Lan tỏa tình yêu văn hóa truyền thống trong thanh thiếu thi Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Liên hoan cồng chiêng và hát dân ca thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức vào chiều tối 9-8 đã mang đến cho khán giả những tiết mục ấn tượng, hấp dẫn.

Liên hoan đã góp phần khơi gợi tình yêu văn hóa dân tộc, tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi trong dịp hè.

Khơi gợi tình yêu văn hóa dân tộc

Chiều tối 9-8, khuôn viên Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku trở nên sôi động, rộn rã bởi sự có mặt của hơn 200 thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số đến từ một số xã, phường trên địa bàn như: Hoa Lư, Yên Đỗ, Thắng Lợi, Đống Đa, Chư Á, Tân Sơn. Trong bộ trang phục truyền thống, các thành viên của từng đội thi cẩn thận kiểm tra lại các đạo cụ để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình.

Phần trình diễn của đội thi phường Hoa Lư (TP. Pleiku). Ảnh: M.N
Phần trình diễn của đội thi phường Hoa Lư (TP. Pleiku). Ảnh: M.N

Một cây nêu được dựng lên giữa khoảng sân của Nhà thiếu nhi TP. Pleiku. Theo thứ tự bốc thăm, các đội thi lần lượt trình diễn cồng chiêng (hoặc hòa tấu nhạc cụ dân tộc) và hát dân ca với nội dung phản ánh đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số; ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; tình yêu đôi lứa…

Thường xuyên được lựa chọn tham gia các hội thi cấp tỉnh, cấp thành phố nên các thành viên Đội thi phường Yên Đỗ đã có nhiều kinh nghiệm trình diễn. Đến với Liên hoan lần này, đội thi của phường đã xuất sắc dẫn đầu ở nội dung hát dân ca và trình diễn cồng chiêng, góp phần tạo nên giải nhất toàn đoàn cho đội.

Theo đó, đội thi phường Yên Đỗ đã trình diễn tại liên hoan 2 bài chiêng: Mừng lúa mới và Mừng chiến thắng. 40 thành viên của đội dù ở nhiều độ tuổi khác nhau nhưng phối hợp rất nhịp nhàng. Không chỉ tạo ấn tượng bởi phần trình diễn đặc sắc, mọi người còn tỏ ra thích thú khi thấy hình ảnh cậu bé Puih Thắng (3 tuổi) nhanh nhẹn, tự tin hòa tấu cồng chiêng cùng các anh, chị.

Phần trình diễn của đội thi phường Yên Đỗ (TP. Pleiku). Ảnh: M.N
Phần trình diễn của đội thi phường Yên Đỗ (TP. Pleiku). Ảnh: M.N

Trong phần hát dân ca, các thành viên nữ đã thể hiện giọng hát mượt mà, sâu lắng với bài Lời ru trên nương và Buổi sáng mặt trời lên. Em Rcom H’Yến-thành viên đội thi phường Yên Đỗ- bày tỏ: “Những bài dân ca này em đã thuộc từ lúc 10 tuổi. Em rất vui khi được giới thiệu nét đẹp văn hóa của dân tộc Jrai đến với mọi người. Em và các thành viên trong đội đều cảm thấy vui mừng khi đạt giải cao nhất tại liên hoan. Đây là kết quả của việc nỗ lực tập luyện của cả đội suốt thời gian qua”.

Anh Thịnh Thương Tín-Bí thư Đoàn phường Yên Đỗ-chia sẻ: “Các thành viên của đội thi đều đến từ làng Pleiku Roh. Việc tham gia và đạt giải cao tại Liên hoan đã tạo động lực để thanh thiếu nhi trên địa bàn tiếp tục tập luyện, chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc”.

Đội thi phường Thắng Lợi cũng tạo ấn tượng với Ban giám khảo và khán giả với 2 bài dân ca: Ru em (Đám mây thành kẹo bông), Đêm hội cồng chiêng cùng 2 bài chiêng: Mừng chiến thắng, Lễ pơthi. Mỗi tiết mục biểu diễn đều mang lại những cung bậc cảm xúc khác nhau cho người thưởng thức.

Ở từng tiết mục biểu diễn, đội thi đã bố trí thêm các đạo cụ như: mô hình nhà mồ thu nhỏ, ghè rượu, con rối. Bên cạnh đó, một số thành viên còn đeo mặt nạ, mặc áo bằng lá chuối và biểu diễn những động tác ngộ nghĩnh để tạo điểm nhấn cho phần trình diễn.

Các em nhỏ được mặc trang phục làm bằng lá chuối, biểu diễn những động tác ngộ nghĩnh tạo điểm nhấn cho tiết mục biểu diễn. Ảnh: M.N
Các em nhỏ được mặc trang phục làm bằng lá chuối, biểu diễn những động tác ngộ nghĩnh tạo điểm nhấn cho tiết mục biểu diễn. Ảnh: M.N

Với sự nỗ lực tập luyện, đội thi phường Thắng Lợi đã giành 2 giải C ở cả phần trình diễn cồng chiêng và hát dân ca; đồng thời, giành giải B toàn đoàn. “35 thành viên của đội thi đều đến từ làng Chuét 2. Em rất tự hào về truyền thống văn hóa của dân tộc mình. Em hy vọng có nhiều chương trình ý nghĩa như thế này trong thời gian tới để chúng em có cơ hội giao lưu, học hỏi”-em Hi (16 tuổi; thành viên đội thi phường Thắng Lợi) vui vẻ nói.

