
“Nếu họ (Mỹ) hành động sai lầm, họ chắc chắn sẽ sẽ nhận được đòn đáp trả mạnh mẽ”, Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cảnh báo trong một tuyên bố ngày 31/3.
“Sự thù hằn của Mỹ và Israel vẫn luôn tồn tại. Họ đe dọa tấn công chúng tôi. Dù chúng tôi không cho rằng điều đó có thể xảy ra, nhưng nếu họ có bất cứ hành động sai lầm nào, họ chắc chắn sẽ phải nhận đòn đáp trả mạnh mẽ”, ông Khamenei nhấn mạnh trong bài phát biểu nhân lễ Aid al-Fitr kết thúc tháng Ramadan của người Hồi giáo.
Ông cũng nhấn mạnh rằng nếu Mỹ tìm cách kích động bất ổn trong nước, chính người dân Iran sẽ tự giải quyết.
Iran từ lâu vẫn khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình, ngay cả khi các quan chức nước này đe dọa sẽ theo đuổi việc sản xuất bom nguyên tử.
Trước đó 1 ngày, theo CNN, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Tehran đã để ngỏ khả năng đàm phán với Chính phủ Mỹ về vấn đề hạt nhân.
Tuy nhiên, các cuộc đàm phán như vậy đã không đạt được tiến triển nào kể từ khi ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân quốc tế giữa Iran với các cường quốc thế giới vào năm 2018. Những năm sau đó, căng thẳng khu vực bùng phát thành các cuộc tấn công trên biển và trên bộ.
Tiếp đó là cuộc xung đột quân sự giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, khi Tel Aviv nhắm mục tiêu vào thủ lĩnh của các nhóm chiến binh thuộc "trục kháng cự" theo cách gọi của Iran.
Mỹ mới đây đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhằm vào nhóm vũ trang Houthi do Tehran hậu thuẫn ở Yemen, làm dấy lên nguy cơ chương trình hạt nhân của Iran có thể trở thành mục tiêu của hành động quân sự.
Tổng thống Iran Pezeshkian nhấn mạnh: "Chúng tôi không tránh né đàm phán. Chính việc vi phạm các lời hứa đã gây ra vấn đề cho chúng tôi. Mỹ phải chứng minh họ có thể xây dựng lòng tin".