Anfield ở lượt đi vòng 16 đội Champions League và HLV Jurgen Klopp hy vọng rằng ông đã tìm ra giải pháp cho một số vấn đề khiến Liverpool sa sút thời gian qua. Có nhiều tin tốt hơn cho Liverpool khi Diogo Jota và Roberto Firmino đã trở lại sau chấn thương, còn trung vệ Virgil Van Dijk sẵn sàng ra sân từ băng ghế dự bị sau 6 tuần ngồi ngoài.

Có thể bạn quan tâm