Lễ 2.9, về Long Hải xem đua SUP, xuống Vũng Tàu dự lễ hội bia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dịp lễ 2.9, du khách sẽ có dịp xem các vận động viên đua chèo SUP lần đầu tiên được tổ chức ở bãi biển Long Hải, sau đó xuống Vũng Tàu tham dự lễ hội bia xuyên đêm.

Ngày 25.8, ông Lê Hữu Hiền, Phó chủ tịch UBND H.Long Điền (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết vào dịp lễ 2.9, địa phương sẽ tổ chức giải đua chèo SUP (ván chèo đứng) tại bãi biển Dinh Cô, TT.Long Hải. Dịp này, du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được thưởng thức những màn tranh tài hấp dẫn của các vận động viên chèo SUP đến từ khắp cả nước.

Các vận động viên chèo SUP ở hồ Bàu Thành, H.Long Điền. Ảnh: CTV

Các vận động viên chèo SUP ở hồ Bàu Thành, H.Long Điền. Ảnh: CTV

Giải đua chèo SUP có 5 nội dung thi đấu gồm: Ván cứng 200m nam; ván bơm hơi 200m nam, nữ; ván bơm hơi 3.000m nam và ván bơm hơi 2.000m nữ.

"Đây là lần đầu tiên H.Long Điền tổ chức giải đua chèo SUP. Giải này là dịp để địa phương quảng bá rộng rãi hình ảnh du lịch đến với du khách trong và ngoài nước, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho du khách khi đến tham quan, nghỉ dưỡng. Giải đua cũng thúc đẩy phong trào luyện tập môn ván chèo đứng, tạo điều kiện cho những người yêu thích bộ môn SUP trên địa bàn và các địa phương lân cận có cơ hội thi đấu, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời tạo sản phẩm mới để thu hút khách du lịch đến H.Long Điền ngày càng nhiều hơn", ông Lê Hữu Hiền, Phó chủ tịch UBND H.Long Điền chia sẻ.

Sau khi xem giải đua chèo SUP, du khách có thể tới TP.Vũng Tàu để tham dự lễ hội bia Vũng Tàu 2023 (Vũng Tàu Beerfest 2023) với chủ đề "Vòng quanh thế giới cùng Bia Saigon" diễn ra tại Bãi Sau từ tối 2.9 đến 6 giờ ngày hôm sau 3.9.

Lễ 2.9, TP.Vũng Tàu tổ chức lễ hội bia, dự kiến đón 150.000 lượt khách. Ảnh: NGUYỄN LONG

Lễ 2.9, TP.Vũng Tàu tổ chức lễ hội bia, dự kiến đón 150.000 lượt khách. Ảnh: NGUYỄN LONG

Đây là lễ hội bia quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Vũng Tàu, đặt nền móng cho chuỗi chương trình sôi động về sau để đưa Vũng Tàu trở thành thành phố lễ hội quốc tế, khẳng định là điểm đến du lịch hàng đầu đối với du khách trong và ngoài nước.

Lễ hội này gồm hai hợp phần chính là khám phá ẩm thực và văn hóa uống bia từ các quốc gia đặc trưng cùng các tiết mục trình diễn âm nhạc hấp dẫn.

Người dân, du khách tham dự lễ hội sẽ có cơ hội trải nghiệm phong cách uống bia và ẩm thực quốc tế từ 6 quốc gia khác nhau. Trong đó, phong cách ẩm thực đường phố châu Á với 3 đại diện là Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan; phong cách tiệc BBQ sân vườn của Mỹ; phong cách lễ hội bia khổng lồ của người Đức...

Trong lễ hội có đêm nhạc EDM sôi động với sự góp mặt của Soda, Wukong, Hieuthuhai, Mie, Kay Tran và nhiều DJ nổi tiếng khác sẽ diễn ra từ 20 giờ ngày 2.9 đến 6 giờ ngày 3.9.

Chương trình được tổ chức miễn phí cho người dân và du khách. Ban tổ chức chỉ mở bán vé tại khu sân khấu chính và khu vực có góc nhìn sân khấu tốt. Với lễ hội này, TP.Vũng Tàu dự kiến sẽ thu hút khoảng hơn 150.000 lượt du khách.

Có thể bạn quan tâm

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

null