U.22 Việt Nam lại gặp đội mạnh ở Trung Quốc, HLV Đinh Hồng Vinh nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định U.22 Việt Nam sẽ nỗ lực đạt mục tiêu, dù phải chạm trán những đối thủ khó nhằn như U.22 Trung Quốc hay U.22 Uzbekistan.

U.22 Việt Nam sẽ mở màn giải bóng đá giao hữu quốc tế CFA Team China 2024 bằng cuộc chạm trán đội chủ nhà U.22 Trung Quốc, diễn ra lúc 18 giờ 35 ngày mai (4.9). Tại giải đấu này, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đối đầu chủ nhà U.22 Trung Quốc, bên cạnh U.22 Uzbekistan và U.22 Malaysia.

Chiều 3.9, phát biểu tại cuộc họp báo trước thềm giải đấu, HLV Đinh Hồng Vinh đánh giá cao chất lượng của các đội tham dự, đồng thời khẳng định ông cùng với các học trò của mình sẽ nỗ lực trong từng trận đấu để đạt mục tiêu đề ra.

HLV Đinh Hồng Vinh (thứ ba từ trái sang) tham gia họp báo trước giải

HLV Đinh Hồng Vinh (thứ ba từ trái sang) tham gia họp báo trước giải

"Đây là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trẻ của Việt Nam thi đấu cọ xát và có những trải nghiệm đáng quý cho sự phát triển của mình", HLV Đinh Hồng Vinh khẳng định.

Nhà cầm quân được HLV Kim Sang-sik tin tưởng trao nhiệm vụ quyền HLV trưởng U.22 Việt Nam chia sẻ thêm: "Trước khi sang đây tham dự giải, U.22 Việt Nam mới chỉ trải qua hai đợt tập trung ngắn hạn, trong đó đợt tập trung lần này đội chỉ có hai ngày tập luyện rồi lên đường. Tuy nhiên, đó không phải là trở ngại lớn bởi các cầu thủ đều có thời gian trưởng thành cùng nhau khi tham gia các cấp độ đội tuyển trẻ.

Chúng tôi thấy được tinh thần quyết tâm và sự tự tin của các cầu thủ. Các trận đấu phía trước không dễ dàng, nhưng với sự chuẩn bị và tinh thần đoàn kết, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đề ra. Hy vọng từ giải đấu này, ban huấn luyện sẽ phát hiện những nhân tố thi đấu nổi bật để tăng cường lực lượng cho U.23 Việt Nam, hướng tới các giải đấu quan trọng trong năm 2025 (như vòng loại U.23 châu Á 2026, SEA Games 33)".

Ban huấn luyện U.22 Việt Nam

Ban huấn luyện U.22 Việt Nam

Sân Helong Sport Center

Sân Helong Sport Center

Cũng trong chiều nay, U.22 Việt Nam đã có buổi tập chính thức đầu tiên tại sân Helong Sport Center, nơi sẽ diễn ra trận đấu ra quân của đội gặp chủ nhà U.22 Trung Quốc. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, cơ sở vật chất của sân Helong Sport Center rất tốt, hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn cho những trận đấu tại giải CFA Team China 2024.

Để chuẩn bị cho chuyến du đấu tại Trung Quốc, U.22 Việt Nam đã hội quân trở lại từ ngày 30.8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Về lực lượng, U.22 Việt Nam là sự kết hợp giữa những cầu thủ đã ghi dấu ấn tại giải U.21 quốc gia 2024 và một số gương mặt khẳng định mình tại đội tuyển trẻ và đội tuyển Việt Nam trong thời gian qua.

Đáng chú ý, danh sách này có những cầu thủ như Nguyễn Thái Sơn, tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Đình Bắc… Đây đều là những cầu thủ trẻ nổi bật của bóng đá Việt Nam trong 2 năm gần đây và có nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như các giải đấu chuyên nghiệp quốc nội.

Trước ngày lên đường, U.22 Việt Nam đã có trận đấu tập nội bộ với đội tuyển Việt Nam nhằm kiểm tra, đánh giá phong độ các cầu thủ.

Lịch thi đấu giải U.22 quốc tế 2024 tại Trung Quốc

Lịch thi đấu giải U.22 quốc tế 2024 tại Trung Quốc

Theo Hồng Nam (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Gia đình võ thuật

Gia đình võ thuật

(GLO)- Tại vùng biên Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) có một gia đình thật đặc biệt: Cả cha mẹ và con gái đều từng nằm trong các đội tuyển võ thuật của tỉnh, đóng góp nhiều thành tích làm rạng danh quê hương.

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

null