HAGL: Những biến động trước mùa giải mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Theo kế hoạch, V.League 2024-2025 sẽ chính thức khởi tranh vào tháng 9 tới. Song đến thời điểm hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn... án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng.

Thậm chí, HAGL còn phải chia tay nhiều cầu thủ trụ cột khiến người hâm mộ hoài nghi về tham vọng trong mùa giải mới.

Q

HAGL đã chia tay nhiều trụ cột sau khi mùa giải 2023-2024 kết thúc. Ảnh: L.V.N

Trong buổi lễ ký kết với LPBank và gắn tên nhà tài trợ kèm theo HAGL hồi cuối năm 2023, bầu Đức tuyên bố đội bóng của ông sẽ đua vô địch mùa sau. Với tiềm lực của nhà tài trợ LPBank, những lời hứa của ông chủ gốc Bình Định không phải là không có cơ sở.

Trong 2 mùa liên tiếp, 2 đội bóng được xem là cùng “hệ sinh thái” với LPBank là Công an Hà Nội và Thép Xanh Nam Định đã thay nhau bước lên đỉnh V.League. Do đó, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin HAGL trở lại ngôi vương sau hơn 20 năm chờ đợi.

Trong buổi họp báo cuối cùng của mùa giải sau khi trụ hạng một cách nghẹt thở, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành cũng khẳng định mục tiêu của đội bóng trong mùa giải mới sẽ không phải vật vờ với cuộc chiến trụ hạng.

Theo huấn luyện viên Vũ Tiến Thành, Câu lạc bộ sẽ giữ những cầu thủ tốt nhất của mùa giải vừa qua và chiêu mộ thêm các ngoại binh xuất sắc cũng như gọi trở lại tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh sau khi cho Thép Xanh Nam Định mượn. Chiến lược gia họ Vũ cũng lên tiếng phủ nhận việc đội bóng của ông bị “chảy máu” lực lượng.

Nhưng đến trước ngày hội quân vào 21-7, HAGL có rất nhiều biến động. So với danh sách của mùa giải trước, đội bóng phố núi đã chia tay đến 8 cầu thủ. Trong đó có những cái tên đã góp công lớn vào cuộc chiến trụ hạng của họ như: thủ thành Bùi Tiến Dũng, tiền đạo Đinh Thanh Bình, trung vệ Gabriel, tiền vệ Nguyễn Đức Việt…

Màn chia tay khá bất ngờ khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng. Sau khi đến sân Pleiku, Bùi Tiến Dũng đã thực sự hồi sinh, trở thành chốt chặn đáng tin cậy trước khung thành. Có thời điểm, cầu thủ người Thanh Hóa được tiến cử trở lại khung gỗ của đội tuyển quốc gia sau màn trình diễn chói sáng ở câu lạc bộ.

HAGL đang bị hoài nghi về tham vọng trước mùa giải mới. Ảnh: Văn Ngọc

HAGL đang bị hoài nghi về tham vọng trước mùa giải mới. Ảnh: Văn Ngọc

Đinh Thanh Bình rời đội bóng phố núi cũng là một quyết định khó hiểu, bởi ở mùa giải vừa qua, anh có đến 4 bàn thắng. Chỉ 1 cầu thủ có số bàn thắng bằng anh đó là ngoại binh Jairo. Với duyên ghi bàn của mình, Thanh Bình là mũi nhọn mang về hy vọng dứt điểm trong tình huống tấn công của đội bóng phố núi.

Hay với trường hợp trung vệ Gabriel, anh cũng có 13 trận thi đấu cho đội bóng ở mùa giải vừa qua với 1 pha lập công. Dù không quá xuất sắc nhưng với những gì đã thể hiện, anh vẫn có thể sát cánh cùng Jairo để tạo nên lá chắn thép nơi hàng thủ.

Người được trông chờ trở lại sân Pleiku là Nguyễn Tuấn Anh cũng nói lời chia tay sau 17 năm gắn bó. Trước đó, tiền vệ người Thái Bình thổ lộ mong muốn ở lại. Song rốt cuộc, anh ký hợp đồng 3 năm với đội bóng thành Nam. Trường hợp của Đức Việt cũng bất ngờ vì trong mùa giải qua, anh có 22 lần ra sân với những cống hiến cần mẫn. Anh nằm trong tốp 5 cầu thủ được trao cơ hội nhiều nhất ở mùa giải 2023-2024.

Cùng với sự ra đi của hàng loạt cầu thủ, đội bóng phố núi đang án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng. Ngoài việc gia hạn hợp đồng với Jairo, thủ thành Phan Đình Vũ Hải và Châu Ngọc Quang, huấn luyện viên Vũ Tiến Thành vẫn chưa bổ sung cầu thủ nào trên sa bàn của mình.

Trước những thông tin không mấy tích cực đó, người hâm mộ có quyền hoài nghi cho tham vọng của bầu Đức ở mùa giải mới. Ông chủ của HAGL có suy giảm nhiệt huyết hay các bản hợp đồng “bom tấn” đang chờ bùng nổ trong những ngày tới? Chúng ta hãy cùng chờ xem!

Có thể bạn quan tâm

Võ sư tâm huyết với nhị khúc côn

Võ sư tâm huyết với nhị khúc côn

(GLO)- Kinh qua nhiều môn võ thuật trong suốt hàng chục năm theo nghiệp võ, võ sư Phạm Đăng Khoa (SN 1972, tổ 3, thị trấn Chư Prông) đã tìm được hướng đi riêng. Ông là người hiếm hoi tại Gia Lai đang theo đuổi môn phái Đức Nam Nhị khúc côn để lưu giữ tinh hoa võ Việt.