Mang Yang cần đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Đỗ Tiến Đông tại buổi làm việc với UBND huyện Mang Yang vào sáng 21-9 về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2022. 
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Thị Lan Anh đã báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 9 tháng qua. Theo đó, kết thúc gieo trồng vụ Đông-Xuân 2021-2022, toàn huyện đã gieo trồng được 1.406,5/1.400 ha, đạt 100,46% kế hoạch; diện tích gieo trồng vụ mùa 2022 là 11.100/11.082 ha, đạt 100,2% kế hoạch. Chuyển đổi được 433 ha diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác. 
Trong 9 tháng, UBND huyện đã cấp 72 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất với tổng diện tích hơn 73,6 ha cho các hộ gia đình, cá nhân. Quyết định cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 7 trường hợp với diện tích hơn 5,9 ha, chuyển mục đích sử dụng đất 75 hồ sơ với tổng diện tích hơn 10.281 m². Tính đến ngày 12-9, Chi Cục thuế đã thu được gần 24 tỷ đồng, đạt 102,4% kế hoạch pháp lệnh. Trong đó, thu tiền sử dụng đất được gần 4,7 tỷ đồng, đạt 58,6% kế hoạch pháp lệnh; thu thuế, phí, lệ phí các loại được hơn 19 tỷ đồng, đạt 125,1% kế hoạch.
Quanh cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Phương
Quanh cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Phương
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang Lê Trọng cũng nêu kiến nghị về việc nâng mức hỗ trợ kinh phí đối với diện tích người dân đăng ký trồng rừng thuộc dự án hỗ trợ đầu tư bằng hoặc cao hơn so với Quyết định 38/2016/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ; kế hoạch vốn thi công công trình đường vào làng Đê Kôn (xã Hà Ra); công tác thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm; vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; việc thực hiện Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh về quy hoạch 3 loại rừng còn nhiều khó khăn…
Chủ tịch UBND huyện đề nghị UBND tỉnh quan tâm, mở rộng quốc lộ 19 qua thị trấn Kon Dơng theo Quy hoạch đã được duyệt; bố trí vốn để huyện khởi công công trình đường nội thị huyện Mang Yang năm 2023, tỉnh lộ 666 và Hội trường chung huyện Mang Yang.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đã phân tích, giải thích và hướng dẫn các nội dung liên quan đến kiến nghị, đề xuất của huyện.
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đỗ Tiến Đông đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng của huyện Mang Yang; đồng thời, yêu cầu UBND huyện cần xây dựng kế hoạch phù hợp với điều chỉnh thực tế, rà soát lại các dự án giao thông để có giải pháp triển khai. Ủy ban nhân dân huyện Mang Yang sớm hoàn thiện những phần việc trong phạm vi, chức năng, quyền hạn để trình các sở, ngành xem xét giải quyết; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn theo kế hoạch đề ra.
HÀ PHƯƠNG
Mang Yang cần đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản ảnh 2

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Sáng 11-9, tại Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án thành phần 1 và Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ): Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

Vụ chặt 15 cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ: Chưa đủ cơ sở kết luận thất thoát gỗ

(GLO)- Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê vừa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ chặt cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông (cũ), nay thuộc xã Ia Hrú. Theo báo cáo có 15 cây xanh bị chặt hạ, ghi nhận 14 lóng gỗ xà cừ nhưng chỉ 3 lóng có đường kính phù hợp với gốc cây, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát gỗ.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

null