Thắt chặt tình đoàn kết

6 đội thi đã mang đến Liên hoan những phần trình diễn hết sức ấn tượng, đặc sắc. Không gian Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku rộn rã thanh âm của những bài chiêng và dân ca giàu cảm xúc. Sau mỗi tiết mục biểu diễn, khán giả đều dành những tràng vỗ tay tán thưởng, động viên các “nghệ nhân nhí”. Nhiều người còn dùng điện thoại quay lại phần trình diễn của từng đội thi hay chụp hình lưu niệm cùng các em nhỏ.

Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội thi. Ảnh: M.N
Ban tổ chức trao giải toàn đoàn cho các đội thi. Ảnh: M.N

Chị Nguyễn Thị Hằng (tổ 5, phường Yên Thế, TP. Pleiku) bày tỏ: “Tôi chở con đến tham gia lớp học năng khiếu tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku nên có cơ hội theo dõi phần trình diễn của các đội thi. Trước hàng trăm người vây quanh nhưng các em đều tự tin trình diễn, nhịp xoang rất nhịp nhàng, uyển chuyển. Liên hoan rất thú vị, giúp tôi hiểu thêm về nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố”.

Ông Nguyễn Văn Hòa-Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Thông tin TP. Pleiku, Phó Trưởng ban Tổ chức, Trưởng Ban Giám khảo-nhận xét: Liên hoan cồng chiêng và hát dân ca thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số được Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku phối hợp với Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku tổ chức vào mỗi dịp hè. Đây cũng là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2024-2029).

Năm nay, đội thi đến từ các xã, phường đã đầu tư khá tốt cho phần trình diễn của mình từ nội dung, chương trình đến trang phục, đạo cụ. Nhiều em chỉ mới 5-6 tuổi nhưng đã biết đánh cồng chiêng và các loại nhạc cụ dân tộc. Thông qua liên hoan, Ban Tổ chức mong muốn tạo sân chơi để các em giao lưu, kế thừa và tiếp nối các giá trị văn hóa của dân tộc cũng như thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết trong thanh thiếu nhi các tổ chức cơ sở Đoàn.

Hơn 200 thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số ở TP. Pleiku nắm tay nhau hát múa quanh ánh lửa hồng. Ảnh: M.N
Hơn 200 thanh thiếu nhi dân tộc thiểu số ở TP. Pleiku nắm tay nhau hát múa quanh ánh lửa hồng. Ảnh: M.N

Sau lễ trao giải, khi lửa trại được thắp sáng giữa khoảng sân của Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku, hơn 200 thanh thiếu nhi tham gia Liên hoan đã cùng khán giả nắm tay nhau, nối thành một vòng tròn lớn. Những ca khúc về thanh niên bắt đầu vang lên, tạo nên bầu không khí kết đoàn, gắn bó.

Khép lại Liên hoan, Ban Tổ chức đã trao 2 giải A, 2 giải B, 2 giải C và 6 giải khuyến khích cho các đội thi (chia đều cho 2 nội dung: hát dân ca, trình diễn cồng chiêng). Cùng với đó, giải nhất toàn đoàn được trao cho đội thi phường Yên Đỗ, đội thi phường Thắng Lợi đạt giải nhì toàn đoàn, đội thi xã Chư Á giành giải ba toàn đoàn. 3 giải khuyến khích toàn đoàn thuộc về đội thi phường Đống Đa, phường Hoa Lư và xã Tân Sơn.

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ Pleiku tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Tuổi trẻ Pleiku tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

(GLO)- Đó là chủ đề của Hội thi dân vũ thanh thiếu nhi, học sinh hè năm 2024 được Ban Chỉ đạo hoạt động hè TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức vào ngày 15-8. Thành công của hội thi đã góp phần lan tỏa tình yêu Tổ quốc và tạo sân chơi để thanh thiếu nhi thể hiện tài năng.
Gen Z thể hiện tình yêu với rap

Gen Z thể hiện tình yêu với rap

(GLO)- Từ dòng nhạc chịu nhiều định kiến, đến nay, rap được đón nhận cởi mở hơn, vươn lên dẫn đầu trong đời sống âm nhạc của tuổi teen. Ở Gia Lai, nhiều gen Z tự tin thể hiện tình yêu với rap, sáng tác những bản nhạc mang đậm tinh thần tuổi trẻ và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng.
Giúp trẻ sống có kỷ luật

Giúp trẻ sống có kỷ luật

(GLO)- Kết thúc năm học, nhiều chương trình sinh hoạt hè cùng những hoạt động bổ ích cũng như các lớp kỹ năng sống được phối hợp tổ chức nhằm tạo dựng cho trẻ em khoảng thời gian thư giãn hữu ích và an toàn.
Quà mừng cưới

Quà mừng cưới

Câu chuyện đôi bạn trẻ đăng thông tin mời cưới trên mạng xã hội, kèm theo số tài khoản ngân hàng, thiệp cưới in mã quét QR để khách mời chuyển khoản mừng cưới đang gây nhiều ý kiến trái chiều trên không gian mạng.