Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt làm việc với Chủ tịch Hiệp hội pickleball châu Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đại diện Liên đoàn pickleball châu Á đã làm việc cùng Cục TDTT về công tác phối hợp hoạt động và phát triển môn thể thao mới này tại Việt Nam.
Môn pickleball đang phát triển mạnh tại nhiều thành phố trong cả nước. Ảnh: TRẦN QUÍ

Môn pickleball đang phát triển mạnh tại nhiều thành phố trong cả nước. Ảnh: TRẦN QUÍ

Lần đầu tiên, Cục TDTT làm việc chính thức với Liên đoàn pickleball châu Á để trao đổi về công tác hoạt động và phát triển môn thể thao mới du nhập này tại Việt Nam. Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đã có buổi làm việc cùng Chủ tịch Hiệp hội pickleball châu Á Hogan Lai cùng Tổng thư ký Hiệp hội là ông Jimmi Lai trong ngày 4-9 tại Hà Nội.

Cuộc làm việc được diễn ra với nhiều nội dung quan trọng, trong đó các bên thông tin cụ thể về sự phát triển và phong trào tập luyện môn thể thao pickleball.

Chủ tịch Hogan Lai cho biết đã có thời gian tìm hiểu các phong trào tập luyện, tổ chức giải phong trào môn pickleball ở một số thành phố lớn tại Việt Nam và nhận thấy nhu cầu làm quen với môn này của người yêu thể thao Việt Nam rất lớn. Hiệp hội pickleball châu Á trao đổi cùng Cục TDTT và sẽ lên phương án hỗ trợ công tác đào tạo HLV, trọng tài để nắm rõ về luật cũng như có bằng cấp tiêu chuẩn châu Á. Ngoài ra, phía Hiệp hội cũng có thể có chuyên gia tới Việt Nam chia sẻ các kinh nghiệm về công tác tổ chức giải đấu.

Lúc này, ngành thể thao đang xây dựng các chương trình chuyên môn qua đó sớm hình thành bộ phận quản lý chính thức môn pickleball. Cục trưởng Cục TDTT Đặng Hà Việt đánh giá cao chuyên công tác của lãnh đạo Hiệp hội pickleball châu Á tại Việt Nam lần này và hy vọng các bên có sự phối hợp hiệu quả. Hiện tại, Cục TDTT là đầu mối chính của các hoạt động về pickleball chính thống để các Liên đoàn, Hiệp hội châu Á và quốc tế làm việc cụ thể.

Vào tháng 10-2024, Cục TDTT lần đầu tiên sẽ tổ chức giải vô địch pickleball các câu lạc bộ quốc gia 2024 diễn ra ở Thái Bình.

Theo MINH CHIẾN (SGGPPO)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null