Israel cho phép viện trợ Dải Gaza bằng đường biển theo đề xuất của Cyprus

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Ngoại trưởng Israel nói nước này sẵn sàng cho phép tàu chở hàng viện trợ đến Dải Gaza "ngay lập tức", theo hành lang trên biển do Cyprus đề xuất.
Xe tăng, thiết giáp của Israel đậu ven bờ biển dải Gaza. Ảnh: IDF

Xe tăng, thiết giáp của Israel đậu ven bờ biển dải Gaza. Ảnh: IDF

Bộ Ngoại giao Israel cho biết hàng viện trợ quốc tế đi qua Cyprus sẽ trải qua khâu giám sát do một Ủy ban chung thực hiện, trước khi được phân phối trực tiếp đến Dải Gaza.

"Hành lang có thể hoạt động ngay lập tức", Ngoại trưởng Israel Eli Cohen ngày 31/12 cho biết khi được hỏi về hành lang trên biển chuyển hàng hóa viện trợ cho Gaza, dải đất giáp với Địa Trung Hải. Theo ông Cohen, Anh, Pháp, Hy Lạp và Hà Lan nằm trong các quốc gia sở hữu tàu có thể cập vào Gaza, khu vực không có cảng nước sâu.

"Họ đề nghị chúng tôi cho phương tiện cập cảng Ashdod của Israel. Câu trả lời là không. Hàng hóa sẽ không đi qua Ashdod hay Israel. Chúng tôi không tham gia hoạt động này, chỉ kiểm soát an ninh", ông Cohen nói.

Anh, Pháp, Hy Lạp và Hà Lan chưa bình luận về thông tin trên.

Hồi tuần trước, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết kêu gọi có các biện pháp khẩn cấp nhằm ngay lập tức phân phối hàng viện trợ nhân đạo một cách an toàn và không bị cản trở đến Dải Gaza.

Ý tưởng về hành lang nhân đạo trên biển được nhận định có thể hướng tới đáp ứng nghị quyết ngày 22/12 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo đó kêu gọi mở rộng các cơ chế nhân đạo.

Trước khi có đề xuất của Cyprus, một số quốc gia châu Âu và Arab chuyển hàng viện trợ tới Dải Gaza qua thành phố biển el-Arish của Ai Cập. Israel tham gia vào kiểm tra các chuyến hàng, một số cơ quan nhân đạo cho rằng hoạt động này khiến việc chuyển hàng viện trợ đến Dải Gaza bị chậm trễ.

Có thể bạn quan tâm

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

“Pháo đài Moscow”: Lá chắn mới của Nga trước đòn tấn công tầm xa từ Ukraine

(GLO)- Moscow đang được củng cố thành “pháo đài bất khả xâm phạm”, với mạng lưới phòng không từ S-400, Pantsir cho đến các tháp phòng thủ kiểu Flakturm, thủ đô nước Nga đang trở lại hình ảnh của “thành phố thời chiến”, nơi phòng thủ đã trở thành ưu tiên trước làn sóng tấn công tầm xa từ Ukraine.

Những chiếc xe nằm ngổn ngang sau khi nước lũ rút. Ảnh: ABC

Tin thế giới sáng 5-11: Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi

(GLO)- Philippines oằn mình trong bão Kalmaegi; Quân đội Nga thả bom FAB-500 phá hủy cứ điểm của Ukraine; ASEANAPOL 43: Chung tay chống tội phạm xuyên quốc gia; Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Trần Chí; .. là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-11-2025.

Binh sĩ Nga ở chiến tuyến miền Đông Ukraine. Ảnh: TASS

Vì sao Nga coi Pokrovsk là chìa khóa mở toang Donetsk?

(GLO)- Khi quân đội Nga dồn sức vây ép Pokrovsk-thành phố được coi là “chìa khóa mở toang Donetsk”, chiến sự miền Đông Ukraine đã bước sang giai đoạn quyết định. Mục tiêu của Moscow không chỉ là chiếm thêm lãnh thổ, mà còn nhằm tạo thế áp đảo cả trên chiến trường lẫn bàn đàm phán.

Nga cắm cờ ở cửa ngõ phía tây của thành phố Pokrovsk. Ảnh: Kyiv Independent

Tin thế giới sáng 31-10: Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine

(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.

null