Nghi án cô gái đâm chết bạn trai trong nhà trọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14-11, người dân tại đường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội sửng sốt khi chứng kiến cảnh nam thanh niên máu me đầy người được đưa đi cấp cứu nhưng không kịp.
 

Người dân hiếu kỳ chứng kiến vụ việc.
Người dân hiếu kỳ chứng kiến vụ việc.

Nạn nhân tử vong được xác định tên K. (SN 1989, trú tại Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội), hiện đang lái xe Uber.

Nhận được thông tin, các đơn vị nghiệp vụ Công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc.

Theo nguồn tin, cơ quan Công an mời một người tên V. (SN 1996, trú tại ngõ 147/77 Tân Mai) về trụ sở lấy lời khai. V. được cho là bạn gái của K.

Trước đó, chiều cùng ngày, V. cùng bạn trai khoá trái cửa trong căn nhà ở ngõ 147/77 Tân Mai nhiều giờ liền. Sau đó, V. gọi vào số 115 để đưa bạn trai đi cấp cứu. Vài ngày trước, giữa V. và bạn trai xảy ra cãi vã.

Hiện Cơ quan Công an đang tích cực điều tra vụ việc.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Pleiku: Khởi tố 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Pleiku: Khởi tố 4 đối tượng gây rối trật tự công cộng

(GLO)- Ngày 5-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can: Huỳnh Nguyễn Việt, Bùi Trần Anh Tú, Phan Tiến Đạt (cùng 17 tuổi), Nguyễn Phi Thành (18 tuổi) cùng trú TP. Pleiku để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Đất lậu hoành hành, ai chịu trách nhiệm?

Đất lậu hoành hành, ai chịu trách nhiệm?

(GLO)- Hoạt động khai thác đất lậu diễn ra rầm rộ, liên tục trong thời gian dài với khối lượng ước tính hàng chục ngàn mét khối nhưng chính quyền xã Ayun Hạ (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) không phát hiện, xử lý.

“Giang hồ” Tý Cưng lãnh án 16 năm tù

“Giang hồ” Tý Cưng lãnh án 16 năm tù

(GLO)- Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai vừa tuyên phạt bị cáo Tiêu Duy Dũng (SN 1983, Dũng thường được biết đến với cái tên “Tý Cưng”, trú tại tổ 14, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) 16 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.