Khai mạc Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2024: Đậm sắc màu văn hóa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Tối 31-7, tại Quảng trường huyện Kbang (tỉnh Gia Lai), UBND huyện Kbang khai mạc Ngày hội du lịch Kbang năm 2024.

Các đại biểu cùng đông đảo người dân và du khách bốn phương tham dự lễ khai mạc Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2024. Ảnh: Ngọc Minh

Các đại biểu cùng đông đảo người dân và du khách bốn phương tham dự lễ khai mạc Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2024. Ảnh: Ngọc Minh

Dự lễ khai mạc Ngày hội văn hóa Du lịch huyện Kbang có nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Sơn Nhin; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Huỳnh Quang Thái; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh; Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút.

Dự lễ khai mạc còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai và một số huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên cùng đông đảo người dân trên địa bàn.

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kbang phát biểu khai mạc Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2024. Ảnh: Đức Thụy

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kbang phát biểu khai mạc Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2024. Ảnh: Đức Thụy

Mở đầu chương trình lễ khai mạc Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2024 là phần diễu hành xe hoa của một số phòng, ban và các xã, thị trấn của huyện. Mỗi xe hoa mang chủ đề, thông điệp khác nhau, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, dấu ấn đặc trưng của từng ngành, lĩnh vực, địa phương tới đại biểu, du khách bốn phương.

Tiết mục trống hội Tây Sơn hào kiệt, góp phần cho chương trình văn nghệ thêm đậm đà bản sắc truyền thống văn hóa. Ảnh: Đức Thụy

Tiết mục trống hội Tây Sơn hào kiệt, góp phần cho chương trình văn nghệ thêm đậm đà bản sắc truyền thống văn hóa. Ảnh: Đức Thụy

Chương trình văn nghệ trong đêm khai mạc mang đậm sắc màu văn hóa của vùng đất Trường Sơn Đông với 3 chương theo từng chủ đề: “Kbang! Miền đất hào hùng”; “Văn hóa cội nguồn các dân tộc” và “Kbang vững bước đi lên” với sự trình diễn của 200 diễn viên, nghệ nhân, ca sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh, các cơ quan chuyên ngành và các buôn làng trong huyện. Qua đó, huyện Kbang mong muốn du khách có cơ hội trải nghiệm, khám phá đời sống, sinh hoạt văn hóa của 21 dân tộc anh em sinh sống đoàn kết trên địa bàn huyện.

Bên cạnh chương trình văn nghệ sôi động, hoành tráng, đại biểu cùng du khách mãn nhãn với màn bắn pháo hoa lung linh sắc màu trong lễ khai mạc Ngày hội du lịch Kbang năm nay.

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Kbang Nguyễn Văn Dũng cho biết: Từ năm 2018 đến nay, Ngày hội du lịch huyện Kbang được tổ chức thường niên, nằm trong chuỗi sự kiện văn hoá thể thao được UBND tỉnh phê duyệt tổ chức hàng năm; được đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài huyện, tỉnh yêu mến, đón đợi không chỉ bởi không khí Ngày hội vui tươi, rộn ràng mang thương hiệu riêng của Kbang, mà còn bị cuốn hút bởi cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp; thú vị bởi những nét độc đáo của văn hóa ẩm thực; hào hứng với những trò chơi dân gian truyền thống; hoà mình vào những giai điệu cồng chiêng đầy sôi động.

“Đây sẽ tạo động lực tinh thần, là nguồn lực quan trọng để Kbang tiếp tục cụ thể hóa, hiện thực hóa mục tiêu, nhiệm vụ phấn đấu xây dựng Kbang trở thành trung tâm du lịch văn hoá và sinh thái của tỉnh theo quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”-ông Dũng nhấn mạnh.

Các đại biểu cùng đông đảo người dân và du khách bốn phương tham dự lễ khai mạc Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2024. Ảnh: Ngọc Minh

Các đại biểu cùng đông đảo người dân và du khách bốn phương tham dự lễ khai mạc Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm 2024. Ảnh: Ngọc Minh

Trong đêm khai mạc Ngày hội mặc dù trời đổ mưa nhưng hàng ngàn người dân ở các xã, thị trấn vẫn đội mưa đến xem.

Xe hoa diễu hành trên trục đường chính tại thị trấn Kbang, huyện Kbang. Ảnh: Đức Thụy
Xe hoa diễu hành trên trục đường chính tại thị trấn Kbang, huyện Kbang. Ảnh: Đức Thụy

Ngày hội Du lịch huyện Kbang năm nay diễn ra từ ngày 31-7 đến ngày 3-8 với nhiều hoạt động hấp dẫn: Hội thi đan lát, dệt thổ cẩm, trình diễn cồng chiêng, ẩm thực; diễu hành xe hoa…; trưng bày, quảng bá sản phẩm nông sản đặc trưng của nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn famtrip Cục Du lịch quốc gia Việt Nam khảo sát, bàn giải pháp liên kết phát triển sản phẩm du lịch tại Gia Lai

Đoàn famtrip Cục Du lịch quốc gia Việt Nam khảo sát, bàn giải pháp liên kết phát triển sản phẩm du lịch tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 18-10, tại phường Pleiku, Hiệp hội Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp gỡ đoàn famtrip của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đến khảo sát và liên kết phát triển sản phẩm du lịch với chủ đề “Tôn vinh văn hóa dân tộc thiểu số - đồng hành cùng du lịch phát triển”.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Việt Nam là 'ngôi sao' của ẩm thực châu Á

Dựa trên phân tích chuyên sâu từ hơn 30 đầu bếp, chuyên gia pha chế và biên tập viên ẩm thực hàng đầu cùng dữ liệu tại 270 khách sạn Marriott ở 20 thị trường, báo cáo cho thấy Việt Nam đang được đánh giá là "điểm đến ẩm thực đang phát triển mạnh mẽ nhất Đông Nam Á".

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

'Nàng tiên cá' Dugong xuất hiện tại vùng biển Côn Đảo

Ngày 9-10, ông Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế Vườn Quốc gia Côn Đảo (Đặc khu Côn Đảo, TPHCM), xác nhận một cá thể Dugong – loài thú biển quý hiếm còn được mệnh danh là “nàng tiên cá” – vừa được ghi nhận xuất hiện gần bờ biển khu vực bãi Đất Dốc, vịnh Côn Sơn.

null