Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe sinh sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Xác định công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) và cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dân số cũng như tạo nguồn nhân lực cho tỉnh, thời gian qua, Trung tâm CSSKSS tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Theo thông tin từ Trung tâm CSSKSS tỉnh, Gia Lai hiện có mức sinh cao so với cả nước, trong khi đó, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cũng ở mức cao khiến công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, ngành Y tế tỉnh đã nỗ lực không ngừng để từng bước nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, đảm bảo an toàn sức khỏe và tính mạng cho các sản phụ.

 

Tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản (ảnh minh họa).

Theo bác sĩ Mạc Văn Thắng-Giám đốc Trung tâm CSSKSS tỉnh, những năm qua, công tác CSSKSS trên địa bàn tỉnh đã có những thay đổi theo chiều hướng tích cực. Toàn tỉnh hiện có 31.904 phụ nữ mang thai thì có hơn 90% thai phụ được quản lý. Tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám đạt 78%. Tỷ lệ thai phụ được tiêm phòng uốn ván đạt gần 90%. Tính đến hết quý I-2018, Trung tâm CSSKSS tỉnh đã khám phụ khoa cho 71.554 lượt người; thực hiện các biện pháp tránh thai cho 88.550 lượt, trong đó, đặt dụng cụ tránh thai 7.469 lượt, tiêm và cấp viên thuốc uống tránh thai cho khoảng 64.000 trường hợp... Bên cạnh đó, Trung tâm CSSKSS đã cấp phát cân để các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố tổ chức cân đo, theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ em. Đến hết quý I-2018, có hơn 157.000 trẻ em được cân đo để chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe và có biện pháp phòng-chống suy dinh dưỡng.

Những thay đổi theo chiều hướng tích cực nói trên là nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp chính quyền và sự chung tay Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm CSSKSS tỉnh. Hàng năm, Trung tâm CSSKSS tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hội thảo, các buổi truyền thông về công tác phòng-chống suy dinh dưỡng ở trẻ em và các biện pháp bảo vệ an toàn sức khỏe cho phụ nữ khi mang thai; phối hợp với Trung tâm Truyền thông-Giáo dục Sức khỏe tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng xây dựng chuyên mục về sức khỏe sinh sản, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em để người dân có biện pháp phòng tránh và có chế độ ăn bổ sung chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, Trung tâm phối hợp với các bệnh viện tuyến trên tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cho bà đỡ ở 1.781 thôn, làng; phối hợp với Trung tâm Phòng-chống HIV/AIDS tỉnh tổ chức khám sàng lọc và tuyên truyền phòng trừ sự lây truyền HIV từ mẹ sang con; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các chương trình ngoại khóa truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên để giáo dục giới tính cho thế hệ tương lai của đất nước.

“Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh hơn nữa công tác CSSKSS và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, trong đó tập trung mạnh vào hoạt động tuyên truyền để người dân tự nâng cao ý thức. Mặt khác, phối hợp với bệnh viện tuyến trên tổ chức các đợt tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho bà đỡ ở thôn, làng, vì tình trạng sản phụ tự sinh tại nhà ở các làng còn khá nhiều, nhất là ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số”-bác sĩ Thắng cho biết.

Hoành Sơn

Có thể bạn quan tâm

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

Trẻ chưa tiêm đủ vaccine có được nhập học mầm non, lớp 1?

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, các trường mầm non và tiểu học có trách nhiệm rà soát tiền sử tiêm chủng của học sinh ngay từ đầu năm học. Nhiều phụ huynh băn khoăn liệu trẻ chưa tiêm đủ các mũi vaccine theo quy định có bị từ chối nhập học? Theo quy định hiện hành, câu trả lời là không.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

null