Lời khai nghi phạm sát hại, phi tang xác chủ nợ dưới hầm biogas

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vuông dùng gậy gỗ đánh chủ nợ bất tỉnh. Nghĩ rằng nạn nhân đã tử vong, bà ta cho thi thể vào sọt nhựa rồi ném xuống hố biogas phi tang.

Ngày 1/2, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả điều tra vụ án giết người, giấu xác trong hố biogas.

 

Nguyễn Thị Vuông. Ảnh: Công an cung cấp.
Nguyễn Thị Vuông. Ảnh: Công an cung cấp.


Theo đó, hôm 30/1, Phòng Cảnh sát hình sự nhận tin báo về việc dưới hố biogas tại thôn Lâm Thành (xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành) có một thi thể phụ nữ, trên người có nhiều thương tích.

Nạn nhân được xác định là bà P.T.T. (39 tuổi, trú thôn Quảng Cộng, xã Thạch Quảng).

Cảnh sát sau đó triệu tập Nguyễn Thị Vuông (38 tuổi, trú cùng thôn) để lấy lời khai.

Người phụ nữ này khai đầu tháng 2/2021 có vay lãi của bà T. 158 triệu đồng. Đầu tháng 1 vừa qua, Vuông trả gốc và lãi với số tiền 162 triệu đồng.

Vuông nói rằng bà T. yêu cầu phải trả số tiền còn lại 133 triệu đồng. Chiều 28/1, bà T. đến nhà Vuông để lấy số tiền nợ như đã hẹn. Lúc này, Vuông đưa cho bà T. 100 triệu đồng và xin khất nợ 33 triệu đồng.

Đến 17h30 cùng ngày, bà T. tiếp tục đến nhà đòi nợ. Vuông không có tiền trả nên hai bên xảy ra xô xát. Vuông nhặt một đoạn gậy gỗ dài khoảng 60 cm đập liên tiếp vào đầu khiến bà T. ngã xuống đất.

Thấy nạn nhân bất tỉnh, bà Vuông nghĩ người này đã tử vong nên bỏ thi thể vào bì xác rắn. Tiếp đó, bà ta cho thi thể vào sọt nhựa rồi ném xuống hố biogas của gia đình để phi tang.

https://zingnews.vn/loi-khai-nghi-pham-sat-hai-phi-tang-xac-chu-no-duoi-ham-biogas-post1293608.html

Theo QUỲNH AN (zingnews)

Có thể bạn quan tâm

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

Lĩnh án 4 tháng tù vì trộm phụ tùng xe đầu kéo

(GLO)- Sáng 15-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ngô Quốc Hoàng (SN 1993, trú xã Tây Sơn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Hai anh em vác dao chém người cùng lãnh án

Hai anh em ra tòa lãnh án về tội giết người

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Siu Lưu (SN 2004) 9 năm tù về các tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Siu Luyên (SN 2001) 7 năm tù về tội “Giết người”. Cả 2 bị cáo đều ở xã Ia Boòng.

Gia Lai: Lãnh 10 năm tù giam vì hành vi giết người

Cầm rựa chém người, lãnh 10 năm tù

(GLO)- Ngày 14-9, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Bình (SN 1997, TP Hải Phòng) 10 năm tù về tội “Giết người”, với tình tiết phạm tội có tính chất côn đồ.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null