Khách sạn Pleiku và Khách sạn Pleiku& Em đạt danh hiệu “Thương hiệu vàng Việt Nam 2024”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Chiều 26-4, Công ty cổ phần Du lịch Gia Lai tổ chức Lễ công bố sự kiện Khách sạn Pleiku, Khách sạn Pleiku & Em đạt danh hiệu “Thương hiệu vàng Việt Nam 2024”.
Ông Nguyễn Vỹ Hà -nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng) và ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh (áo xanh) chúc mừng hai khách sạn được vinh danh thương hiệu vàng. Ảnh: Gia Lai Tourist

Ông Nguyễn Vỹ Hà -nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng) và ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh (áo xanh) chúc mừng hai khách sạn được vinh danh thương hiệu vàng. Ảnh: Gia Lai Tourist

Ngày 14-4 vừa qua, tại thủ đô Hà Nội, Công ty cổ phần Du lịch Gia Lai (Gia Lai Tourist) vinh dự được Ban tổ chức Chương trình Hàng Việt tốt vì quyền lợi người tiêu dùng 2024 vinh danh và trao tặng giải thưởng “Thương hiệu Vàng Việt Nam năm 2024” cho 2 khách sạn trực thuộc Công ty là Khách sạn Pleiku, Khách sạn Pleiku&Em. Đây là giải thưởng được Trung tâm Bảo vệ người tiêu dùng và Viện Kinh tế-Văn hóa Trung ương tổ chức xét chọn từ năm 2023 đến nay.

Tại buổi lễ công bố sự kiện vinh danh, ông Nguyễn Văn Lâm -Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Gia Lai đã phát biểu, Gia Lai Tourist tiền thân là Công ty ăn uống và khách sạn tỉnh Gia Lai-Kon Tum được thành lập từ năm 1976. Trải qua nhiều giai đoạn xây dựng, trưởng thành và phát triển, Gia Lai Tourist đã khẳng định được uy tín thương hiệu, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Bằng sự nỗ lực trong nhiều năm qua, hai đơn vị của Công ty là Khách sạn Pleiku, Khách sạn Pleiku&Em được vinh danh “Thương hiệu Vàng Việt Nam 2024”. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng khẳng định vị thế, nâng tầm thương hiệu Gia Lai Tourist xứng đáng là doanh nghiệp du lịch hàng đầu của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Lâm -Tổng Giám đốc Gia Lai Tourist đón nhận bằng khen của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Ảnh: Gia Lai Tourist

Ông Nguyễn Văn Lâm -Tổng Giám đốc Gia Lai Tourist đón nhận bằng khen của Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Ảnh: Gia Lai Tourist

Khách sạn Pleiku được tỉnh Gia Lai đầu tư xây dựng từ năm 1984 với quy mô 50 phòng nghỉ tọa lạc tại khu đất có diện tích lớn và đẹp nhất nhất của thị xã Pleiku lúc bấy giờ. Năm 2022, các cổ đông Gia Lai Tourist đầu tư nâng cấp toàn diện nội-ngoại thất khách sạn Pleiku trở thành một khách sạn tiêu chuẩn 3 sao với 75 phòng ngủ mang phong cách Hoàng gia Châu Âu và Hệ thống nhà hàng tiệc cưới, hội nghị Pleiku Palace có sức chứa từ 100 đến 1.200 chỗ ngồi. Kể từ khi hoàn thiện nâng cấp, mở rộng đưa vào hoạt động đến nay, khách sạn Pleiku được nhiều hãng lữ hành lớn, các sở ngành địa phương và Trung ương, khách du lịch trong và ngoài nước lựa chọn là điểm lưu trú nghỉ ngơi.

Khách sạn Pleiku&Em trước đây là khách sạn Thanh Lịch, được xây dựng từ những năm 70 của thế kỉ trước tọa lạc tại trung tâm Pleiku. Năm 2018, Gia Lai Tourist đầu tư xây dựng mới hoàn toàn công trình Khách sạn Pleiku&Em quy mô 52 phòng ngủ tiêu chuẩn 3 sao và Nhà hàng Cơm Niêu-ngon đậm đà các món ăn 3 miền. Qua hơn 5 năm hoạt động, Khách sạn-nhà hàng Pleiku&Em luôn được khách hàng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ, công suất huy động phòng luôn đạt từ 70-80%.

Việc đầu tư xây dựng mới khách sạn Pleiku&Em và hoàn thiện đầu tư nâng cấp, mở rộng khách sạn Pleiku đã góp phần tô điểm các khu vực trung tâm thành phố Pleiku-đô thị loại 1 của tỉnh. Đồng thời cũng là sự khẳng định để nâng tầm thương hiệu Công ty cổ phần du lịch Gia Lai xứng đáng là doanh nghiệp dịch vụ du lịch hàng đầu của tỉnh. Ghi nhận những đóng góp cho ngành du lịch tỉnh nhà, Công ty Cổ phần Du lịch Gia Lai vinh dự được Hiệp hội du lịch Việt Nam tặng bằng khen.

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

null