Khắc phục tình trạng thiếu máu tại bệnh viện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ cuối tháng 1-2023 đến nay, tình trạng khan hiếm máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân diễn ra tại hầu hết các bệnh viện ở Gia Lai. Trước tình hình đó, nhiều cán bộ, nhân viên y tế và tình nguyện viên đã xung phong hiến máu tình nguyện (HMTN).

Đưa 2 con bị bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) đến Bệnh viện Nhi tỉnh điều trị và truyền máu định kỳ, anh Lương Văn Duẩn (làng Tuak, xã Kon Chiêng, huyện Mang Yang) chia sẻ: 2 con tôi không may mắc bệnh tan máu bẩm sinh nên định kỳ các cháu phải đến bệnh viện thăm khám và điều trị. Trong đó, việc truyền máu được thực hiện thường xuyên. Những lần trước, các cháu nhập viện là có máu truyền ngay nhưng đợt này thì phải đợi do thiếu máu.

Đầu tháng 2-2023, Bệnh viện Nhi tỉnh chỉ còn 7 đơn vị máu dự trữ. Ảnh: Như Nguyện

Đầu tháng 2-2023, Bệnh viện Nhi tỉnh chỉ còn 7 đơn vị máu dự trữ. Ảnh: Như Nguyện

Theo bác sĩ Rmah Din-Phó Trưởng khoa Nội tổng hợp-Y học cổ truyền (Bệnh viện Nhi tỉnh), sau Tết Nguyên đán là thời điểm khan hiếm máu do ít người HMTN. Nhu cầu truyền máu rất lớn nhưng do nguồn máu thiếu hụt nên một số bệnh nhi bị bệnh Thalassemia, suy tủy… phải đợi. Để có nguồn máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân, Bệnh viện đã huy động các tình nguyện viên và nhân viên y tế tham gia HMTN. Tuy nhiên, số lượng cũng không đáp ứng được nhu cầu.

Vào thời điểm đầu tháng 2-2023, tủ dự trữ máu của Bệnh viện Nhi tỉnh chỉ còn 7 đơn vị máu dự trữ dùng để cấp cứu, điều trị cho các trường hợp khẩn cấp, còn các bệnh nhân mãn tính thì phải chờ. Trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Nhi tỉnh cần 20 đơn vị máu điều trị, cấp cứu cho người bệnh. Bác sĩ Từ Thị Mai Linh-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-cho hay: Dự lường tình trạng khan hiếm máu sau Tết Nguyên đán nên chúng tôi chủ động kêu gọi cán bộ, nhân viên y tế tham gia HMTN. Bệnh viện đã tổ chức ngày HMTN và thu được 50 đơn vị máu an toàn, bổ sung nguồn máu cấp cứu và điều trị. “Hiện nay, Bệnh viện đang rất thiếu máu cấp cứu cho bệnh nhi. Vì vậy, chúng tôi mong muốn các tình nguyện viên, người dân tiếp tục tham gia HMTN”-bác sĩ Linh kêu gọi.

Nhằm đáp ứng nhu cầu máu phục vụ công tác khám-chữa bệnh, từ cuối tháng 1-2023 đến nay, một số đơn vị đã tổ chức các đợt HMTN. Sáng 4-2, Đoàn khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức chương trình HMTN lần thứ I-2023 với chủ đề “Giọt hồng xuân”. Chương trình đã thu hút hơn 150 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu. Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận được 148 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu này được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Gần 100 cán bộ, nhân viên y tế tham gia HMTN tại Chương trình “Giọt hồng Blouse trắng” năm 2023. Ảnh: Như Nguyện

Gần 100 cán bộ, nhân viên y tế tham gia HMTN tại Chương trình “Giọt hồng Blouse trắng” năm 2023. Ảnh: Như Nguyện

Trước đó, ngày 29-1, Giáo hạt Pleiku phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức buổi HMTN và tiếp nhận 73 đơn vị máu an toàn. Tham gia HMTN, chị Phan Thục An (tổ 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) chia sẻ: “Đây là lần thứ 5 tôi tham gia HMTN. Việc HMTN là vô cùng ý nghĩa nhằm góp phần chia sẻ nguồn máu cứu sống tính mạng người bệnh”.

Mới đây, sáng 7-2, Công đoàn ngành Y tế tỉnh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình “Giọt hồng blouse trắng” năm 2023. Chương trình thu hút gần 100 bác sĩ, nhân viên y tế đăng ký hiến máu tình nguyện. Qua xét nghiệm, khám sàng lọc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận 95 đơn vị máu an toàn.

Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân-Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế tỉnh-cho biết: Chương trình “Giọt hồng blouse trắng” được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2020 và duy trì hàng năm. Qua 3 lần tổ chức trước đã tiếp nhận được 254 đơn vị máu an toàn. Chương trình nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ nhân viên y tế trong việc tham gia cấp cứu và điều trị người bệnh, kịp thời đáp ứng đủ nguồn máu phục vụ công tác điều trị, góp phần đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Có thể bạn quan tâm

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

Chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa bệnh Whitmore

(GLO)- Ngày 5-5, ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế Gia Lai - cho biết: Vi khuẩn gây bệnh Whitmore phát triển mạnh trong đất ẩm và lây lan chủ yếu qua nước mưa hoặc bùn đất trong mùa lũ. Vì vậy, việc ghi nhận ca bệnh trong mùa khô là diễn biến dịch tễ học không điển hình nhưng đáng lưu tâm.

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

null