Kbang: Truy tố nhân viên bảo vệ rừng vì để mất hơn 103 m3 gỗ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) vừa chuyển hồ sơ vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đến Tòa án nhân dân cùng cấp để truy tố, đề nghị xét xử đối tượng Lê Hữu Đức (SN 1988, trú tại thôn 2, xã Đak Smar, huyện Kbang) là nhân viên bảo vệ rừng thuộc Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku.
Đối tượng Đức (giữa) đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc bảo vệ rừng
Đối tượng Đức (giữa) đã thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong việc bảo vệ rừng. Ảnh: Văn Ngọc
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 2-2020, Đức được Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tại các tiểu khu 120, 122, 123 thuộc địa giới hành chính 2 xã Đak Smar và Sơ Pai (huyện Kbang). Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đối tượng đã làm không đúng, không đầy đủ nhiệm vụ được giao, để lâm tặc vào khai thác gỗ trái phép tại các khu vực rừng do mình quản lý. 
Lực lượng chức năng xác định Đức đã làm ngơ để cho lâm tặc chặt phá 38 cây gỗ gồm các chủng loại bằng lăng, gội tía… với khối lượng trên 103 m3, kết quả giám định thiệt hại hơn 665 triệu đồng. 
VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm