Ngành Y tế Gia Lai chăm lo sức khỏe người dân trước dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát gây không ít khó khăn cho ngành Y tế Gia Lai. Với quyết tâm vượt mọi trở ngại, ngành Y tế tỉnh nhà đã nỗ lực triển khai quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch với phương châm “Bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết”.
Theo đó, công tác y tế năm 2021 cơ bản đã đạt yêu cầu và kế hoạch tỉnh giao. Mạng lưới y tế ngày càng được củng cố, trong đó, tuyến tỉnh có 6 bệnh viện, 2 chi cục, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Kiểm nghiệm, Trung tâm Giám định y khoa, Trung tâm Pháp y. Tuyến huyện có 17 Trung tâm Y tế và 220 Trạm Y tế xã, phường. Ngoài ra, tỉnh cũng đã thành lập thêm 4 bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân Covid-19. 
Trong năm, ngành Y tế Gia Lai đã khẩn trương triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Theo thống kê, toàn tỉnh đã tiêm cho 520.451 người (tỷ lệ 81,87% theo tổng số liều được phân bổ). Số liều vắc xin được phân bổ đến nay đáp ứng 46% nhu cầu của tỉnh. Ngoài ra, tỉnh đã thiết lập 12 bệnh viện điều trị Covid-19 và Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 vùng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng với đó, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác y tế trong phòng-chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch tại tỉnh. Công tác hậu cần chống dịch luôn được tăng cường và sử dụng kịp thời đúng mục đích; đảm bảo oxy y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 với kinh phí đầu tư cho toàn tỉnh là 17,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương.
Người dân thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào khám-chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Ngọc Thu
Người dân thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt trước khi vào khám-chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Ngọc Thu
Cùng với đó, Sở Y tế đã xây dựng Đề án “Tăng cường năng lực Trung tâm Cấp cứu, hồi sức tích cực vùng Gia Lai-Kon Tum điều trị người bệnh Covid-19 nặng” với quy mô 100 giường bệnh và được chia làm 2 giai đoạn theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, công tác truyền thông được Sở Y tế thường xuyên cập nhật và dự báo tình hình dịch bệnh, khuyến cáo phòng-chống dịch bệnh thường xuyên trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Việc triển khai phần mềm khai báo sức khỏe toàn dân và người nhập cảnh; viết tin, bài, hình ảnh tuyên truyền trên website của Sở; cấp, phát tài liệu tuyên truyền… cũng được tiến hành thường xuyên, kịp thời.
Trong năm, ngành Y tế cũng đã triển khai tiêm vắc xin bạch hầu trên toàn tỉnh đạt tỷ lệ mũi 1 trên 86,3%, mũi 2 gần 57,5%; đồng thời, thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế-dân số. Trong đó có phòng-chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh không lây nhiễm phổ biến như: lao, phong, sốt rét, sốt xuất huyết… Các ca mắc bệnh đều giảm nhiều so với năm 2020. Công tác khám-chữa bệnh được thực hiện nghiêm túc. 
Thời gian tới, ngành Y tế Gia Lai đẩy mạnh công tác phòng-chống dịch bệnh, đặc biệt là phòng-chống dịch Covid-19, bạch hầu, sốt rét, sốt xuất huyết. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác khám-chữa bệnh, cấp cứu; đẩy mạnh công tác kết hợp quân-dân y, quan tâm chăm sóc sức khỏe người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới của tỉnh. Triển khai chương trình “Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn”; đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy và UBND tỉnh trong công tác phòng-chống dịch.
Để thực hiện tốt những nhiệm vụ trên, ngành Y tế Gia Lai đã kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành trung ương quan tâm bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong điều kiện ngân sách của tỉnh còn hạn chế, ngành cũng đề xuất Bộ Y tế hỗ trợ các trang-thiết bị kỹ thuật cao như: hệ thống ECMO, hệ thống oxy dòng cao HFNC, máy lọc máu liên tục… nhằm phục vụ tốt nhất công tác khám-chữa bệnh, đặc biệt là điều trị bệnh nhân Covid-19. Cùng với đó, quan tâm ưu tiên cấp sớm và đủ vắc xin để tỉnh đảm bảo triển khai theo đúng kế hoạch, tạo miễn dịch cộng đồng, sớm đẩy lùi dịch Covid-19.
NGỌC THU

Có thể bạn quan tâm

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

null