Lời khai của Chủ tịch hội nông dân xã mang súng đột nhập vào nhà lãnh đạo tỉnh Bình Phước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đỗ Tuấn Anh khai nhận, việc mang nhiều hung khí đến nhà một lãnh đạo tỉnh Bình Phước là để cướp tài sản và được lên kế hoạch trong thời gian dài. Khi bị phát hiện, đối tượng dùng súng khống chế nữ giúp việc hồng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát.

Ngày 14/2, nguồn tin của báo Tiền Phong cho biết, tại cơ quan công an, Đỗ Tuấn Anh (SN 1978, ngụ Bình Phước) đã khai lý do đột nhập vào nhà một lãnh đạo tỉnh Bình Phước.

Cụ thể, Đỗ Tuấn Anh khai rằng, hiện đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Lộc Thái (huyện Lộc Ninh), do vay tiền của nhiều người nhưng không còn khả năng trả nợ nên liều lĩnh đi cướp tài sản.

Để che giấu hành tung của mình, Đỗ Tuấn Anh âm thầm chuẩn bị hung khí, theo dõi, khảo sát kỹ nhà ông N.T.H. (hiện đang là Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước) ở khu phố 2 (phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) trước khi ra tay.

Sau khi đã chuẩn bị kỹ, chiều 12/2, Đỗ Tuấn Anh điều khiển ô tô mang theo các loại hung khí đến phường Hưng Chiến (thị xã Bình Long) và đỗ ở một khu đất trống, sẵn sàng cho hành trình chạy trốn sau khi gây án.

Đối tượng này đi bộ đến nghĩa trang Cây Khế để lấy xe máy (đã cất giấu sẵn), tháo biển số vứt ở lề đường rồi điều khiển xe máy đến nhà vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh để thực hiện hành vi cướp tài sản.

Chiều muộn 12/2, Đỗ Tuấn Anh quan sát thấy có cơ hội nên đột nhập vào phòng vệ sinh ở tầng 1 nhà của vị lãnh đạo tỉnh và ẩn nấp, chờ cơ hội để ra tay. Tối cùng ngày, chị P.T.T.T. (người giúp việc) đi vào phòng vệ sinh và bị Đỗ Tuấn Anh khống chế.

Đối tượng còng tay, bịt miệng, trói nữ giúp việc vào van nước rồi tra khảo nhà có bao nhiêu người, phòng ở của vợ chồng vị lãnh đạo tỉnh ở đâu...nhằm mục đích cướp tiền.

Hung khí gây án và đối tượng Đỗ Tuấn Anh
Hung khí gây án và đối tượng Đỗ Tuấn Anh

Trong lúc đối tượng tra hỏi nữ giúp việc thì vị lãnh đạo tỉnh (chủ nhà) phát hiện nên dùng điện thoại gọi báo Trưởng Công an thị xã Chơn Thành. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trước tình huống này, Đỗ Tuấn Anh đã khống chế nữ giúp việc hòng thoát khỏi vòng vây của cảnh sát bên ngoài căn nhà.

Để đảm bảo an toàn cho nữ giúp việc, lực lượng chức năng chấp thuận theo yêu cầu của đối tượng. Khi đối tượng lên xe máy bỏ chạy, cảnh sát đã truy đuổi và bắt giữ được.

Tại cơ quan công an, Đỗ Tuấn Anh khai ngoài vụ đột nhập vào nhà vị lãnh đạo tỉnh, trước đó vào cuối năm 2019, đối tượng này cũng đột nhập vào nhà nữ Bí thư Huyện ủy Lộc Ninh ở khu phố Phú Thịnh (phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) trói nữ chủ nhà, lấy đi một số tiền mặt và chạy thoát trót lọt cho đến nay.

Hiện, Công an thị xã Chơn Thành đang tạm giữ hình sự Đỗ Tuấn Anh, đồng thời phối hợp với Công an thành phố Đồng Xoài và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 12/2, Công an thị xã Chơn Thành nhận được tin báo của ông N.T.H., Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước về việc có đối tượng đang ở trong nhà, khống chế người giúp việc.

Ngay sau đó, Thượng tá Bùi Bá Dũng, Trưởng Công an thị xã Chơn Thành trực tiếp chỉ huy hàng chục cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã nhanh chóng đến hiện trường.

Đối tượng bỏ chạy và bị bắt giữ trên đường Phạm Hồng Thái (thuộc tổ 1, khu phố 9, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành). Tang vật công an thu giữ gồm: 1 khẩu súng bắn điện, 1 khẩu súng (dạng Rulo) và 7 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 3 còng số 8, 1 con dao, 1 đoạn dây dù, 1 cuộn băng keo.

Theo Hương Chi (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai xét xử trực tuyến vụ án cố ý gây thương tích

(GLO)- Sáng 8-7, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Gia Lai phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn mở phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Từ Văn Phú (SN 1989, trú khối 1, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) về tội "Cố ý gây thương tích" theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh trên địa bàn xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai.

Tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh ở xã Hòa Hội

(GLO)- Sáng 8-7, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Hòa Hội và Đoàn Thanh niên xã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho gần 500 học sinh các trường THCS, THPT ở xã Hòa Hội.

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Khởi tố đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

(GLO)- Ngày 8-7, Công an xã Ia O (tỉnh Gia Lai) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Rơ Mah Hiếu (SN 2003, trú làng Mít Jép, xã Ia O) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Sai sự thật về quy định điều khiển xe máy của người từ 16 tuổi

Thông tin "từ ngày 15/8/2026, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy bị phạt" là sai sự thật

Quy định xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe mô-tô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật; không phải quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy.

Gia Lai: Quán triệt triển khai quy định mới về sát hạch, cấp giấy phép lái xe

Gia Lai: Quán triệt, triển khai quy định mới về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe

(GLO)- Ngày 4-7, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định mới của Bộ Công an về công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe có hiệu lực từ ngày 1-7-2026 cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe trên địa bàn tỉnh.

Kiên quyết ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập, gây rối dịp hè

Kiên quyết ngăn chặn thanh thiếu niên tụ tập, gây rối dịp hè

(GLO)- Thực hiện Kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự, ATGT đối với thanh thiếu niên trong dịp hè 2026 (từ ngày 25-6 đến 25-8), lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an các xã, phường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến trọng điểm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

null