Lừa bán 4 pho tượng đồng đen giả trị giá 2,4 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 10-4, Đại tá Đào Trọng Bằng, Trưởng Công an huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nông Thị Hoài, Nguyễn Thị Phương để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thị Cảnh tại cơ quan công an. (Nguồn:hungyentv.vn)
Đối tượng Trần Thị Cảnh tại cơ quan công an. (Nguồn:hungyentv.vn)



Trần Thị Cảnh do đang mang thai nên bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Ngày 6-4, nhận được thông tin có nhóm đối tượng bán tượng đồng đen giả tại xã Xuân Dục, Cảnh sát hình sự Công an huyện Mỹ Hào đã bắt quả tang Nông Thị Hoài (sinh năm 1990, trú tại xã Văn Lãng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) đang có hành vi lừa bán 4 pho tượng bằng đồng cho nhà chùa ở xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào.

Khám xét nơi trọ của đối tượng tại thôn Quảng Uyên, xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, lực lượng Công an thu giữ được hơn 840 triệu đồng. Quá trình điều tra cơ quan chức năng cũng thu giữ được 4 pho tượng đồng cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Quá trình xác minh, công an xác định cùng với Nông Thị Hoài còn có 2 đối tượng nữa là Trần Thị Cảnh (sinh năm 1986, trú tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu) là chủ mưu và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1994, trú tại xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Trước đó, ngày 5-4 Cảnh đã bàn kế hoạch thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sư Thích Tuệ Hạnh, trụ trì chùa Sùng Bảo, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào.

Các đối tượng đã bán cho sư Hạnh 4 pho tượng với giá 2,4 tỷ đồng với thủ đoạn mua tượng đồng về rồi bôi đất bên ngoài, các đối tượng nói là tượng đồng đen cổ mới đào được.

Xác định vụ án còn liên quan đến nhiều đối tượng, Công an huyện Mỹ Hào đang tiếp tục mở rộng điều tra đấu tranh làm rõ.

Trước đó Trần Thị Cảnh đã thực hiện trót lọt 2 vụ lừa bán tượng đồng đen với giá từ 1,2-1,5 tỷ đồng tại hai chùa ở các huyện Khoái Châu (Hưng Yên), Bình Giang (Hải Dương).

Mai Ngoan (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null