Huyện Đức Cơ: Kiên quyết đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động FULRO

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
 Phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Như
Phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: Ngọc Như
Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Đức Cơ, Gia Lai tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Trước tình hình đó, Công an huyện Đức Cơ đã xây dựng nhiều kế hoạch để đấu tranh xóa bỏ các điểm nhen nhóm hoạt động FULRO trên địa bàn, triển khai các tổ công tác xuống địa bàn cơ sở nắm tình hình, quản lý đối tượng và tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân không nghe lời dụ dỗ, lôi kéo của kẻ xấu.
Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã gọi hỏi, đấu tranh với hàng chục đối tượng phản động FULRO và “Tin lành Đê-ga”, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tổ chức được 4 buổi phát động quần chúng, đưa 19 đối tượng cầm đầu ra kiểm điểm trước dân. Ngoài ra, Công an huyện cũng phối hợp với chính quyền xã Ia Kla, đưa 34 đối tượng ra kiểm điểm và ký vào bản cam kết từ bỏ FULRO.
Phần lớn các đối tượng lầm lỡ sau khi ra kiểm điểm trước dân đều ăn năn hối cải và cam kết sẽ không tái phạm. Nhiều người trong số họ quay trở về làm ăn cùng với gia đình, phát triển kinh tế như: Kpuih Thơk (SN 1960), Rơ Mah Toan (SN 1972), cùng trú tại làng Thop, xã Ia Krêl; Kpuih Nen (SN 1969), làng Lung, xã Ia Kriêng; Siu Nut (SN 1965), làng Ngo Le 1, xã Ia Krêl...
Trường hợp của Siu Hip (SN 1978), làng Neh, xã Ia Din đang sống hạnh phúc, yên ổn cùng vợ và 3 con, thì đã bị kẻ xấu lôi kéo tham gia hoạt động, tuyên truyền FULRO mặc cho vợ và gia đình can ngăn. Sau khi được cơ quan Công an và các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động và đưa ra kiểm điểm trước dân, Siu Hip đã từ bỏ hoạt động FULRO và trở về làm kinh tế cùng với gia đình. Hiện tại, Siu Hip nhận khoán vườn cây cao su của Công ty 75 (Binh đoàn 15) với thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng, các con của Siu Hip đều được đến trường. Ngoài ra, Siu Hip còn tích cực vận động bà con cảnh giác, không nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu. “Cái đầu của mình đã sáng rồi, mình không làm việc xấu nữa đâu”- Siu Hip khẳng định.
Trung tá Trần Trọng Sơn- Phó Trưởng Công an huyện Đức Cơ cho biết: “Đức Cơ là huyện biên giới có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một số người, các đối tượng hoạt động FULRO đã xúi giục, lôi kéo, dụ dỗ người dân theo “Tin lành Đê-ga” để chờ thời cơ biểu tình, bạo loạn. Chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành địa phương sử dụng nhiều biện pháp vận động, tuyên truyền, gọi hỏi, kiểm điểm nên hầu hết các đối tượng, người dân đều hiểu, cam kết sẽ không nghe theo lời xúi giục và không tham gia tuyên truyền hoạt động FULRO”.
Thục Vy

Có thể bạn quan tâm

Diện tích cao su bị cháy của gia đình ông Lê Văn Thảo bắt đầu héo lá. Ảnh: V.H

Khẩn trương điều tra vụ cháy vườn điều, cao su ở Ia Nan

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo UBND xã Ia Nan (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp với Công an huyện điều tra vụ cháy hơn 700 cây cao su và hơn 20 cây điều gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng của gia đình ông Lê Văn Thảo ở thôn Đức Hưng.

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

6 lần giả danh công an lừa đảo tiền

Chỉ trong thời gian khoảng hơn 1 tháng, Nguyễn Thọ Đức (ngụ P.Đông Thịnh, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đã 6 lần giả danh công an để đe dọa, lừa đảo chiếm đoạt 455 triệu đồng của một người dân.

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

45 đối tượng bị truy tố vì 'khủng bố', cắt ghép ảnh người thân con nợ đăng lên trang 'tình một đêm'

Sau khi thành lập doanh nghiệp và mua lại hàng trăm nghìn khoản nợ xấu, bị can Trần Hồng Tiến chỉ đạo nhân viên tại công ty gọi điện đe dọa, cắt ghép ảnh, đăng bài bôi nhọ người thân của con nợ lên các trang mạng xã hội để gây sức ép buộc phải trả nợ.